Đừng thả tiền xuống giếng, ao, hồ ở di tích

13/02/2023 09:10

Đến một số di tích lịch sử văn hoá lớn trong tỉnh dịp đầu xuân, tôi thấy một bộ phận người dân còn thả tiền xuống giếng, hồ trong khuôn viên di tích để cầu lộc, cầu tài, may mắn.


Giếng Ngọc ở Côn Sơn vẫn có nhiều tiền lẻ do du khách thả xuống

Mặc dù Ban Quản lý các di tích đã chăng lưới, thường xuyên thông báo trên loa truyền thanh là không được thả tiền vàng xuống giếng, hồ nhưng nhiều người vẫn không chú ý.

Hành động trên không đúng với tinh thần Phật giáo, là hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và không đúng với quy định của các ban quản lý di tích. Theo quy định của pháp luật, việc ném, thả tiền xuống giếng, ao hồ tại di tích sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng. 

Thiết nghĩ, thay vì thả tiền xuống ao, hồ, nhét vào tay tượng… trong di tích, người dân nên bỏ vào hòm công đức, ra khu vực ghi sổ công đức hoặc làm từ thiện. Điều này sẽ góp phần làm cho các di tích ngày càng văn minh.

BÌNH MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đừng thả tiền xuống giếng, ao, hồ ở di tích