Nhân viên quán bar nghi nhiễm Covid-19 có lịch trình di chuyển phức tạp

08/05/2021 12:31

Trường hợp này làm cùng và ở cùng khu trọ tại số nhà 115 ngõ 107, đường Vũ Hựu, phường Thanh Bình (TP Hải Dương) với bệnh nhân Covid-19 đã được công bố trước đó.


Khu vực bệnh nhân N.T.T. ở trọ

Theo Trung tâm Y tế TP Hải Dương, sáng 8.5, thành phố ghi nhận thêm 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-CoV-2. Đó là chị P.P.Th. sinh năm 1998, ở xã Hoàng Diệu (Gia Lộc), là F1 của bệnh nhân N.T.T.

Theo điều tra dịch tễ, chị Th. làm cùng với bệnh nhân T. tại quán bar New KTV (Hải Phòng) và ở trọ cùng khu tại số nhà 115, ngõ 107, đường Vũ Hựu, phường Thanh Bình (TP Hải Dương). Trong khoảng thời gian từ ngày 10-16.4 và từ ngày 27-29.4, chị Th. làm việc tại quán bar, thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân T. Từ ngày 16-19.4, chị ở phòng trọ tại TP Hải Dương với bạn trai Đ.V.Q. Từ ngày 19-24.4, chị Th. cùng anh Q. lên Hà Nội làm răng rồi quay lại phòng trọ đến ngày 26.4. Ngày 30.4, chị Th. và anh Q. ở tại nhà trọ số 299 đường Nguyễn Văn Linh (Hải Phòng). Chiều 1.5, cả hai cùng về phòng trọ tại TP Hải Dương. Từ ngày 2-3.5, chị Th. có về quê ngoại ở huyện Tứ Kỳ, đi làm móng tại đường Chương Dương và tới nhà anh Q. đều ở phường Trần Phú (TP Hải Dương). Ngày 4.5, chị Th. ở phòng trọ cả ngày, bệnh nhân T. có sang phòng chị mượn đồ.

Từ ngày 4-5.5, ban ngày chị Th. ở phòng, tối đi dạo phố cùng bạn trai tới 22 giờ. Ngày 6.5, chị chỉ ở trong phòng, không tiếp xúc với ai. Ngày 7.5, sau khi được xác định là F1 của bệnh nhân T., chị Th. được đưa đi cách ly tập trung tại ký túc xá Trường Đại học Hải Dương, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. 10 giờ 30 ngày 8.5, chị Th. được chuyển tới theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh. Lực lượng chức năng đã truy vết được 9 trường hợp tiếp xúc gần với chị Th.

HOÀNG LINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhân viên quán bar nghi nhiễm Covid-19 có lịch trình di chuyển phức tạp