Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 3.4?

03/04/2018 07:37

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra đột xuất công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Trường Chính trị tỉnh; Gian lận thương mại ngày càng tinh vi... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 3.4.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra đột xuất công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Trường Chính trị tỉnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị không chỉ để đáp ứng tiêu chuẩn về bằng cấp mà các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc, đem kiến thức tiếp thu được cùng với những kinh nghiệm tích lũy trong công tác để áp dụng nâng cao chất lượng công việc chuyên môn, nâng cao năng lực thực thi công vụ… (trang 1).

Gian lận thương mại ngày càng tinh vi: Các thủ đoạn làm hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi với công nghệ hiện đại khiến người tiêu dùng khó phát hiện… (trang 5).

Nhà máy gạch hoạt động không phép: Nhà máy gạch ốp lát của Công ty CP Giầy Cẩm Bình hoạt động trái phép, gây ô nhiễm môi trường, làm người dân xung quanh bức xúc… (trang 3).

Mẹ bé Hải An giao lưu với học sinh mù Hải Dương: Chị Dương đã chia sẻ câu chuyện cảm động về hành trình kiên cường chống lại bệnh tật của bé Hải An, qua đó nhắn nhủ các em học sinh mù tại Hải Dương giữ vững tinh thần lạc quan trước mọi khó khăn để vươn lên và trở thành người có ích cho xã hội… (trang 3).

Bệnh lùn sọc đen phương Nam xuất hiện ở Thanh Hà: Bệnh lùn sọc đen phương Nam hiện đã xuất hiện tại xã Quyết Thắng (Thanh Hà). Bệnh phát sinh và gây hại trên giống lúa Xi 23… (trang 3).

"Kho sử sống" về mảnh đất Thành Đông: Nguyên là thầy giáo dạy toán nhưng ông Lưu Đức Ý ở phường Trần Hưng Đạo (TPHải Dương) lại có niềm đam mê nghiên cứu về TP Hải Dương. Nặng lòng với Thành Đông, ông được ví như một "kho lịch sử sống" về mảnh đất này… (trang 4).

Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I tăng mạnh: Nhiều mặt hàng có IIP tăng cao như cao su và plastic tăng 38,6%; sản phẩm điện tử, máy vi tính và quang học tăng 32%; thiết bị điện tăng 30,7%; da và các sản phẩm có liên quan tăng 23,2%... (trang 2).

Người thân đã tử vong, vẫn mong nhà "ngoại cảm" cứu sống: Bệnh nhân nói trên là chị Nguyễn Thị Thái Thanh (30 tuổi, quê ở Phú Thọ), đang sinh sống tại quận Cầu Giấy (Hà Nội). Chị Thanh đã tử vong trước khi nhập viện nhưng gia đình khăng khăng đòi kíp trực phải cấp cứu trong khi vẫn liên tục gọi điện cầu cứu một nhà ngoại cảm… (trang 2).

Lùm xùm vụ tố đạo văn: Ông Hoàng Tiến Điểm (sinh năm1971), hội viên Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Hải Dương tố ông Xuân Ba đạo văn của mình. Ông Ba đã xin lỗi ông Điểm qua điện thoại nhưng ông Điểm chưa đồng ý… (trang 7).

Đòi nợ, đâm chết người: Chỉ vì ông Nguyễn Văn Minh (52 tuổi, trú tại khu 8) nợ 15 triệu đồng, Ngô Văn Tráng (46 tuổi, trú tại khu 5, cùng thị trấn Thanh Hà) đã đâm chết nạn nhân… (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 3.4 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 3.4?