Tăng cường hợp tác giữa hai tỉnh Hải Dương và Kagoshima

16/10/2019 19:08

Lãnh đạo hai tỉnh Hải Dương và Kagoshima (Nhật Bản) đã ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, du lịch, phát triển nguồn nhân lực...

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị

Chiều 16.10, Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam (VBS) 2019 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Hơn 800 đại biểu tham dự hội nghị, trong đó gần 300 đại biểu quốc tế tham gia chuỗi sự kiện VBS và Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh châu Á (ABS).

Đoàn Hải Dương tham gia hội nghị do đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu.

Cùng dự còn có các đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành và doanh nghiệp của tỉnh.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết trong 30 năm đổi mới, Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao và hiện đứng ở mức cao thứ 2 trên thế giới theo nhận định của Ngân hàng Thế giới (WB). Việt Nam đã và đang nỗ lực không ngừng để cải thiện môi trường kinh doanh và bắt kịp xu thế mới của thời đại.

Việt Nam ngày nay không chỉ là điểm kinh doanh mà còn là mảnh đất gắn bó lâu dài đối với rất nhiều doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia thế giới.

Với sự mở cửa của nền kinh tế Việt Nam, hầu hết các tập đoàn lớn nhất thế giới đã có mặt tại đây. Họ không chỉ sản xuất hàng hóa mà còn tham gia phát triển công nghệ mới, góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam. 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh các yếu tố về hạ tầng, tài chính, ngân hàng, đất đai cần được các doanh nghiệp, nhà quản lý lưu tâm nhiều hơn. Song song đó, việc đào tạo nhân lực, để học sinh ngay từ bé cũng được khuyến khích sáng tạo cá nhân, giúp tạo nên môi trường sáng tạo, thúc đẩy các giá trị tốt đẹp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tiếp Thống đốc tỉnh Kagoshima Mitazono Satoshi

Việt Nam đã có nhiều hành động cụ thể để đẩy mạnh ngành sản xuất thiết yếu liên quan đến cách mạng công nghiệp 4.0. Nhiều chỉ số gần đây cho thấy Việt Nam đang đạt được nhiều kết quả tích cực. An toàn, an ninh thông tin cũng có những nỗ lực, cải thiện.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam tiếp tục mong muốn, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam với phương châm: “Luôn coi thành công của các bạn là thành công của Việt Nam”.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác với Thống đốc tỉnh Kagoshima Mitazono Satoshi

Bên lề hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh Hải Dương và Kagoshima (Nhật Bản) do Thống đốc Mitazono Satoshi dẫn đầu đã ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, du lịch, phát triển nguồn nhân lực, xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa có thế mạnh... dưới sự chứng kiến của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Trao đổi tại lễ ký kết, lãnh đạo hai tỉnh bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến việc hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, tuyển dụng kỹ sư, nhân viên kỹ thuật, thực tập sinh chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của hai tỉnh.

Lãnh đạo hai tỉnh đều mong muốn thông qua việc hợp tác giữa hai tỉnh sẽ góp phần đưa mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản thêm mật thiết.

THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Tăng cường hợp tác giữa hai tỉnh Hải Dương và Kagoshima