Tết sớm ở Trường Sa

13/02/2018 15:39

Tết Mậu Tuất 2018 đã đến sớm với quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) – một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc.

Tuy ở cách xa đất liền nhưng Tết ngoài đảo vẫn ngập tràn sắc màu, đủ đầy hương vị, không khí đầm ấm, vui vẻ.

Trang trí mâm ngũ quả trên bàn thờ Bác Hồ ở đảo Trường Sa


      Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa gói bánh chưng đón Tết

  Lá bàng vuông được các chiến sĩ sử dụng để gói bánh chưng

 Quây quần bên nồi luộc bánh chưng


Sau bữa cơm tất niên, quân dân đảo Trường Sa cùng tham gia chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân


Trong khi đó trên đảo Trường Sa Đông, các cán bộ, chiến sĩ cũng tổ chức chương trình văn nghệ và hái hoa dân chủ

  Chào cờ, hát Quốc ca là nghi lễ thiêng liêng trong chuỗi các hoạt động vui Tết, đón xuân tại đảo Trường Sa

Sau nghi lễ chào cờ, cán bộ, chiến sĩ đến chúc Tết từng gia đình trên đảo


Trong 3 ngày Tết, quân dân ở quần đảo Trường Sa tổ chức rất nhiều hoạt động giải trí vui Tết, đón Xuân. Trong ảnh: Chiến sĩ chơi bóng chuyền


 Ở các đảo chìm không có điều kiện tổ chức các hoạt động tập trung đông người, cán bộ, chiến sĩ cùng nhau đọc thư từ đất liền gửi ra

       Hoặc làm báo tường đón xuân mới


Vui Tết, đón Xuân nhưng cán bộ, chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa không quên nhiệm vụ. Ở các vọng gác, tháp canh lúc nào cũng có chiến sĩ túc trực 24/24 giờ


Trong những ngày Tết, cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa cũng hưởng ứng phong trào trồng cây mùa xuân "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

    TIẾN MẠNH


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tết sớm ở Trường Sa