Sự kiện nổi bật ngày 5.9

05/09/2018 17:59

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự khai giảng tại Trường THPT Chu Văn An; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự khai giảng tại Trường THPT Tứ Kỳ... là những sự kiện nổi bật ngày 5.9.

TRONG NƯỚC


Trong không khí vui mừng, phấn khởi của ngày khai trường, Ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng 5.9, Trường THPT Chu Văn An tổ chức trang trọng lễ khai giảng năm học 2018 - 2019. Tại lễ khai giảng, thầy và trò Trường THPT Chu Văn An vinh dự đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự, phát biểu và đánh trống khai trường. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng năm học 2018-2019 của trường THPT Chu Văn An (Hà Nội). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Để chuẩn bị cho Hội nghị “Đầu tư phát triển sâm Ngọc Linh Kon Tum và các dược liệu khác”, trong ngày 5.9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm vùng trồng sâm của Công ty CP sâm Ngọc Linh - Kon Tum tại huyện Tu Mơ Rông và dự lễ khánh thành Trung tâm quốc gia nghiên cứu và phát triển sâm Ngọc Linh tại huyện Đăk Tô (Kon Tum). Vùng trồng sâm của Công ty CP sâm Ngọc Linh - Kon Tum có diện tích gần 500 ha tại 2 xã Măng Ri và xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông, là đất rừng tự nhiên. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm quốc gia nghiên cứu và phát triển Sâm Ngọc Linh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Sáng 5.9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 và vinh danh học sinh xuất sắc tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP Hồ Chí Minh. Trong không khí tươi vui của ngày hội khai giảng năm học mới, hơn 1.700 học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong đã được nghe đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đọc Thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Sáng 5.9, tại TP Hồ Chí Minh, hàng ngàn trẻ em mồ côi, khuyết tật tại các mái ấm, nhà mở, nhà tình thương, các trường, trung tâm nuôi dạy trẻ đã nô nức đến trường dự lễ khai giảng năm học mới 2018 – 2019. Trong ảnh: Học sinh khuyết tật Trường Nguyễn Đình Chiểu biểu diễn nghệ thuật trong lễ khai giảng. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN


Ngày 5.9, tàu cứu nạn SAR 27 - 01 thuộc Trung tâm tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 4 đã cập cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đưa một thuyền viên mang quốc tịch Trung Quốc gặp nạn trên biển lên đất liền điều trị. Nạn nhân là Kong Junjie (sinh năm 1992), làm việc cho tàu Yuan Fu Star (Hồng Kông), bị thương trong quá trình làm việc với tình trạng đứt lìa hai ngón tay; chấn thương vùng đầu rất nặng, khó thở, nôn mửa, sức khỏe yếu, có nguy cơ tử vong cao. Sau khi vào đất liền, nạn nhân Kong Junjie đã được đưa vào một bệnh viện tại TP Nha Trang điều trị. Trong ảnh: Các nhân viên cứu hộ của tàu SAR 27 - 01 chuẩn bị đưa nạn nhân từ tàu lên bờ. Ảnh: Phan Sáu – TTXVN


Ngày 5.9, tại Hà Nội, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Chương trình diễn tập các nước Đông Nam Á về ứng cứu sự cố mạng 2018 (ASEAN CERTs Incident Drill (ACID) 2018) với chủ đề "Xử lý sự cố khai thác điểm yếu hệ thống để chiếm dụng đào tiền ảo" (System Vulnerabilities and Cryptocurrency Mining). Chương trình nhằm tăng cường sự chủ động ứng phó với sự cố an toàn thông tin mạng của các nước thành viên, đánh giá khả năng phản ứng của các CERT quốc gia trong khu vực, nâng cao hợp tác giữa các nước ASEAN với các đối tác đối thoại chính trong đảm bảo an toàn thông tin không gian mạng.Trong ảnh: Các đội tham gia diễn tập về ứng cứu sự cố mạng 2018. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Ngày 5.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02 - Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết đơn vị vừa triệt phá một đường dây số đề quy mô lớn trên địa bàn thành phố, với số tiền giao dịch trong ngày ước tính gần 1 tỷ đồng. Hiện Công an đã bắt giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Các đối tượng cầm đầu bị bắt giữ. Trong ảnh: Đối tượng cầm đầu bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN.

TRONG TỈNH


Sáng 5.9, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước dự khai giảng năm học mới 2018-2019 tại Trường THPT Tứ Kỳ. Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn các em học sinh Trường THPT Tứ Kỳ cố gắng học tập thật tốt, chăm chỉ rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi. Các thầy giáo, cô giáo của trường luôn là những người thầy giỏi về chuyên môn, tận tâm, nhiệt huyết với nghề và là tấm gương giáo viên, đảng viên gương mẫu. Trong ảnh: Các đồng chí: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tới dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Tứ Kỳ. Ảnh: Thành Chung


Chiều 5.9, lãnh đạo huyện Kim Thành tổ chức thăm, tặng quà  5 gia đình chính sách tại 2 xã Kim Anh và Ngũ Phúc, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Đây là số tiền được trích từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của lực lượng vũ trang huyện. Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo huyện Kim Thành trao tặng quà cho thương binh Phạm Văn Vi, thôn Quyết Thắng, xã Kim Anh. Ảnh: Hà Vy


Chiều 5.9, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) cho biết đã bắt được Lê Mạnh Hùng (45 tuổi ở đường Nguyễn Thượng Mẫn) - nghi can đâm chết anh Trần Tuấn Thắng (49 tuổi ở đường Điện Biên Phủ, cùng phường Bình Hàn, TP Hải Dương) tại khu vực Quảng trường Độc Lập (TP Hải Dương) tối 4.9. Hùng bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện An Dương (Hải Phòng). Trong ảnh: Đối tượng Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: PV

QUỐC TẾ


Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ rơi vào bế tắc và các biện pháp trừng phạt cản trở tiến trình hợp tác kinh tế với Hàn Quốc, ngày 5.9, Triều Tiên đã tái khẳng định quyết tâm tự lực thúc đẩy công cuộc phát triển kinh tế đất nước. Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên nhấn mạnh chưa bao giờ Triều Tiên nghĩ đến việc phát triển kinh tế với sự hỗ trợ từ bên ngoài, đồng thời nhấn mạnh tình đoàn kết, sự nỗ lực cùng sự phát triển khoa học - công nghệ của chính nước này là động lực thúc đẩy kinh tế. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Nhà máy sản xuất nước mắm ở Kumsanpho, tỉnh Nam Hwanghae. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Sáng 5.9, Quốc hội Campuchia khóa VI đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni. Tại Hội trường Quốc hội có mặt 125 Nghị sĩ, đều thuộc Đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia (CPP) đã giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bỏ phiếu ngày 29.7 vừa qua. Trong ảnh: Quốc vương Norodom Sihamoni đến chủ trì phiên khai mạc Quốc hội khóa VI. Ảnh: TTXVN


Đã có một cảnh sát thiệt mạng trong vụ đánh bom do lực lượng Taliban tiến hành ngày 5.9 tại tỉnh Badghis, miền Tây Afghanistan. Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt vụ tấn công do lực lượng này thực hiện nhằm vào lực lượng công quyền Afghanistan. Cảnh sát cho biết nạn nhân của vụ tấn công là người đứng đầu lực lượng cảnh sát của một huyện ở Badghis. Trong ảnh (tư liệu): Khói bốc lên từ hiện trường một vụ tấn công ở Thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 21.8. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 5.9