Y án sơ thẩm đối với Trưởng "hàng" cùng đồng phạm

31/03/2022 11:12

Tại phiên xét xử phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên y án sơ thẩm đối với Hoàng Văn Trưởng và một số đồng phạm.



Trưởng "hàng" cùng các đồng phạm tại phiên xét xử phúc thẩm

Ngày 30.3, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Văn Trưởng (tên gọi khác Trưởng "hàng", sinh năm 1984 ở số 345, đường Ngô Quyền, TP Hải Dương) và 5 đồng phạm.

Kết thúc phiên xét xử, tòa tuyên y án sơ thẩm đối với Hoàng Văn Trưởng 46 tháng tù; Phùng Đức Tâm (sinh năm 1987 ở số 11A, đền Mẫu, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương) 40 tháng tù; Trần Thanh Thức (sinh năm 1988, ở số 7C102, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) 32 tháng tù; Trần Khắc Quý (sinh năm 1973 ở khu dân cư Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, Kinh Môn) 12 tháng tù; Đào Như Hiển (sinh năm 1996, ở thôn An Cầu, xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, Hưng Yên) 7 tháng tù.

Riêng bị cáo Dương Văn Tuấn (sinh năm 1995 ở xóm Chùa, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, TP Thái Nguyên) được giảm từ 9 tháng tù giam ở phiên sơ thẩm xuống thành 9 tháng tù cho hưởng án treo.

DT

(0) Bình luận
Y án sơ thẩm đối với Trưởng "hàng" cùng đồng phạm