Sự kiện nổi bật ngày 6.9

06/09/2021 22:31

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngài Pranay Verma, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Ấn Độ tại Việt Nam là sự kiện nổi bật ngày 6.9.

TRONG NƯỚC


Chiều 6.9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngài Pranay Verma, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Ấn Độ tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước bày tỏ cảm ơn Chính phủ Ấn Độ đã hỗ trợ Việt Nam máy tạo oxy và các thiết bị y tế. Chủ tịch nước mong muốn Đại sứ thúc đẩy Chính phủ Ấn Độ cho Việt Nam vay khẩn cấp 10 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 trong thời gian tới. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao vai trò, tiếng nói quan trọng của Ấn Độ, nhất là về vấn đề Biển Đông, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong ASEAN; Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi hai nước cùng là Ủy viên không thường trực. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Ấn Độ Verma tại buổi tiếp. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 6.9, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì, điều hành của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 8.2021 để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2021; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022; kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và các vấn đề quan trọng khác. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Trong dịp tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 (WCSP5), sáng 6.9 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Vienna, Cộng hòa Áo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Áo. Sự kiện  này do Phòng Thương mại Công nghiệp Áo phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Áo tổ chức. Trưa cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Duarta Pacheco. Trước đó, tối 5.9, ngay sau khi đến thủ đô Vienna, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo; gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Áo, Séc, Ba Lan, Đức, Hungary, Slovakia. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Áo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 6.9, Tòa án Nhân dân thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Trí 5 năm tù giam với tội danh "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 240 - Bộ luật Hình sự. Quá trình điều tra, Trí thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như khai nhận của bị cáo, tại phiên toà, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Trí 5 năm tù giam, đồng thời nộp phạt 20 triệu đồng. Trong ảnh: Bị cáo Lê Văn Trí tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự ngày 6.9. Ảnh: TTXVN 


Chiều 6.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp đột kích vào cơ sở massage Hải Yến, có địa chỉ tại tổ 1, thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng (Bình Phước) phát hiện, thu giữ hơn 1,3 kg ma túy. Tại đây, Cơ quan Công an bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Yến (42 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang; tạm trú tổ 1, thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng) cùng số ma túy có trọng lượng 1,377kg, gồm các loại ma túy dạng đá, ma túy dạng khay và ma túy dạng thuốc lắc. Khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Kim Yến, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng ngắn dạng Rulo với 6 viên đạn, 5 xe máy các loại… Trong ảnh: Tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 6.9, HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 3 bằng hình thức trực tuyến (kỳ họp chuyên đề) xem xét, thông qua 2 nghị quyết quan trọng về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B (đoạn từ quốc lộ 5 đến KCN Phúc Điền mở rộng); chấp thuận danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương giai đoạn 2021-2025. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao việc HĐND tỉnh đã thông qua các nghị quyết về các công trình, lĩnh vực quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Phạm Xuân Thăng yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương cùng cả hệ thống chính trị cần tiếp tục chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực, tranh thủ có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tập trung khẩn trương triển khai ngay các nghị quyết của HĐND tỉnh; quyết tâm, kiên trì thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế... Đây là kỳ họp HĐND tỉnh đầu tiên được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Trong quá trình tổ chức họp chất lượng tín hiệu được bảo đảm tốt. 100% số đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp thực hiện biểu quyết thành công trên phần mềm. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII. Ảnh:Thành Chung

QUỐC TẾ


Trong một tuyên bố trên truyền hình nhà nước Guinea, nhóm binh sĩ đặc nhiệm bắt giữ Tổng thống Alpha Conde và tiến hành binh biến sáng 5.9 cho biết quân đội đã áp đặt lệnh giới nghiêm toàn quốc "tới khi có thêm thông báo" và thay thế các Thống đốc khu vực. Lực lượng trên còn cho biết sẽ triệu họp các Bộ trưởng nội các của Tổng thống Conde cùng các quan chức hàng đầu khác vào lúc 11h (18h giờ Việt Nam) ngày 6.9 tại thủ đô Conakry. Trước đó, người đứng đầu lực lượng đảo chính, Trung tá Mamady Doumbouya cho biết đã giải tán Chính phủ và các thể chế hiện hành ở Guinea, đồng thời đóng cửa biên giới trên bộ và trên không của nước này. Trong ảnh (hình ảnh được chụp qua video): Tổng thống Guinea Alpha Conde được cho là bị lực lượng binh biến bắt giữ và đưa đến một địa điểm chưa xác định, ngày 5.9. Ảnh: DW/TTXVN


