Sự kiện nổi bật trong nước, trong tỉnh, quốc tế ngày 21.6

21/06/2018 19:52

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ba Lan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu kiểm tra điểm thi THPT quốc gia... là những sự kiện nổi bật ngày 21.6.



Ngày 21.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bà Barbara Szymanowska, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Ba Lan tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác. Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực, hiệu quả của Đại sứ Barbara Szymanowska trong thời gian công tác tại Việt Nam, nhấn mạnh đây là một trong những nhân tố quan trọng đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ba Lan. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bà Barbara Szymanowska, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Ba Lan tại Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN



Chiều 21.6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo tặng hoa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Sau thời gian nâng cấp, phiên bản mới Cổng thông tin điện tử Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) chính thức ra mắt đúng ngày 21.6 nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2018) tại địa chỉ https://www.vnanet.vn (tên quốc tế) và https://www.ttxvn.vn (tên trong nước). Trong ảnh: Ban lãnh đạo TTXVN thực hiện nghi thức ra mắt phiên bản mới Cổng thông tin điện tử TTXVN. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN



Ngày 21.6, Diễn đàn Tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố châu Á – Thái Bình Dương (TPO) lần thứ 8 năm 2018 với chủ đề “Du lịch thông minh” khai mạc tại TP Hồ Chí Minh. Hơn 200 đại biểu đến từ 27 thành phố của 6 quốc gia trong khu vực đã tham dự diễn đàn. Diễn đàn được tổ chức nhằm mục đích củng cố năng lực chuyên môn của các thành phố thành viên TPO và giúp các đại biểu tham dự diễn đàn phát triển các ý tưởng, chiến lược và tư duy mới phục vụ cho ngành du lịch trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Trong ảnh: Các đại biểu tham gia thảo luận. Ảnh: Gia Thuận – TTXVN



Ngày 21.6, tại cảng vận tải Phan Thiết (Bình Thuận), tàu cao tốc Superdong tuyến Phan Thiết - Phú Quý đã chính thức được khai trương và chạy tuyến đầu tiên để phục vụ nhân dân và du khách. Tàu Superdong có tốc độ 26 - 28 hải lý/giờ, có thể chạy trong gió cấp 7, giúp tuyến Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại được rút ngắn thời gian còn khoảng 2 giờ 30 phút. Trong ảnh: Tàu Superdong Phú Quý 1 khởi hành tuyến Phan Thiết - Phú Quý vào sáng 21.6. Ảnh: Hồng Hiếu – TTXVN



Ngày 21.6, sau gần 4 giờ nỗ lực, hơn 130 cán bộ chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP Hồ Chí Minh đã dập tắt hoàn toàn đám cháy xảy ra tại căn nhà 224 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 14, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng cũng đã giải cứu kịp thời một phụ nữ ra ngoài an toàn. Trong ảnh: Đám cháy đã thiêu rụi căn nhà 5 tầng trên đường Hải Thượng Lãn Ông. Ảnh: Thành Chung - TTXVN



Kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại 3 điểm thi gồm các Trường THPT: Cẩm Giàng, Cẩm Giàng 2 và Đường An (Bình Giang) chiều 21.6, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia yêu cầu các điểm thi tiếp tục rà soát một lần nữa toàn bộ công việc chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra từ ngày 24 - 27.6, bảo đảm an ninh trật tự, quan tâm chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu kiểm tra phòng thi tại điểm thi Trường THPT Cẩm Giàng 2. Ảnh: Danh Trung



Sáng 21.6, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tiến hành khảo sát kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2.2.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” tại Đảng bộ Quân sự tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Mạnh Khởi, Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương kết luận buổi khảo sát. Ảnh: Văn  Phúc



Chiều 21.6, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2018. Trong ảnh: Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hà Nga



Sáng 21.6, Ban Tổ chức Lễ hội cùng đông đảo nhân dân địa phương tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Phi Bồng hiệu Thiên Đại tướng quân, tại di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Hóa (xã Lê Lợi, thị xã Chí Linh). Lễ hội đền Sinh, đền Hóa năm nay diễn ra từ ngày 19 - 21.6. Trong ảnh: Nghi lễ hầu thánh tạ hội. Ảnh: Việt Quỳnh



Phát biểu trước những người ủng hộ trong một cuộc mít tinh ở Duluth, bang Minnesota, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này đã tiếp nhận 200 bộ hài cốt lính Mỹ thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên vừa được phía Triều Tiên trao trả ngày 20.6. Toàn bộ số hài cốt này được trao cho Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc ở Hàn Quốc và sau đó sẽ được chuyển tới Căn cứ không quân Hickam ở Hawaii. Trong ảnh (tư liệu): Lễ trao trả hài cốt lính Mỹ thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên diễn ra ở Seoul, Hàn Quốc ngày 28.4.2016. Ảnh: EPA/TTXVN



Ngày 21.6, Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa hai nước trong cuộc hội đàm diễn ra ngày 20.6. KCNA cho biết lãnh đạo hai nước đã trao đổi "các quan điểm nghiêm túc" về tình hình hiện tại và những diễn biến mới trên Bán đảo Triều Tiên. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 20.6, Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir và thủ lĩnh phe đối lập, cựu Phó Tổng thống Riek Machar đã gặp gỡ và bắt tay lần đầu tiên trong gần 2 năm với nỗ lực chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua tại quốc gia vùng Đông Bắc Phi này. Cuộc gặp giữa Tổng thống Salva Kiir và thủ lĩnh phe đối lập Riek Machar kéo dài đến tối 20.6 và dự kiến sẽ tiếp tục trong ngày 21.6 tại quốc gia láng giềng Ethiopia. Trong ảnh: Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir tại sân bay Juba, chuẩn bị lên đường sang Ethiopia đàm phán với thủ lĩnh đối lập Riek Machar ngày 20.6. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 20.6, Bộ Thương mại Mỹ thông báo đã miễn thuế đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu từ 5 quốc gia bao gồm Nhật Bản, Đức, Thụy Điển, Bỉ và Trung Quốc. Theo đó, một số sản phẩm thép nhập khẩu vào Mỹ từ 5 quốc gia trên sẽ không phải chịu mức thuế toàn cầu 25% mà Mỹ áp đặt đối với mặt hàng này. Việc miễn trừ này được áp dụng đối với 7 công ty Mỹ nhập khẩu các sản phẩm thép từ 5 quốc gia kể trên. Tuy nhiên, hiện chưa rõ cụ thể sản phẩm thép nào được miễn thuế. Trong ảnh: Sản phẩm thép cuộn tại một nhà máy ở Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật trong nước, trong tỉnh, quốc tế ngày 21.6