Sự kiện nổi bật ngày 8.5

08/05/2019 17:49

Thủ tướng dự lễ khởi công dự án chăn nuôi bò sữa của Tập đoàn TH True milk; Tạo điều kiện tốt nhất để hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp... là những sự kiện nổi bật ngày 8.5.

TRONG NƯỚC


Chiều 8.5, tại xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp của Tập đoàn TH True milk. Trước đó, sáng 8.5, tại TP Thanh Hoá, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm quan riển lãm” Thanh Hoá xưa và nay” nhân kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại lễ khởi công dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Sáng 8.5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết đây là phiên họp cuối trước khi tiến hành Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XIV. Phiên họp kéo dài đến ngày 10.5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về hai dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công và Bộ luật Lao động (sửa đổi); việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; phạm vi sửa đổi, bổ sung của Luật Tổ chức Quốc hội. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 8.5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 26 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Tại lễ truy điệu, các đại biểu và đông đảo nhân dân đã trang nghiêm tưởng niệm, dâng hương tri ân công lao, sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sỹ cho độc lập, tự do của dân tộc và tình hữu nghị bền vững giữa hai đất nước anh em Việt Nam - Lào. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các lực lượng vũ trang dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN


Ngày 8.5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô, Bộ Y tế phối hợp với Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam (VIMEDIMEX VN) và Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR) tổ chức Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam lần thứ 26 VIETNAM MEDI - PHARM 2019 và Hội nghị khoa học toàn quốc, Triển lãm y tế dự phòng với chủ đề “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, với sự tham gia của 450 đơn vị; 550 gian hàng đến từ 30 quốc gia…Triển lãm diễn ra đến hết ngày 11.5. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự lễ cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 8.5, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển cơ bản nhất trí với đề xuất ban hành các giải pháp và cơ chế hỗ trợ thành lập doanh nghiệp mới. Đồng chí yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cập nhật những cơ chế, chính sách của trung ương để hoàn thiện, thực hiện hiệu quả những giải pháp của tỉnh; đồng thời tiếp tục rà soát, khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp và các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Ảnh: Hoàng Biên


Chiều 8.5, Tổ công tác chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, phát điện tại xã Lương Điền (Cẩm Giàng) do đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là tổ trưởng họp triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan và UBND huyện Cẩm Giàng tập trung rà soát lại toàn bộ trình tự, thủ tục liên quan đến quá trình triển khai dự án; bổ sung, hoàn thiện thông tin đầy đủ để tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với dự án. UBND tỉnh sẽ tổ chức đối thoại với người dân tại UBND xã Lương Điền sau khi các cơ quan chuyên môn rà soát lại toàn bộ trình tự, thủ tục và có đủ căn cứ. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Đức Sáng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Vị Thủy


Chiều 8.5, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Gia Lộc về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp của huyện cần phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên; tăng cường tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện chương trình. Có cơ chế hỗ trợ những mô hình sản xuất giúp người dân thoát nghèo. So với năm 2016, huyện Gia Lộc đã giảm 1.494 hộ nghèo, 226 hộ cận nghèo. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Mai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Nga


QUỐC TẾ


Ngày 7.5, tại New York, Hoa Kỳ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên thảo luận mở với chủ đề “Đầu tư cho hoà bình: Công tác huấn luyện và xây dựng năng lực có chất lượng nhằm tăng cường an toàn, an ninh và hiệu quả thực thi cho lực lượng gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc”. Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc tham dự và có bài phát biểu. Trong ảnh: Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Hoài Thanh - TTXVN


Sự sụp đổ của thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) là mối hiểm nguy đối với Iran và cả thế giới. Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 8.5.2019 đưa ra cảnh báo trên sau khi Bộ Ngoại giao nước này thông báo quyết định đình chỉ việc thực hiện một số cam kết tự nguyện trong thỏa thuận nói trên. Tổng thống Iran thông báo sau 60 ngày, Iran sẽ "thu hẹp" việc thực hiện các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân, cụ thể là sẽ tăng mức độ làm giàu urani. Trong ảnh: Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu tại Tehran ngày 8.5.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 8.5, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador kêu gọi Mỹ chấm dứt chương trình hỗ trợ an ninh có tên gọi sáng kiến Merida và thay vì rót vốn cho sáng kiến này thì Washington nên đầu tư cho phát triển kinh tế ở Mexico và Trung Mỹ. Sáng kiến Merida được triển khai từ năm 2008 nhằm ngăn chặn nạn buôn ma túy. Theo đó, Mỹ hỗ trợ vũ khí, kỹ thuật và huấn luyện các lực lượng an ninh ở Mexico và Trung Mỹ. Trong ảnh: Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador trong một bài phát biểu tại Mexico City ngày 11.3.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 8.5, hơn 26 triệu cử chi Nam Phi bắt đầu tham gia bầu cử tại hơn 20.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Đây là cuộc tổng tuyển cử đa sắc tộc lần thứ 6 tại quốc gia nằm ở cực Nam châu Phi này kể từ khi chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid sụp đổ 25 năm trước. Trong cuộc tổng tuyển cử năm nay, cương lĩnh tranh cử của các chính đảng chủ chốt tại Nam Phi tập trung vào phát triển kinh tế đất nước và đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng. Trong ảnh: Cử chi Nam Phi đi bỏ phiếu ngày 8.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 8.5, một vụ nổ đã xảy ra tại một trong những đền thờ Hồi giáo cổ và nổi tiếng nhất tại TP Lahore, miền Đông Pakistan, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 24 người bị thương. Cảnh sát cho biết vụ nổ xảy ra ngay cổng ra vào của đền thờ Data Darbar, một trong những đền thờ Hồi giáo dòng Sufi lớn nhất tại Nam Á. Hiện chưa có tổ chức nào nhận tiến hành vụ tấn công. Trong ảnh: Lực lượng an ninh Pakistan điều tra tại hiện trường vụ nổ bên ngoài đền thờ ở Lahore ngày 8.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 8.5, ít nhất 20 người bị thương trong vụ tai nạn đường sắt gần Rendsburg, miền Bắc nước Đức. Theo thông báo của cảnh sát, một đoàn tàu đã va chạm với một đầu kéo khi đi qua đoạn giao cắt ở thị trấn Alt Duvenstedt sáng sớm 8.5. Lực lượng cứu hộ và một máy bay trực thăng đã được điều tới hiện trường để đưa những người bị thương tới bệnh viện. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở Alt Duvenstedt, Đức, ngày 8.5.2019. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 8.5