Giao thông - Đô thị

Chưa thống nhất được tiền đền bù cho những hộ dân bị nứt nhà ở phường Cẩm Thượng

TUẤN NGUYÊN 11/09/2023 07:36

Chủ đầu tư, đơn vị thi công và một số hộ dân bị nứt nhà ở phường Cẩm Thượng (TP Hải Dương) vẫn chưa thống nhất được phương án đền bù thiệt hại.

W_img_9920.jpg
Một vết nứt trong nhà ông Đinh Kim Quang

Gói thầu số 7 thuộc Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP Hải Dương có nhiệm vụ xây dựng hệ thống thu gom nước thải cho khu vực phía bắc của đường Nguyễn Lương Bằng đến sông Thái Bình. Ban Quản lý Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP Hải Dương (trực thuộc UBND TP Hải Dương) là chủ đầu tư, Công ty CP Xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương là đơn vị thi công.

Năm 2022, đơn vị thi công làm hệ thống thoát nước thải trên đường Nguyễn Khuyến, Hoàng Ngân, Triệu Quang Phục… qua địa bàn phường Cẩm Thượng và hoàn thành vào khoảng giữa tháng 1.2023 (trước Tết Quý Mão).

Việc thi công xây dựng hệ thống thoát nước thải ảnh hưởng đến nhà ở của các hộ ông: Đinh Kim Quang (đường Hoàng Ngân), Đinh Trọng Hứa, Đinh Trọng Hòa (cùng đường Nguyễn Khuyến). Căn nhà 2 tầng của các hộ này có nhiều vết nứt chân chim, vết rạn nhỏ dài từ 1-3 m ở trần, tường… Do nứt nhà nên khi trời mưa có hiện tượng thấm, dột, ảnh hưởng tới sinh hoạt. Theo thời gian, số vết nứt ngày càng nhiều, càng rộng hơn.

W_img_9894.jpg
Vết nứt dài gần 2 m ở khu vực cầu thang của nhà ông Đinh Trọng Hứa

Chủ đầu tư, đơn vị thi công và một số đơn vị liên quan đã làm việc với người dân để thỏa thuận phương án bồi thường thiệt hại. Đơn vị thi công đề nghị mức bồi thường thiệt hại từ 20-30 triệu đồng/gia đình. Tuy nhiên, các hộ đều cho rằng mức đền bù quá thấp, không tương xứng với mức độ nhà ở bị thiệt hại. Số tiền trên còn không đủ để làm mái tôn chống nắng mưa. 2 hộ ông Đinh Kim Quang và Đinh Trọng Hòa đề nghị mức bồi thường là 100 triệu đồng. Hộ ông Đinh Trọng Hứa đề nghị mức bồi thường trên 20 triệu đồng.

W_img_9905(1).jpg
Khe nứt giữa vỉa hè và chân móng nhà của gia đình ông Đinh Trọng Hòa

Đến nay, sự việc kéo dài khoảng 9 tháng nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

TUẤN NGUYÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chưa thống nhất được tiền đền bù cho những hộ dân bị nứt nhà ở phường Cẩm Thượng