Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019

28/11/2019 09:38

Sáng 28.11, tỉnh Hải Dương khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2019.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh khai mạc diễn tập

Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có các đồng chí: Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Vũ Hải Sản, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu; Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh.


Các đại  biểu dự khai mạc diễn tập

Dự khai mạc còn có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh, Tham mưu Trưởng Quân khu 3; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh trong địa bàn Quân khu 3.

Về phía tỉnh Hải Dương có các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh năm 2019 nhấn mạnh cuộc diễn tập là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng trong năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ quân và dân, lực lượng vũ trang tỉnh. Tổ chức thành công, bảo đảm tuyệt đối an toàn nhiệm vụ diễn tập có ý nghĩa hết sức quan trọng.


Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo tình hình an ninh, quốc phòng địa phương tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu các thành phần, lực lượng tham gia chủ động khắc phục khó khăn, hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện theo đúng phương án, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tham gia diễn tập tập trung lãnh đạo, chỉ đạo,  xây dựng ý chí quyết tâm, đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của địa phương, thực hiện và hoàn thành thắng lợi cuộc diễn tập. Quá trình diễn tập, các vai diễn cần nắm chắc quan điểm, đường lối, chiến lược về quốc phòng-an ninh của Đảng trong tình hình mới. Gắn lý luận về tác chiến phòng thủ với điều kiện của ngành, địa phương để vận dụng giải quyết các tình huống, bảo đảm bám sát nguyên tắc và phù hợp với thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển lưu ý các lực lượng tham gia diễn tập thực hiện nghiêm các quy định bảo mật thông tin, quản lý chặt chẽ tài liệu trong quá trình diễn tập. Sau diễn tập, nhanh chóng bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện trong xây dựng và hoạt động KVPT tỉnh. Tiếp tục hoàn chỉnh và làm tốt công tác quản lý, sử dụng các công trình đã xây dựng. Tiến hành hiệu quả công tác dân vận, nhất là trong các khu vực thực hành diễn tập.

Sau lễ khai mạc, các lực lượng tổ chức diễn tập hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; hội nghị Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Buổi chiều, Đảng ủy Công an diễn tập hội nghị thông qua kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Công an tỉnh diễn tập thực binh xử trí tình huống A2 gồm 2 phần: Giải quyết sự cố môi trường, chống người thi hành công vụ, xử lý các đối tượng quá khích và đánh bắt khủng bố, giải thoát con tin, khắc phục hậu quả. 


Bắt giữ khủng bố, giải cứu con tin thành công trong phần diễn tập thực binh xử trí tình huống của Công an tỉnh

Tối cùng ngày, các lực lượng diễn tập thực hành di chuyển một phần các cơ quan lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh vào căn cứ chiến đấu; HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp bất thường chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến; hội nghị Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh triển khai công tác phòng không nhân dân.

Các hội nghị diễn ra đúng thời gian, chương trình với nội dung phù hợp, ngắn gọn, tác phong khẩn trương, nghiêm túc. Các đồng chí chủ trì điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo. Các cương vị diễn tập chấp hành tốt nội quy, chuẩn bị nội dung sát với chức năng, nhiệm vụ của ngành trong từng tình huống, từng giai đoạn.

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2019 diễn ra trong 2,5 ngày, được tiến hành qua 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.

Cùng thời gian trên, TP Hải Dương và huyện Gia Lộc diễn tập KVPT cấp huyện và tham quan lực lượng vũ trang tỉnh thực hành tiến công địch đổ bộ đường không và bắn kiểm tra một số loại vũ khí trong biên chế.

HOÀNG HÀ - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019