Sự kiện nổi bật ngày 8.10

08/10/2019 19:23

Hà Nội khởi công dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên; lực lượng vũ trang tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019... là những sự kiện nổi bật ngày 8.10.

TRONG NƯỚC


Sáng 8.10, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Lễ khởi công dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch (vành đai 2,5). Dự kiến công trình hoàn thành trong năm 2020. Dự án có tổng mức đầu tư 560 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội; trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng 305 tỷ, chi phí xây dựng 183 tỷ và các chi phí khác. Trong ảnh: Lễ khởi công dự án xây dựng cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên. Ảnh: Tuyết Mai – TTXVN


Ngày 8.10, Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 15 của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về môi trường (AMME 15) và Hội nghị ASEAN lần thứ 15 về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới cùng các hội nghị liên quan đã khai mạc tại thành phố Siem Reap, Campuchia. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân dẫn đầu, tham dự các hội nghị. Trong ảnh: Quang cảnh phiên khai mạc. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN


Nhân kỷ niệm 20 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là Thành phố vì hòa bình và chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Thủ đô, ngày 8.10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cùng các đối tác phát động cuộc thi tìm kiếm "Đại sứ hữu nghị vì hòa bình". Qua đó khẳng định với bạn bè quốc tế về một thành phố không ngừng phát triển nhưng vẫn giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa của người Tràng An, xứng đáng là thành phố duy nhất của khu vực châu Á - Thái Bình Dương được nhận danh hiệu "Thành phố vì hòa bình" trong chặng đường 20 năm qua. Trong ảnh: Những thí sinh nữ đầu tiên ra mắt tại buổi lễ phát động cuộc thi. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Ngày 8.10, tại Hà Nội, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) đã trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 10 tại Việt Nam năm 2019 (VN-19). Đây là cuộc thi dành cho các nhà nhiếp ảnh trên thế giới với sự bảo trợ của Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật quốc tế (FIAP). Với 6 chủ đề: tự do cho ảnh màu, tự do cho ảnh đơn sắc, động vật hoang dã, con người và cuộc sống, du lịch và sự chuyển động, cuộc thi đã thu hút 16.367 tác phẩm của 1.169 tác giả thuộc 37 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự. Trong ảnh: Trao giải vàng cho các tác giả. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN


Ngày 8.10, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo Hành Thiện, UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định tổ chức đón nhận Bằng chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia và khai mạc Lễ hội chùa Keo Hành Thiện năm 2019. Chùa Keo Hành Thiện (xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường) là một trong những ngôi chùa cổ ở Việt Nam, được bảo tồn gần như nguyên vẹn, với nét kiến trúc độc đáo hơn 400 năm tuổi. Lễ hội chùa Keo Hành Thiện gắn liền với việc thờ phụng Thiền sư, Quốc sư Dương Không Lộ, người có công cứu nước giúp dân, dạy dân nghề chài lưới, làm nông nghiệp, nghề đúc đồng, nghề làm thuốc…Trong ảnh: Lễ đón nhận bằng chứng nhận Di sản Văn hoá phi vật thể Quốc gia. Ảnh: Công Luật - TTXVN


Trong tháng 9.2019, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản ước đạt 890,8 triệu USD, nâng tổng giá trị xuất khẩu 9 tháng năm 2019 ước đạt 7,932 tỷ USD (tăng 18,1% so với cùng kỳ). Trong đó: thị trường Hoa Kỳ đạt 3,7 tỷ USD, tăng 32,2%; thị trường Nhật Bản đạt 1,03 tỷ USD, tăng 15,7%; thị trường EU dạt 730 triệu USD, tăng 15,9%. Trong ảnh: Năm 2019 công ty TNHH Sông Kôn tại Khu Công ngiệp Phú Tài (Bình Định) phấn đấu sản xuất 45.000 tấn dăm gỗ và 5.000m3 gỗ ghép thanh tiêu thụ thị trường trong nước và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, đạt doanh thu khoảng 190 tỷ đồng. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 8.10, Khối thi đua 2 gồm lực lượng vũ trang 12 huyện, thành phố tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019. Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” gắn với các đợt thi đua cao điểm, đột kích được các đơn vị triển khai toàn diện. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn. Công tác xây dựng lực lượng được chú trọng; kiện toàn, bổ sung lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm chất lượng. Trong ảnh: Lực lượng vũ trang 12 huyện, thành phố tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019. Ảnh: Văn Phúc


