Sự kiện nổi bật ngày 7.8

07/08/2020 18:36

Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch COVID-19; Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng làm việc tại Hải Dương... là những sự kiện nổi bật ngày 7.8.

TRONG NƯỚC


Ngày 7.8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 ở Việt Nam đang ở thời kỳ cao điểm. Số người nhiễm, số người tử vong và số tỉnh, thành có người nhiễm vẫn tăng lên. Vì thế, Chính phủ cũng như chính quyền các địa phương cần bình tĩnh để đưa ra các giải pháp hiệu quả hơn nữa, vừa phải có các quyết sách kịp thời để huy động nguồn lực, vật lực cũng như sử dụng có hiệu quả các nguồn lực này để phòng chống dịch có hiệu quả, nhất là ở những ổ dịch tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần quyết liệt, không được chủ quan, lơ là, “địa phương nào, ngành nào không có trách nhiệm, không thực hiện tốt chủ trương phòng chống dịch hiện nay sẽ được kiểm tra, xử lý nghiêm khắc”. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 7.8, tại TP Vinh (Nghệ An) đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015 - 2020. Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tham dự Đại hội cùng hơn 520 đại biểu, trong đó có 188 Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc… Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN


Nhân dịp kỷ niệm 53 năm Ngày thành lập ASEAN (8.8.1967 - 8.8.2020) và kỷ niệm 25 năm Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28.7.1995 - 28.7.2020), ngày 7.8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức trang trọng Lễ thượng cờ ASEAN năm 2020. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì buổi lễ với sự tham gia của Đại sứ các nước ASEAN, lãnh đạo các Bộ: Công thương, Lao động -Thương binh và Xã hội, UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan. Lễ thượng cờ năm nay đặc biệt hơn khi trùng với thời điểm Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN và kỷ niệm 25 năm Việt Nam tham gia ASEAN. Trong ảnh: Thực hiện nghi thức thượng cờ ASEAN. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Ngày 7.8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an tổ chức chương trình giao lưu, gặp mặt 75 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của lực lượng Công an nhân dân, 15 điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020. Tham dự chương trình có đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an. Trong ảnh: Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 7.8, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Cher Wei Hon, sinh năm 1980, quốc tịch Singapore, mức án tử hình về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, có khối lượng 9.957,27 gam (ma túy dạng đá), theo quy định tại điểm b, khoản 4, điều 250, Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo cáo trạng, 3 giờ 15 phút ngày 29.6.2019, Tổ công tác của lực lượng Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) kiểm tra xe ô tô 51G - 597.97 trên quốc lộ 22, thuộc khu vực xã Lợi thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, do Dương Hùng Tâm (27 tuổi) điều khiển, cùng đi trên xe là Cher Wei Hon. Kiểm tra hành lý của bị cáo Cher Wei Hon, lực lượng chức năng phát hiện 1 ba lô vải màu xanh, bên trong có 7 bịch nilon chứa chất tinh thể màu trắng; 1 túi xách bên ngoài có chứa 3 bịch nilon chứa chất tinh thể màu trắng. Qua đấu tranh, khai thác, bị cáo Cher Wei Hon khai nhận tất cả là ma túy; được xác định là Methamphetamine, có tổng khối lượng 9.957,27 gam. Trong ảnh: Bị cáo Cher Wei Hon tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Thanh Tân – TTXVN


Khoảng 9 giờ ngày 7.8, tàu khách Phương Nam số hiệu KG-23239 HC19 chở 21 hành khách đi khảo sát du lịch tại đảo Hải Tặc, thuộc xã Tiên Hải, TP Hà Tiên (Kiên Giang). Trong hành trình di chuyển trên biển từ Hà Tiên đến đảo Hải Tặc, tàu bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lúc này trên tàu có 21 hành khách và 4 thuyền viên. Ngọn lửa bắt nguồn từ buồng máy, sau đó lan nhanh ra toàn bộ tàu. Do tàu làm bằng composite là vật liệu dễ cháy, gặp phải gió mạnh nên bốc cháy dữ dội. Sau 1 tiếng chữa cháy, ngọn lửa được dập tắt, nhưng con tàu bị thiệt hại gần như hoàn toàn. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ cháy. Trong ảnh: Chiếc tàu đưa khách du lịch bốc cháy. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 7.8, đoàn công tác của Bộ Tài chính do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài chính dẫn đầu về làm việc tại Hải Dương. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đề nghị Hải Dương và các bộ, ngành sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu và vốn ODA. Những tháng cuối năm, tỉnh cần triển khai đồng loạt các giải pháp tăng thu ngân sách; siết chặt công tác quản lý, thu hồi nợ đọng và quản lý thị trường. Trong công tác PCTT-TKCN, Bộ trưởng đề nghị Hải Dương quan tâm tới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến công tác phòng chống lụt bão. Bộ trưởng đề nghị các thành viên trong đoàn tiếp thu và xem xét những kiến nghị của tỉnh, trong đó có việc hỗ trợ kinh phí cho địa phương khắc phục những ảnh hưởng của mưa bão. Trong ảnh: Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lan Nguyễn


