Sự kiện nổi bật ngày 8.2

08/02/2023 22:41

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội sang thăm chính thức nước Cộng hòa Singapore và Brunei Darrussalam... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 8.2.

TRONG NƯỚC


Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, trưa 8.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội sang thăm chính thức nước Cộng hòa Singapore và Brunei Darrussalam từ ngày 8 đến 11.2. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân rời Thủ đô Hà Nội sang thăm chính thức nước Cộng hòa Singapore và Brunei. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 8.2, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Quỹ Châu Á (TAF) tổ chức Hội thảo trực tiếp và trực tuyến “Rà soát báo cáo quốc gia của Việt Nam về Tái hoà nhập vào thị trường lao động cho lao động di cư quay trở về trong khu vực ASEAN”. Hội thảo nhằm đánh giá, hiểu rõ hơn những thách thức, cơ hội mà người lao động gặp phải trong việc tái hoà nhập vào cộng đồng và nơi làm việc, từ đó có những khuyến nghị chính sách, giải pháp nhằm hỗ trợ hơn nữa cho người lao động. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN


Ngày 8.2, tại TP Hồ Chí Minh, tất cả các quận, huyện và thành phố Thủ Đức của TP Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023 an toàn, trang trọng với tổng số 3.083 công dân nhập ngũ và 939 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng - Tư lệnh Quân khu 7 tới dự lễ giao nhận quân tại điểm giao quân điểm của thành phố Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Công tác tổ chức giao nhận quân an toàn, chu đáo và trang trọng. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN


Ngày 8.2, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa triển khai lực lượng ứng cứu thành công 1 tàu cá với 11 thuyền viên gặp nạn trên biển. Được biết, Đồn Biên phòng Cửa Tùng đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với thuyền viên trên tàu bị nạn di dời tài sản lên bờ và chằng chống, neo giữ để tàu không bị chìm. Trong ảnh: 15 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Tùng phối hợp với thuyền viên trên tàu di dời tài sản lên bờ và chằng chống, neo giữ để tàu không bị chìm. Ảnh: TTXVN


Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Công an huyện Yên Châu, Công an xã Chiềng Hặc, Cục Hải quan Điện Biên, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã bắt quả tang Mùa A Vàng (sinh năm 1964, trú tại xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu) và Mùa A Páo (sinh năm 1969, trú tại xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực bản Hang Hóc, xã Chiềng Hặc (huyện Yên Châu). Tang vật thu giữ gồm: 2 bánh heroin, 5.761 viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động, 1 xe máy và một số tang vật liên quan khác. Trong ảnh: Hai đối tượng cùng tang vật. Ảnh: TTXVN


Ngày 8.2, Công an thành phố Hà Nội thông tin liên quan đến vụ việc người dân bị nhóm đối tượng dùng bình xịt hơi cay, tuýp sắt gắn dao tấn công gây thương tích xảy ra trên địa bàn phường Điện Biên (Ba Đình, Hà Nội). Công an quận Ba Đình đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội, bắt giữ 12 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích; đồng thời thu giữ vật chứng gồm: 2 tuýp sắt, đầu có hàn dao; 1 thanh đao; 3 bình xịt hơi cay. Trong ảnh: Vật chứng bị thu giữ. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Trong thông điệp liên bang trình bày sáng 8/2 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh ông "cam kết hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy các lợi ích của Mỹ và mang lại lợi ích cho thế giới". Tổng thống Biden tái khẳng định lập trường của Mỹ là "tìm kiếm cạnh tranh, không phải xung đột" trong quan hệ với Trung Quốc. Trong thông điệp, ông Biden cũng khẳng định sự ủng hộ lâu dài của Mỹ đối với Ukraine. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa) đọc Thông điệp liên bang trước lưỡng viện Quốc hội tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 8.2, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chủ trì Hội nghị Phòng thủ tích hợp trung ương lần thứ 56. Hội nghị có sự tham gia của hơn 160 quan chức cấp cao như Thủ tướng, các thành viên nội các, lãnh đạo các địa phương, quan chức cảnh sát...Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết đây là lần đầu tiên sau 7 năm tổng thống đương nhiệm chủ trì hội nghị này. Tại hội nghị, Tổng thống Yoon Suk-yeol để cập tới tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên và quốc tế có nhiều biến động. Môi trường an ninh đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay đòi hỏi Hàn Quốc phải duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó hiệu quả với mọi rủi ro có thể phát sinh. Do vậy, nước này cần đánh giá trạng thái phòng thủ tích hợp, kiện toàn hệ thống ứng phó khẩn cấp của chính phủ. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (giữa) chủ trì Hội nghị Phòng thủ tích hợp trung ương lần thứ 56 tại Seoul ngày 8.2. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Theo Tân Hoa xã, tính đến 11 giờ ngày 8.2 (theo giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất kinh hoàng xảy ra sáng sớm 6.2 tại miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Syria đã lên tới 8.364 người, trong bối cảnh lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian trong điều kiện mùa Đông khắc nghiệt để cứu những nạn nhân còn sống sót trong đống đổ nát của những tòa nhà bị sập. Bên cạnh các cam kết hỗ trợ tài chính, đến nay, Liên hợp quốc (LHQ), Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng gần 20 quốc gia đã cam kết hoặc triển khai lực lượng tới tham gia công tác cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Trong ảnh: Các thành viên của đội cứu hộ Trung Quốc chuẩn bị lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ tham gia công tác cứu hộ sau thảm họa động đất, ngày 7.2. Ảnh: THX/TTXVN


Mạng truyền hình Fuji News Network (FNN) của Nhật Bản ngày 8.2 đưa tin nước này đang xem xét nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới đối với du khách từ Trung Quốc sớm nhất là trong tháng này. Theo FNN, Nhật Bản đang lên kế hoạch chấm dứt quy định xét nghiệm COVID-19 đối với tất cả du khách từ Trung Quốc khi nhập cảnh. Tuy nhiên, nước này sẽ tiếp tục yêu cầu du khách phải có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi khởi hành. Hàn Quốc cũng đang cân nhắc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế cấp thị thực đối với du khách từ Trung Quốc sớm hơn dự kiến, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 tại quốc gia láng giềng này đang cải thiện. Trong ảnh: Hành khách tại sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 8.2