Sự kiện nổi bật ngày 6.8

06/08/2020 19:54

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 154... là những sự kiện nổi bật ngày 6.8.

TRONG NƯỚC



Ngày 6.8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến về triển khai kế hoạch thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA). Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, các Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện các nước Liên minh châu Âu (EU), các hiệp hội và doanh nghiệp tiêu biểu của cả Việt Nam và EU. Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại phát biểu của Thủ tướng tại lễ ký kết EVFTA vào ngày 30.6 năm ngoái rằng khi đi vào hiệu lực thì hiệp định này sẽ như "một tuyến đường cao tốc quy mô lớn, hiện đại, nối gần hơn giữa EU và Việt Nam". Từ đây, người dân hai bên dễ dàng hợp tác, giao lưu, các doanh nghiệp của hai bên có thể tiếp cận thuận lợi thị trường của nhau. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 6.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đoàn đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an. Chủ tịch Quốc hội đánh giá trong giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua trong công an nhân dân đã phát triển sâu rộng, sôi nổi với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Tại Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an tổ chức lần này có 48 tập thể, cá nhân là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 222 tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến được tôn vinh, biểu dương. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các điển hình tiên tiến. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Ngày 6.8, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh đây là thời gian cuối cùng để thực hiện kế hoạch của giai đoạn 2016-2020. Các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty cần đẩy nhanh việc ban hành các cơ chế, chính sách cho giai đoạn tới, làm cơ sở cho việc xây dựng các kế hoạch cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn cho giai đoạn 2021-2025. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN



Ngày 6.8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) chủ trì cuộc họp phân tích, đánh giá, tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch trên diện rộng. Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, phối hợp chặt chẽ của lực lượng công an, quân đội, y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19 ngay từ những ngày đầu; sự chủ động tăng cường chuyên gia, lực lượng tham gia phòng chống dịch tại Đà Nẵng. Xác định tâm của ổ dịch Đà Nẵng là cụm 3 bệnh viện, các thành viên Ban Chỉ đạo nêu rõ Đà Nẵng, một số huyện, thị xã thuộc tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19/CT-TTg ở mức nguy cơ cao. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Trong hai ngày 5 và 6.8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston (Texas, Hoa Kỳ) phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam khác tại Hoa Kỳ, các cơ quan chức năng trong nước, hãng hàng không quốc gia Việt Nam và các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đưa gần 350 công dân Việt Nam trở về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, người đi du lịch bị kẹt lại, du học sinh đã hoàn thành chương trình học không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Trong ảnh: Công dân Việt Nam tại sân bay Houston. Ảnh: TTXVN



Ngày 6.8, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tiến hành lấy lời khai, điều tra mở rộng các đối tượng liên quan để làm rõ hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của một sòng bạc hoạt động liên tỉnh với quy mô lớn và xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 5.8, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an TP Buôn Ma Thuột đã bắt quả tang 19 đối tượng (cả nam và nữ) đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại nhà nghỉ Hưng Thịnh (địa chỉ 40 Lê Thị Riêng, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột), thu giữ hơn 300 triệu đồng, gần 30 chiếc điện thoại di động, 3 xe ô tô, nhiều xe máy cùng các tài liệu, tang vật liên quan. Trong ảnh: Tang vật cơ quan công an thu giữ. Ảnh: TTXVN



Sáng 6.8, tại thôn Sùng Vui, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (Lào Cai), đã xảy ra vụ sạt lở đất do mưa lớn khiến một cặp vợ chồng tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là ông Tẩn Díu Châu (sinh năm 1957) và bà Tẩn Díu Mẩy (sinh năm 1959) trú tại thôn Trung Chải, xã Phìn Ngan đang trông lán nuôi gà vịt. Do địa hình dốc núi hiểm trở, địa chất thiếu ổn định, Phìn Ngan được coi là "rốn lũ" của huyện Bát Xát. Trước đó, ngày 5.8.2016, tại xã này cũng đã xảy ra trận lũ quét kinh hoàng vào nửa đêm khiến 3 người bị nước lũ cuốn trôi và tử vong. Trong ảnh: Hiện trường vụ sạt lở đất. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 6.8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 154. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu toàn hệ thống chính trị trong tỉnh phải tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Nhất trí đề xuất nâng cấp độ phòng chống dịch của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở không được lơ là, chủ quan phòng chống dịch. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu từ ngày 7.8, các hội nghị, sự kiện tập trung đông người, các Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở trong tỉnh phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch: kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giãn cách tiếp xúc. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 với những trường hợp có nguy cơ cao, ngay cả khi không có triệu chứng. Ảnh: Hoàng Biên



