Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 27.12?

27/12/2017 07:58

Báo chí phải đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng; Hải Dương có thêm 2 di tích quốc gia đặc biệt... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 27.12.

Báo chí phải đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng: Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác báo chí toàn quốc, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị năm 2018 gắn với nhiệm vụ cả nhiệm kỳ; biểu dương những gương, điển hình tiên tiến, đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, chống suy thoái đạo đức... (trang 1).

Hải Dương có thêm 2 di tích quốc gia đặc biệt: Đó là di tích lịch sử Văn miếu Mao Điền và di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật đền Xưa - chùa Giám - đền Bia (cùng huyện Cẩm Giàng) (trang 1).

Thanh Hà: Khắc phục vụ đông, trông mong vụ vải: Tuy thiếu nước tưới, ảnh hưởng tới vụ đông, song một số xã ở Thanh Hà vẫn giữ đồng khô để tạo thuận lợi cho cây vải bởi vải mới là cây thế mạnh ở nơi này... (trang 3).

UBND xã Đức Xương giao đất trái thẩm quyền: Việc UBND xã Đức Xương giao đất ở cho hộ bà Lan không qua đấu giá đã rõ và Chủ tịch UBND xã Đức Xương cũng đã xác nhận. UBND huyện Gia Lộc cần kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện xác minh, làm rõ và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật... (trang 7).

Dấu ấn người đứng đầu: Không những giỏi làm kinh tế mà ông Nguyễn Văn Non, Bí thư Chi bộ thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ (Cẩm Giàng) còn giỏi việc làng, việc xã, luôn nhiệt tình, trách nhiệm với sự phát triển của quê hương... (trang 4).

Nguy cơ cháy nổ từ bình khí nén: Người bán chỉ cốt bán được hàng chứ không quan tâm về độ an toàn, chất lượng của những chiếc bình khí nén này. Nhiều người mua vì ham rẻ dù có không ít cảnh báo về hiểm họa cháy nổ từ những "quả bom" không hẹn giờ này... (trang 4).

Hiệu quả khuyến học trong nhà trường: Phong trào khuyến học hỗ trợ hoạt động dạy và học từ trong nhà trường khá hiệu quả, giúp học sinh, sinh viên vươn lên học giỏi... (trang 5).

Dự án ký túc xá Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi: Hơn 6 năm chưa triển khai được, vì sao?: Sau hơn 6 năm được phê duyệt, đến nay, dự án vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng. Nguyên nhân do hộ ông Nguyễn Trọng Oanh chưa đồng ý bàn giao đất cho dự án... (trang 5).

Công ty CP Gốm Chu Đậu: Sở hữu 4 kỷ lục Việt Nam: Đó là kỹ thuật độc bản men tro trấu; chiếc đĩa gốm Chu Đậu với 1.000 chữ Long viết bằng thư pháp có kích thước lớn nhất Việt Nam, đường kính 1,15 m; chiếc bình hoa lam đại lớn nhất Việt Nam cao 1,5 m, đường kính 0,86 m phỏng theo chiếc bình hoa lam đại được trưng bày tại Bảo tàng Topkapisaray, Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và chiếc bình Tỳ Bà lớn nhất Việt Nam, đường kính 0,75m, cao 1.78 m (trang 3).

Truy tố ông Đinh La Thăng tội cố ý làm trái: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án cố ý làm trái, tham ô tài sản xảy ra tại PVN và PVC, truy tố bị can Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 20 đồng phạm trong cùng vụ án (trang 8).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 27.12 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 27.12?