Ngày 8.10, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Đào Thị Hải (sinh năm 1968) ở phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo lời khai của Hải, khoảng 14 giờ ngày 20.5.2019, Hải bảo con trai mượn xe ô tô của người quen chở mình cùng 2 cháu nội đi Thái Bình chơi. Đến gần TP Thái Bình, Hải được một người đàn ông không rõ tên tuổi thuê vận chuyển 2 bao gạo từ Thái Bình về Hải Phòng với tiền công 20 triệu đồng. Giữa đường, khi bao gạo bị bung, Hải mới phát hiện có một số bánh nghi là ma túy. Vì ham món lợi trước mắt nên Hải vẫn quyết tâm chở hàng để giao cho người nhận. Đến 17 giờ cùng ngày, khi xe ô tô đến đoạn đường thuộc khu vực ngã tư Quý Cao, xã Nguyên Giáp (Tứ Kỳ) thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh kiểm tra, thu giữ 30 bánh heroin giấu trong 2 bao gạo. Trong ảnh: Đào Thị Hải tại tòa. Ảnh: Nguyên Dã

QUỐC TẾ



Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi ngày 8.10 thông báo Iran sẽ ra mắt chuỗi lò phản ứng hạt nhân IR6 trong tương lai gần, một bước đi mới theo hướng giảm cam kết trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015 giữa nhóm P5+1 với Tehran. Trong ảnh: Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi (phải) báo cáo với Tổng thống Iran Hassan Rouhani (thứ 2, trái) thăm quan một triển lãm nhân Ngày công nghệ hạt nhân ở Tehran. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 8.10, truyền hình Quốc gia Syria đưa tin, chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo đã bắt đầu vào đêm qua tại khu vực Đông Bắc nước này. Kênh truyền hình quốc gia Syria cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công nhằm vào khu vực Tal Tawil nằm dưới quyền kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria ở Đông Bắc Syria, đồng thời gọi chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ là một “hành động xâm lược”.Nhiều  tổ chức và các quốc gia trên thế giới đã có phản ứng đối với chiến dịch quân sự này của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ảnh (tư liệu): Đoàn xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại làng al-Hashisha, ngoại ô thị trấn Tal Abyad, Syria, giáp giới Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4.10.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 8.10, Chính phủ Nhật Bản đã phản đối Triều Tiên sau khi một trong những tàu đánh cá của Bình Nhưỡng va chạm với một tàu tuần tra bờ biển của Nhật Bản tại vị trí cách bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa (Nhật Bản) 350 km về phía Đông Bắc. Phát biểu tại phiên họp Quốc hội, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh Nhật Bản sẽ có hành động "kiên quyết" để ngăn chặn việc đánh bắt cá bất hợp pháp của các tàu nước ngoài trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của đất nước. Trong ảnh: Tàu đánh cá của Triều Tiên tại khu vực ngoài khơi Noto, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, ngày 7.10.2019. Ảnh: AFP/ TTXVN


Tối 7.10, hãng tin DPA của Đức dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết một xe tải đã đâm vào loạt xe ô tô đang đỗ tại trung tâm thành phố miền Trung Limburg, khiến ít nhất 17 người bị thương, gồm cả lái xe tải và một người trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát Đức cho biết đối tượng lái xe tải đã bị bắt giữ và cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc. Trong ảnh: Hiện trường vụ xe tải lao vào ô tô ở thành phố Limburg, miền Trung nước Đức tối 7.10.2019. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 8.10