Sự kiện nổi bật ngày 4.8

04/08/2020 18:47

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo; các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT... là những sự kiện nổi bật ngày 4.8.

TRONG NƯỚC


Chiều 4.8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo để trao đổi về thúc đẩy quan hệ song phương cũng như hợp tác trên các diễn đàn quốc tế và khu vực. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Mê Công – Nhật Bản. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sẽ phối hợp chặt chẽ thúc đẩy Sáng kiến Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân (UHC) cũng như sáng kiến của Nhật Bản thành lập Trung tâm ASEAN về ứng phó dịch bệnh mới nổi và các vấn đề y tế khẩn cấp. Thủ tướng Abe Shinzo đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN, khẳng định, Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ để Việt Nam tổ chức thành công các hội nghị liên quan của ASEAN, mong đợi ông sẽ có chuyến thăm Việt Nam để dự Hội nghị cấp cao ASEAN và trao đổi ý kiến với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Abe Shinzo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Chiều 4.8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra, chủ trì cuộc họp đánh giá và lên phương án trang bị vật tư y tế phòng, chống dịch. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, cần tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế để tập trung dập nhanh nhất ổ dịch ở Đà Nẵng. Trên tinh thần xác định “cuộc chiến còn dài”, Phó Thủ tướng yêu cầu siết lại kỷ cương, “lên dây cót” cả hệ thống phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt trong ngành y tế bởi “chúng ta mới thắng từng trận đánh, thắng từng chiến dịch nhưng chưa thắng cả cuộc chiến”.Nhiều quốc gia trên thế giới do lơi lỏng khiến dịch bệnh quay lại và bùng phát, vì vậy, ổ dịch ở Đà Nẵng là lời cảnh báo nghiêm khắc với tất cả các bệnh viện, địa phương, các cấp, ngành… Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 4.8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lực lượng công an xã trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì Hội nghị. Tại hội nghị, để ghi nhận, tri ân những đóng góp của lực lượng công an xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 75 đồng chí Công an xã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua; tặng quà 5 đồng chí công an xã thương binh là đại biểu điển hình tiên tiến về dự hội nghị. Trong ảnh: Bộ trưởng Công an Tô Lâm, lãnh đạo Bộ Công an cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Ngày 4.8, Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành phiên làm việc chính thức. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và một số sở, ban, ngành tham dự Đại hội. Dự Đại hội có 267 đại biểu chính thức, đại diện cho 8.875 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ngày 4.8, tại xã Bắc Sơn, TP Móng Cái (Quảng Ninh), Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa lưu động xét xử công khai vụ án sơ thẩm hình sự đối với Voòng A Sủi cùng đồng phạm về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. Theo hồ sơ vụ án, Voòng A Sủi (sinh năm 1997, trú xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cùng với 5 người khác móc nối với các đối tượng bên Trung Quốc đưa người vượt biên trái phép để vào Việt Nam. Cụ thể, trong các ngày 9 và 10.6, nhóm này đã 2 lần tổ chức cho 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đã bị Bộ đội Biên phòng Đồn Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) bắt giữ. Mỗi vụ trót lọt, nhóm của Sủi nhận 4.000 nhân dân tệ/người nhập cảnh (hơn 13 triệu đồng tiền Việt Nam). Tòa án nhân dân Tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Voòng A Sủi 6 năm tù giam; Voòng A Hây 6 năm tù giam; Lỷ A Tằng 5 năm tù giam; Phùn Quay Phóng 4 năm tù giam; Nình Văn Xuân 2 năm tù giam và Phùn Văn Dũng 2 năm tù giam. Trong ảnh: Đối tượng Voòng A Sủi tại phiên tòa. Ảnh: Bùi Đức Hiếu – TTXVN


Chiều 4.8, tại khu vực thôn Cừa Phú, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1954), Dương Thị Tý (sinh năm 1961), đều trú tại xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình và Nguyễn Đức (sinh năm 1961, ở xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đang vận chuyển trái phép một lượng lớn thuốc nổ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm: 60kg thuốc nổ, 02 xe máy được các đối tượng sử dụng để vận chuyển thuốc nổ. Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Tang vật 60 kg thuốc nổ thu giữ tại hiện trường. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 4.8, các đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với các Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Y tế về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị ngành GDĐT phải chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, công an, các cấp chính quyền thực hiện tốt công tác tổ chức, bảo đảm phòng chống dịch để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, thành công. Đối với các điểm thi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phải thực hiện tốt việc vệ sinh bàn ghế, phòng thi, thiết bị phục vụ trước và sau các buổi thi... Kỳ thi năm nay diễn ra từ ngày 9-10.8, Hải Dương có 19.604 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT.  Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất và công tác y tế tại điểm thi Trường THPT Cẩm Giàng. Ảnh: Thành Chung


