Pháp 2-1 Đức: Griezmann nhấn chìm đội tuyển Đức

17/10/2018 08:28

Đội tuyển Pháp đã thi đấu không tốt ở nửa đầu trận đấu. Nhưng nhờ phong độ chói sáng của Griezmann trong hiệp 2, đội bóng áo lam đã ngược dòng đánh bại Đức số 2-1.

Pháp 2-1 Đức: Griezmann nhấn chìm ĐT Đức

Bàn thắng

Pháp: Griezmann (62’, 80’-pen)

Đức: Kroos (14’-pen)

Đội tuyển (ĐT) Đức bước vào chuyến làm khách trên sân Stade de France trong tình cảnh khó khăn trăm bề. Họ trải qua những trận đấu đáng thất vọng liên tiếp, còn chiếc ghế của HLV Joachim Loew lung lay dữ dội. Thế nhưng, trong tình cảnh khó khăn đó, người Đức đã cho thấy được tính tổ chức và yếu tố kỷ luật. Họ nhập cuộc một cách chủ động và khắc chế được nhiều điểm mạnh của nhà ĐKVĐTG Pháp ở thời gian đầu trận.

Khác với các trận đấu trước, rạng sáng 17.10, HLV Loew đưa ra sân khá nhiều gương mặt mới. Nico Schulz, Thilo Kehrer và Serge Gnabry có tên trong đội hình xuất phát. Song đáng chú ý nhất là sự xuất hiện ngay từ đầu của Leroy Sane. Cầu thủ chạy cánh từng bị HLV Loew hắt hủi chơi rất hay trong lần hiếm hoi được đá chính. Anh có nhiều pha đi bóng làm rối loạn đối phương, đồng thời là người kiếm về cho ĐT Đức một quả đá penalty, khi thời gian của trận đấu mới trôi qua 14 phút. Cú tạt của Sane đã đưa bóng đập vào tay Presnel Kimpembe trong vòng cấm. Trên chấm penalty, Toni Kroos hoàn thành trách nhiệm để đưa ĐT Đức vươn lên dẫn trước.

Trái với động thái nhập cuộc hợp lý nơi ĐT Đức, chủ nhà Pháp lại chơi rời rạc, đặc biệt là khu vực giữa sân. Kết nối thiếu ăn khớp giữa các tiền vệ N’Golo Kante, Paul Pogba và Blaise Matuidi khiến bóng không được luân chuyển lên phía trên một cách linh hoạt. Không những thế, Pogba còn mắc lỗi nghiêm trọng. Chính tiền vệ của Man United là người mất bóng ngớ ngẩn trên phần sân nhà, tạo điều kiện cho Đức phản công dẫn đến quả đá penalty.

Trong nửa đầu trận đấu, ĐT Đức đã chia cắt khá tốt các tuyến của ĐT Pháp. Nhà ĐKVĐTG không có lấy cú sút trúng đích nào ở hiệp 1. Tất cả những gì họ làm là dồn bóng cho Kylian Mbappe đua tốc độ. Nhưng lối chơi đơn điệu đó không gây được nhiều khó khăn cho hàng thủ đội khách.

Sau giờ nghỉ, thế công của ĐT Pháp cũng không sáng sủa hơn là bao. Thế nhưng, đội bóng của HLV Didier Deschamps vẫn có được bàn gỡ 1-1 nhờ một khoảnh khắc xuất thần của Antoine Griezmann. Dù chỉ cao 1,74 mét, nhưng tiền đạo CLB Atletico Madrid đã có cú đánh đầu rất hiểm hóc trong sự bao vây của hàng thủ đội khách.

Bàn thắng trên đã đem đến luồng sinh khí mới cho ĐT Pháp. Không lâu sau, Matuidi xâm nhập vòng cấm và bị Mats Hummels cản ngã. Trọng tài chỉ tay vào chấm penalty và Griezmann lạnh lùng bước lên hạ thủ môn Neuer.

Chung cuộc, Pháp ngược dòng đánh bại Đức 2-1. Chiến thắng này giúp thầy trò Deschamps củng cố ngôi đầu bảng. Trong khi đó, ĐT Đức đối mặt với nguy cơ xuống hạng ở UEFA Nations League.

Đội hình thi đấu

Pháp: Lloris; Pavard, Kimpembe, Varane, Lucas; Kante (Nzonzi, 90’), Pogba; Matuidi, Griezmann (Ndombele, 90’), Mbappe (Dembele, 86’); Giroud

Đức: Neuer; Ginter (Brandt, 83’), Suele, Hummels; Kehrer, Kroos, Kimmich, Schulz; Werner, Gnabry (Mueller, 88’), Sane (Draxler, 75’).

BXH Bảng 1 League A

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Pháp 2-1 Đức: Griezmann nhấn chìm đội tuyển Đức