Giá xăng dầu tăng "dựng đứng", giá vé xe không tăng

22/02/2022 12:07

Giá xăng dầu trong nước đã trải qua lần thứ 5 tăng giá liên tiếp với tổng mức tăng gần 3.500 đồng/lít và lần thứ 2 kể từ kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 khiến doanh nghiệp vận tải gặp rất nhiều khó khăn.


Dù giá xăng dầu tăng cao nhưng giá vé xe không biến động (ảnh minh hoạ)

Theo đại diện một số doanh nghiệp vận tải hành khách, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong tỉnh, hiện lại đang vào mùa thấp điểm nên các nhà xe rất vắng khách. Thời gian qua, giá xăng dầu tăng cao khiến các doanh nghiệp càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, giá vé xe của các đơn vị này không biến động.

Cụ thể, vẫn duy trì ở mức khoảng 60.000 đồng/hành khách đối với tuyến xe Hải Dương-Hà Nội, 75.000 đồng/hành khách đối với tuyến xe Hải Dương-Thái Nguyên, 80.000 đồng/hành khách đối với tuyến xe Hải Dương-Nam Định, 100.000 đồng/hành khách đối với tuyến xe Hải Dương-Lạng Sơn, Hải Dương-Thanh Hoá...

Mức giá này được áp dụng qua nhiều lần biến động giá xăng dầu trong thời gian qua nhưng các đơn vị chưa làm đề xuất tăng giá vé vì lượng khách thực tế chỉ đạt 10-20%, nếu tăng giá vé sẽ mất khách, lượng khách sẽ sụt giảm mạnh hơn.

Còn đối với doanh nghiệp vận tải hàng hoá, đại diện một số đơn vị cho biết, xăng dầu chiếm từ 35-40% giá thành vận tải nên giá xăng dầu tăng ảnh hưởng trực tiếp đến mức giá cước vận tải. Hiện nhu cầu vận tải hàng hoá không lớn nên giá cước duy từ 170.000-200.000 đồng/tấn tuyến Hải Dương-Hải Phòng, khoảng từ 700.000-1.000.000 đồng/tấn tuyến Hải Dương-TP Hồ Chí Minh... tuỳ theo loại hàng hoá và quãng đường vận chuyển. Nhiều doanh nghiệp vận tải đang nghe ngóng nếu giá xăng dầu tiếp tục tăng sẽ điều chỉnh giá cước vận tải.

THÀNH ĐẠT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giá xăng dầu tăng "dựng đứng", giá vé xe không tăng