Chiều 7.8, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp với các ngành liên quan triển khai một số nhiệm vụ đột xuất về phòng chống dịch Covid-19, sau khi Hải Dương ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 số 751. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuẩn bị sẵn sàng phương án tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân trong trường hợp xảy ra tình huống xấu. Sở Y tế cần có phương án hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh xét nghiệm SARS-CoV-2 cho bệnh nhân trong trường hợp cần thiết. Huyện Gia Lộc có trường hợp F1 tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân số 751 trong 2 ngày nên cần nâng mức cảnh báo, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu xảy ra. Yêu cầu huyện Gia Lộc và TP Hải Dương phải kích hoạt phương án sẵn sàng chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội... Để bảo đảm kỳ thi THPT sắp tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu TP Hải Dương và huyện Gia Lộc chậm nhất trong sáng 8.8 phải có danh sách các trường hợp F1, F2 để ngành giáo dục có phương án xử lý trong trường hợp có thí sinh dự thi liên quan. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thanh Nga


Ngày 7.8, Huyện ủy Tứ Kỳ tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ. Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ trao quyết định chuẩn y kết quả bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ giữ chức Bí thư Huyện uỷ Tứ Kỳ khoá XXIV nhiệm kỳ 2015-2020 thay đồng chí Cao Ngọc Quang trước đó đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ điều động giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y kết quả bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm giữ chức Bí thư Huyện ủy Tứ Kỳ nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Thảo Nguyễn

QUỐC TẾ


Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 7.8 cho biết Chánh Văn phòng Tổng thống cùng với nhóm thư ký cấp cao của Phủ Tổng thống đã đệ đơn xin từ chức với lý do chịu trách nhiệm đối với kết quả hoạt động của các cơ quan hành chính thời gian gần đây. Nhóm quan chức cố vấn cấp cao xin từ chức gồm Chánh Văn phòng Tổng thống Noh Young-min cùng với toàn bộ 5 thư ký cấp cao trong nhóm của ông Noh gồm Kang Gi-jung phụ trách vấn đề chính trị, Yoon Do-han phụ trách truyền thông, Kim Jo-won phụ trách vấn đề dân sự, Kim Geo-sung phụ trách vấn đề xã hội dân sự và Kim Oe-sook phụ trách công tác nhân sự. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và Chánh Văn phòng Tổng thống Noh Young-min tại Văn phòng Tổng thống ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 7.8. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Sau khi Mỹ ban hành các sắc lệnh cấm mọi giao dịch với hai công ty Trung Quốc gồm ByteDance sở hữu ứng dụng chia sẻ video TikTok và Tencent sở hữu ứng dụng nhắn tin WeChat, chính quyền Trung Quốc ngày 7.8 đã bày tỏ “kiên quyết phản đối” động thái trên. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố hành động của Mỹ “vi phạm các quy tắc kinh tế thị trường, cũng như các nguyên tắc mở cửa, minh bạch và không phân biệt đối xử của Tổ chức Thương mại thế giới”. Trong ảnh: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trong một cuộc họp báo. Ảnh: AP/TTXVN


Nguồn tin Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) ngày 6.8 cho biết giới chức nước này đã quyết định bắt giữ 16 cá nhân để điều tra vụ nổ nhà kho ở cảng Beirut làm rung chuyển Thủ đô. Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Liban đã quyết định đóng băng tài khoản của các quan chức hải quan và những người đứng đầu cảng Beirut. Ủy ban điều tra đặc biệt của ngân hàng trung ương về rửa tiền cho biết quyết định này sẽ được chuyển tới tất cả các ngân hàng và tổ chức tài chính ở Liban, công tố viên tòa án và người đứng đầu cơ quan ngân hàng. Việc đóng băng tài khoản ngân hàng sẽ được áp dụng đối với các tài khoản có liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp với Tổng Giám đốc Cảng Beirut Hassan Koraytem, Tổng Giám đốc Hải quan Liban Badri Daher và 5 người khác, trong đó có cả các cựu quan chức cảng và hải quan. Trong ảnh: Cảnh hoang tàn tại cảng Beirut, Liban sau vụ nổ. Ảnh: THX/TTXVN


Một đối tượng nam giới mang theo súng ngắn đã bắt 5 người làm con tin vào chiều muộn 6.8 (giờ địa phương), tại một ngân hàng ở trung tâm thành phố cảng Le Havre, miền Bắc Pháp. Theo truyền thông Pháp, kẻ bắt con tin - 34 tuổi - đã đưa ra hai yêu sách: trả tự do cho những trẻ em Palestine bị giam cầm bất hợp pháp ở Israel và người dân Palestine dưới 40 tuổi được phép vào quảng trường nhà thờ Hồi giáo al-Aqsa ở Jerusalem. Đến tối cùng ngày, đối tượng đã thả 3 trong số 6 con tin, trước khi thả lần lượt từng người và ra hàng vào khoảng 23h. Cảnh sát cho biết không con tin nào bị thương và đối tượng không nổ súng. Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ bắt cóc con tin tại TP Le Havre, miền Bắc Pháp ngày 6.8. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 7.8