​Giải cầu lông trẻ, thiếu niên, nhi đồng năm 2018: Nhà Thiếu nhi tỉnh đoạt các giải nhất lứa tuổi 14-15

14/08/2018 10:22

Chiều 13.8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bế mạc Giải cầu lông trẻ, thiếu niên, nhi đồng năm 2018 sau 2 ngày thi đấu sôi nổi.

Ban tổ chức giải trao thưởng tại các nội dung thi đấu

Ở lứa tuổi từ 9 - 11, giải nhất các nội dung thuộc về các vận động viên (VĐV): Đỗ Tuấn Đức (Kinh Môn, đơn nam), Nguyễn Thị Minh Hằng (Gia Lộc, đơn nữ), Đỗ Tuấn Đức - Mạc Đức Minh (Kinh Môn, đôi nam), Nguyễn Thị Minh Hằng - Phạm Xuân Uyên (Gia Lộc, đôi nữ), Nguyễn Trọng Đức Anh - Nguyễn Thị Thu Huyền (Cẩm Giàng, đôi nam nữ).

Ở lứa tuổi 12 - 13, giải nhất thuộc về các VĐV: Vũ Minh Quang (TP Hải Dương, đơn nam), Nguyễn Thị Mỹ Anh (Tứ Kỳ, đơn nữ), Vũ Minh Quang - Nguyễn Đức Hải Nam (TP Hải Dương, đôi nam),  Ngô Khánh Linh - Đinh Thị Ngân Hà (TP Hải Dương, đôi nữ), Nguyễn Đức Hải Nam - Đinh Thị Ngân Hà (TP Hải Dương, đôi nam nữ).

Lứa tuổi từ 14 - 15, giải nhất ở các nội dung đều thuộc về các VĐV của Nhà Thiếu nhi tỉnh gồm: Nguyễn Ngọc Việt Hoàng (đơn nam), Nguyễn An Thùy (đơn nữ), Trương Văn Anh - Đặng Tuấn Anh (đôi nam), Nguyễn An Thùy - Đinh Quỳnh Mai (đôi nữ), Đinh Quỳnh Mai - Nguyễn Ngọc Việt Hoàng (đôi nam nữ).

Giải nhất lứa tuổi từ 16 - 18 thuộc về các VĐV: Hoàng Văn Hậu (Cẩm Giàng, đơn nam), Lưu Thị Cẩm Vân (Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, đơn nữ), Hoàng Văn Hậu - Nguyễn Ngọc Anh (Cẩm Giàng, đôi nam), Đặng Phương Nga - Trần Ngọc Xim (Nhà Thiếu nhi tỉnh, đôi nữ), Lê Bá Hoàng Long - Nguyễn Thùy Linh (Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, đôi nam nữ).

Tham dự giải có 277 VĐV nam, nữ đến từ 14 đơn vị thuộc 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, Nhà Thi đấu thể dục thể thao và Nhà Thiếu nhi tỉnh. Các VĐV được chia thành 4 nhóm tuổi (từ 9 - 11 tuổi, 12 - 13 tuổi, 14 - 15 tuổi, từ 16 - 18 tuổi), tranh tài ở 5 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ.

ĐỨC TÂM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Giải cầu lông trẻ, thiếu niên, nhi đồng năm 2018: Nhà Thiếu nhi tỉnh đoạt các giải nhất lứa tuổi 14-15