Không để trẻ chơi đồ chơi bạo lực

09/02/2019 13:06

Hiện nhiều cửa hàng bày bán đồ chơi bạo lực như súng đạn, đao kiếm.


Một cửa hàng đồ chơi ở xã Tân Hương (Ninh Giang) bày bán súng nhựa với giá từ 40.000-120.000 đồng/sản phẩm


Súng nhựa bán với giá từ 40.000 -130.000 đồng/sản phẩm, đao, kiếm nhựa 15.000-20.000 đồng/sản phẩm. Nhiều trẻ nhỏ sử dụng tiền mừng tuổi đề mua loại đồ chơi này. 

Đồ chơi bạo lực gây nguy hiểm tới sức khỏe. Súng nhựa chạy bằng pin, lắp đạn nhựa kích thước nhỏ, bắn vào người đau rát. Đã từng có trường hợp trẻ sử dụng đồ chơi bạo lực gây thương tật ở mắt. Không những vậy, đồ chơi bạo lực còn dễ khiến trẻ bị lệch lạc về quan điểm sống, hành vi.

Phụ huynh cần kiểm soát đồ chơi của trẻ, chỉ nên cho chúng chơi những loại đồ chơi trí tuệ giúp trẻ tăng tính năng động, sáng tạo, có thêm trải nghiệm về cuộc sống.

NINH THÀNH (Ninh Giang)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không để trẻ chơi đồ chơi bạo lực