Sáng 4.8, tại Kỳ họp lần thứ 11 (kỳ họp đột xuất) HĐND TP Chí Linh khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Phó Bí thư Thành ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu tín nhiệm cao. Trước đó, đồng chí Nguyễn Văn Kiên (sinh năm 1975) giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Kiên được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành uỷ. Trong ảnh: Lãnh đạo Thành ủy Chí Linh chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Kiên trúng cử Chủ tịch UBND thành phố và chia tay đồng chí Nguyễn Đức Hóa, nguyên Chủ tịch UBND thành phố vừa nghỉ hưu. Ảnh: Thành Long

QUỐC TẾ


Ngày 4.8, Ấn Độ triển khai hàng nghìn binh lính giám sát việc thực hiện lệnh giới nghiêm tại vùng lãnh thổ Kashmir do quốc gia này kiểm soát để đảm bảo an ninh trong ngày tròn một năm chính quyền trung ương ở New Delhi hủy bỏ quy chế đặc biệt đối với khu vực. Giới chức Ấn Độ ngày 3.8 thông báo áp dụng lệnh giới nghiêm toàn bộ trong 2 ngày với vùng lãnh thổ Kashmir do quốc gia này kiểm soát sau khi tiếp nhận những thông tin tình báo cho thấy có nguy cơ cao xảy ra các cuộc biểu tình trong ngày 5.8. Với lệnh giới nghiêm toàn bộ, người dân chỉ có thể đi ra ngoài nếu có giấy phép thông hành chính thức, thường sử dụng trong các dịch vụ thiết yếu như an ninh và cấp cứu.  Trong ảnh: Binh sĩ Ấn Độ được triển khai để giám sát việc thực hiện lệnh giới nghiêm tại vùng lãnh thổ Kashmir do nước này kiểm soát ngày 4.8.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Hoàng gia Tây Ban Nha ngày 3.8 cho biết cựu vương Juan Carlos đã thông báo kế hoạch lưu vong sau khi ông bị điều tra cáo buộc tham nhũng trong và ngoài nước thời gian gần đây. Trong thư gửi con trai mình là Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI, ông Juan Carlos cho biết đã quyết định sống lưu vong ngoài Tây Ban Nha nhằm mang lại điều tốt nhất cho nhân dân, thể chế và và bản thân nhà vua Tây Ban Nha. Ông cũng cảm ơn Nhà vua Felipe VI đã ủng hộ quyết định của mình.Tuy nhiên, ông không cho biết sẽ lưu vong ở đâu. Trong ảnh (tư liệu): Nhà Vua Juan Carlos và Hoàng hậu Sofia tại Madrid, Tây Ban Nha, ngày 22.5.2004. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 3.8, chính phủ Peru đã quyết định cho phép ký hợp đồng với các bác sỹ người nước ngoài dù bằng cấp của họ chưa được công nhận tại nước này nhằm tăng cường lực lượng y bác sỹ để đối phó với đại dịch COVID-19. Peru hiện là nước có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ 3 ở Mỹ Latinh với 428.850 người, trong đó có 19.614 trường hợp tử vong. Trong những tuần gần đây, số ca nhiễm mới theo ngày tại quốc gia Nam Mỹ này vẫn tiếp tục ở mức cao với mức trung bình trên 6.000 ca. Trong ảnh: Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Arequipa, Peru, ngày 23.7.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Sáng 4.8 (giờ Việt Nam), bão Isaias đã đổ bộ vào khu vực Bắc Carolina, miền Nam nước Mỹ với sức gió lên tới 140km/h và dự báo có thể gây thiệt hại về người và tài sản. Theo Trung tâm Dự báo bão quốc gia của Mỹ (NHC), cơn bão cấp 1 cùng mưa to, gió lớn có thể gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng với mực nước cao từ 1-1,5m. Bão Isaias được dự báo sẽ quét qua khu vực Bờ Đông, và đem theo những trận cuồng phong ở Washington, Philadelphia và New York trong ngày 4.8. Trong ảnh: Mây đen và gió lớn khi bão Isaias đổ bộ vào bờ biển phía Đông bang Florida, Mỹ ngày 1.8. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 4.8