Thi tay nghề tẩm quất xoa bóp tỉnh lần thứ II

21/06/2019 20:16

Chiều 21.6, Hội Người mù tỉnh tổng kết Hội thi tay nghề tẩm quất xoa bóp toàn tỉnh lần thứ II năm 2019.


Phần thi thực hành xoa bóp, bấm huyệt

Kết quả, thí sinh Phạm Thị Duyên (Kim Thành) giành giải nhất; Lưu Văn Quyền (Cẩm Giàng) và Nguyễn Văn Sáng (TP Hải Dương) đoạt giải nhì; Nguyễn Thị Len (Tứ Kỳ), Hoàng Đức Thắng (Kinh Môn), Đàm Khắc Phước (Gia Lộc) giành giải ba. Huyện Thanh Miện, TP Hải Dương, huyện Thanh Hà lần lượt giành giải nhất, nhì, ba tập thể.

Hội thi diễn ra trong 2 ngày 20 và 21.6, thu hút sự tham gia của 18 hội viên đang làm nghề tẩm quất, xoa bóp tại các cơ sở dịch vụ tẩm quất, xoa bóp trực thuộc Hội Người mù trong tỉnh.


Đồng chí Đinh Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người mù Việt Nam trao chứng nhận giải nhất cho thí sinh Phạm Thị Duyên

Hội thi gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Ở phần lý thuyết, các kỹ thuật viên, nhân viên người mù bốc thăm các câu hỏi về vị trí, tác dụng của các huyệt và kinh lạc toàn thân. Ở phần thực hành, thí sinh thi xoa bóp 5 vùng đầu, cổ, lưng, chi trên và mặt sau chi dưới.

Ban tổ chức sẽ chọn ra 2 thí sinh xuất sắc để tham gia hội thi tại trung ương dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 9 năm nay.

VIỆT QUỲNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thi tay nghề tẩm quất xoa bóp tỉnh lần thứ II