Sự kiện nổi bật ngày 6.4

06/04/2020 18:35

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID -19 là sự kiện nổi bật ngày 6.4.

TRONG NƯỚC



Chiều 6.4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID -19. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng cho rằng mặc dù các ca mắc COVID-19 hai ngày qua có giảm mạnh nhưng vẫn không thể chủ quan và cần tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra. Thủ tướng nhấn mạnh Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng có ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân, nhưng đó là việc làm cần thiết để phòng chống dịch và thực tế, các biện pháp này, với sự hưởng ứng tích cực của người dân, đang mang lại kết quả tích cực. Thủ tướng đánh giá cao nhân dân ở các địa phương đã thực hiện tốt việc cách ly xã hội, thực hiện tốt các hướng dẫn của cơ quan chức năng. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 6.4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 họp trực tuyến dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo. Thay mặt Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng trân trọng cảm ơn nhân dân đã chung sức, đồng lòng chống dịch cho dù phải chịu không ít bất tiện, thậm chí thiệt thòi về lợi ích kinh tế. Hơn thế, rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, từ những cụ già tới các em nhỏ đã có muôn vàn hành động rất đẹp, hết sức ý nghĩa để tiếp thêm sức mạnh vật chất và tinh thần cho cuộc chiến chống dịch. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN



Tính đến ngày 6.4, Việt Nam đã có 95 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hôm nay gồm: Bệnh nhân số 122, nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân số 154, nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ, bệnh nhân số 117, nam, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam và bệnh nhân số 118, nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Mặc dù đã đủ điều kiện công bố khỏi bệnh nhưng 4 trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Trong ảnh: Trao giấy xuất viện cho bệnh nhân 122 tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Văn Dũng – TTXVN



Theo thông tin mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước tính từ đầu năm đến ngày 15.3 đạt 50,294 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, đóng góp quan trọng vào kết quả này là 8 nhóm hàng có kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên là thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ; dệt may; giày dép; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng; phương tiện vận tải và phụ tùng. Với tổng kim ngạch gần 35,54 tỷ USD, riêng 8 nhóm hàng trên đóng góp tới 70,5% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong thời điểm này. Trong ảnh: Chế biến tôm xuất khẩu tại nhà máy của Công ty CP Bá Hải, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN



Ngày 6.4, tại Km 161+800 quốc lộ 6, đoạn thuộc địa bàn bản Pa Kha, xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Vân Hồ đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lê Cao Tuấn (tên gọi khác là Lê Cao Hòa, sinh năm 1977, trú tại tiểu khu 8, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ 585 viên ma túy tổng hợp (có tổng trọng lượng 56,53 gam), 1 xe máy và một số vật chứng liên quan khác. Trong ảnh: Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Hồng Cường - TTXVN 

TRONG TỈNH



Chiều 6.4, Công ty CP Đại An trao 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch Covid-19 tỉnh cảm ơn tấm lòng, tình cảm của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty CP Đại An nói riêng và các tổ chức, cá nhân nói chung đối với nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh. Đồng chí mong muốn MTTQ tỉnh sẽ phối hợp với BCĐ tỉnh sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực từ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, góp phần tích cực phòng chống dịch. Tính đến hết ngày 6.4, Quỹ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh nhận được 3 tỷ đồng, cùng các trang thiết bị, vật tư y tế... với tổng trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chứng kiến lễ tiếp nhận ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh. Ảnh: Huyền Trang

QUỐC TẾ



Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, nhằm chung tay với Chính phủ Lào trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh nguy hiểm này, chiều 6.4, đại diện của Công ty Star Telecom (UNITEL), liên doanh của Viettel tại Lào với Lao Asia Telecom và đại diện Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tại Lào số tiền, thiết bị và công nghệ trị giá 370.000 USD (gần 3,3 tỷ kíp) hỗ trợ Chính phủ Lào trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong ảnh: Ông Lưu Mạnh Hà, Tổng Giám đốc Công Ty Star Telecom (trái) trao số tiền 2.830.000.000 kip (tương đương 320.000 USD) cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 của Lào Somdy Duangdy. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN



Liên minh châu Âu (EU) ngày 6.4 đã "bật đèn xanh" cho kế hoạch của Anh cấp gói cứu trợ trị giá 57 tỷ euro (hơn 60 tỷ USD) hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong thông báo ra cùng ngày, Ủy ban châu Âu (EC) xác nhận ủng hộ gói cứu trợ này, cho biết trước đó EC cũng đã ủng hộ 2 kế hoạch với quy mô nhỏ hơn của Anh hồi tháng trước. Anh đã rời EU (còn gọi là Brexit) vào ngày 31.1, song luật của EU vẫn có hiệu lực tới hết giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit, dự kiến kéo dài hết năm 2020. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 6.4, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Nga thông báo trong 24 giờ qua, nước này xác nhận thêm 954 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Đây là mức tăng kỷ lục ca nhiễm SARS-CoV-2 trong ngày tại Nga, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 6.343. Gần 85% bệnh nhân là những người dưới 65 tuổi. Tính đến 16 giờ 15 ngày 6.4 (theo giờ Hà Nội), tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 1.282.041 trường hợp, trong khi số ca tử vong lên tới 70.172 người. Trong ảnh: Người dân đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Moskva, Nga ngày 27.3. Ảnh: THX/TTXVN



Các quan chức địa phương và một quan chức quân đội Mali cho hay khoảng 20 binh sĩ nước này đã hy sinh trong một vụ tấn công vào ngày 6.4 do các phần tử thánh chiến thực hiện, vụ tấn công bạo lực mới nhất tại quốc gia Tây Phi bị chiến tranh tàn phá này. Theo một quan chức chính phủ, các phiến quân đã tấn công một căn cứ quân sự ở thị trấn miền Bắc Bamba vào sáng cùng ngày. Quan chức gọi những đối tượng tấn công là "phần tử khủng bố" và thông báo ít nhất 20 binh sĩ thiệt mạng. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Mali tuần tra tại khu vực Gao. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 6.4, giá dầu giảm mạnh sau khi cuộc họp thảo luận về cắt giảm sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh bị trì hoãn, bào mòn hy vọng các bên sẽ sớm có hành động để hỗ trợ thị trường năng lượng toàn cầu đang chao đảo vì tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) lao dốc 8% ngay đầu phiên giao dịch tại thị trường châu Á trước khi hồi phục và giao dịch ở mức 26,72 USD/thùng (thấp hơn 5,7% so với chốt phiên giao dịch trước). Trong khi đó, giá dầu thô Brent cũng giảm 4,3% xuống mức 32,64 USD/thùng. Trong ảnh (tư liệu): Một cơ sở khai thác dầu tại Jubail, Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 6.4