Sáng 6.8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt trí thức tiêu biểu tỉnh Hải Dương lần thứ II và lấy ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng. Các đồng chí: Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có gần 100 đại biểu là trí thức tiêu biểu, các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, xây dựng, khoa học công nghệ... Tại hội nghị đã có 6 ý kiến tham gia trực tiếp và 5 ý kiến đóng góp bằng văn bản, chủ yếu tham gia vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trong ảnh: Các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao bằng khen của UBND tỉnh cho nhóm tác giả đoạt giải Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam. Ảnh: Thanh Hoa



9 giờ ngày 6.8, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5 (Cục Quản lý thị trường tỉnh) kiểm tra Công ty TNHH một thành viên Thương mại Phan Giang (ở đội 1, thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, Thanh Miện). Qua kiểm tra phát hiện tại nơi sản xuất và kho chứa hàng hóa thành phẩm, ngoài số mũ bảo hiểm mang thương hiệu của công ty này còn có 259 chiếc mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy mang nhãn hiệu “HONDA”, “HONDA và hình cánh chim” và các nguyên liệu, tem nhãn, linh phụ kiện để sản xuất, lắp ráp mũ bảo hiểm cũng mang nhãn hiệu “HONDA”, “HONDA và hình cánh chim”. Toàn bộ số hàng hóa thành phẩm và nguyên liệu, tem mũ bảo hiểm trên đều không có giấy tờ, hóa đơn chứng từ hợp pháp. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra số mũ bảo hiểm tại Công ty TNHH một thành viên Thương mại Phan Giang. Ảnh: Phương Thùy

QUỐC TẾ



Nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư tới Ủy ban Tranh luận Tổng thống (CPD) - một tổ chức phi lợi nhuận phụ trách thực hiện các cuộc tranh luận cho các ứng cử viên Tổng thống, yêu cầu tổ chức sớm 3 cuộc tranh luận giữa đương kim Tổng thống Trump và ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden. Các cuộc tranh luận theo lịch hiện nay rơi vào khoảng thời gian từ ngày 29.9 đến ngày 22.10 tới, có nghĩa là sẽ diễn ra sau cuộc bỏ phiếu sớm. Do vậy, nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Trump đề xuất cuộc tranh luận thứ ba sẽ được tổ chức vào đầu tháng 9 trước khi những lá phiếu đầu tiên được gửi đi vào ngày 4.9 ở bang North Carolina. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử ở bang Oklahoma. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 6.8, TP Hiroshima của Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm đánh dấu 75 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này trước khi kết thúc Chiến tranh Thế giới II. Buổi lễ được tổ chức tại Công viên tưởng niệm Hòa bình ở TP Hiroshima, gần khu vực bị ném bom cách đây hơn 7 thập kỷ. Quy mô lễ tưởng niệm năm nay thu hẹp so với các năm trước do dịch COVID-19. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đặt vòng hoa tại lễ tưởng niệm 75 năm Mỹ ném bom nguyên tử xuống TP Hiroshima, ngày 6.8. Ảnh: Kyodo/TTXVN



Do tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, phần lớn các hãng hàng không trên thế giới đang cân nhắc cắt giảm nhân viên trong vòng 12 tháng tới. Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) đặt trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, đưa ra tuyên bố trên ngày 5.8 sau khi tiến hành cuộc khảo sát theo quý đối với hơn 300 hãng hàng không thế giới về niềm tin kinh doanh. IATA dự báo vào năm 2024, hoạt động hàng không mới trở lại như ở thời trước khi xảy ra khủng hoảng dịch bệnh. Trong ảnh: Cảnh vắng vẻ tại sân bay San Francisco ở bang California, Mỹ do dịch COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 6.8