Kênh truyền hình Press TV đưa tin Hạ nghị sĩ Mỹ Michael McCaul ngày 5.9 cho biết lực lượng Taliban hiện đang “giữ làm con tin” 6 máy bay chở người sơ tán là công dân Mỹ và các đồng minh người địa phương tại sân bay quốc tế Mazar-i-Sharif ở phía Bắc Afghanistan, bất chấp việc các chuyến bay này đã có sự chấp thuận của Bộ ngoại giao Mỹ. Hạ nghị sĩ McCaul không cho biết chi tiết về các yêu cầu của Taliban, tuy nhiên theo ông tình hình hiện nay đang “biến thành một vụ giữ con tin”. Theo ông, hiện có “hàng trăm công dân Mỹ” vẫn đang ở Afghanistan, nhưng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuần trước cho rằng chỉ còn “dưới 200 và nhiều khả năng là trên 100” người Mỹ hiện còn ở quốc gia Tây Nam Á. Trong ảnh (tư liệu): Các công dân xếp hàng chờ lên máy bay quân sự Mỹ ở sân bay quốc tế Kabul để sơ tán khỏi Afghanistan, ngày 22.8. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 6.9, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi đã thăm tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh tại căn cứ Hải quân Mỹ ở Yokosuka, phía Tây Nam thủ đô Tokyo. Chuyến thăm nhằm thể hiện mối quan hệ bền chặt giữa hai nước trong bối cảnh Tokyo và London tăng cường hợp tác quốc phòng trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi (giữa) phát biểu với báo giới khi thăm tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh tại căn cứ Hải quân Mỹ ở Yokosuka ngày 6.9. Ảnh: Reuters/TTXVN


Thông báo chính thức do Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) phát đi ngày 6.9 cho biết BI và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBC) chính thức bắt đầu triển khai hợp tác thanh toán giao dịch song phương bằng đồng nội tệ (Local Currency Set Payment/LCS). Khuôn khổ LCS là việc giải quyết các giao dịch thương mại giữa hai quốc gia, được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ của mỗi quốc gia mà việc thanh toán giao dịch được thực hiện trong phạm vi quyền hạn của các quốc gia tương ứng. Khuôn khổ cho sự hợp tác này gồm sử dụng báo giá tỷ giá hối đoái trực tiếp và nới lỏng các quy định nhất định trong giao dịch ngoại hối giữa đồng Rupiah của Indonesia và đồng Nhân dân tệ. Trong ảnh: Nhân viên ngân hàng kiểm đồng rupiah của Indonesia tại thủ đô Jakarta. Ảnh: TTXVN 


Giới chức Mỹ ngày 5.9 cho biết nghi phạm trong vụ nổ súng tại bang Florida, miền Đông Nam nước này trước đó cùng ngày, là một cựu quân nhân Mỹ. Đối tượng được xác định là Bryan Riley, 33 tuổi, từng là một tay súng bắn tỉa trong quân đội Mỹ. Vụ nổ súng xảy ra tại hạt Polk của bang Florida, khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ sơ sinh 3 tháng tuổi và một bé gái 11 tuổi bị thương. Riley mặc áo chống đạn, đấu súng dữ dội với cảnh sát trước khi đầu hàng. Đối tượng bị thương và được đưa đến một bệnh viện địa phương. Tại đây, nghi phạm tiếp tục tấn công cảnh sát và sau đó được tiêm thuốc an thần. Sau khi được điều trị, lực lượng chức năng đã đưa Riley đến một nhà tù. Trong ảnh: Cảnh sát áp giải nghi phạm vụ nổ súng tại hạt Polk, bang Florida (Mỹ) khiến 4 người thiệt mạng, ngày 5.9. Ảnh: The Ledger/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 6.9