Sự kiện nổi bật ngày 4.3

04/03/2019 16:31

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị triển khai giải pháp cấp bách khống chế dịch tả lợn châu Phi, Tổng thống Pháp kêu gọi hòa giải với Italy... là những sự kiện nổi bật ngày 4.3.

TRONG NƯỚC



Sáng 4.3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai giải pháp cấp bách khống chế dịch tả lợn châu Phi. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Cũng trong sáng 4.3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghe báo cáo về việc hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp lần thứ 3 Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị triển khai giải pháp cấp bách khống chế dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 4.3, tại TP Hải Phòng, đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu làm việc về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về công đoàn và quan hệ lao động tại Khu Kinh tế Hải Phòng. Cùng dự có đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Trong ảnh: Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và các đại biểu xem bản đồ quy hoạch Khu Kinh tế Hải Phòng. Ảnh: An Đăng – TTXVN



Nhân kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và kỷ niệm 1979 năm Ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chiều 4.3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2018 dành cho các nhà khoa học nữ. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự buổi lễ. Trong ảnh: Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2018 cho tập thể Khoa Môi trường, Trường Đại học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN



Cục Thống kê TP Hà Nội vừa công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 của Thủ đô tăng 0,89% so với tháng trước và tăng 3,91% so bình quân cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân CPI tăng do đây là tháng Tết và rằm tháng giêng nên hầu hết các nhóm hàng đều tăng giá. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống đều tăng và đây là nhóm có quyền số cao nên ảnh hưởng rất nhiều đến chỉ số chung. Những ngày sát Tết, hầu hết các mặt hàng lương thực thực phẩm đều tăng như giá thịt lợn, giá các loại gia cầm, thịt bò, các loại thủy sản tôm cua cá, một số loại rau củ tăng mạnh như rau muống, khoai tây, cà chua... Trong ảnh: Mua sắm hàng hóa tại siêu thị Big C Long Biên (Hà Nội). Ảnh: Trần Việt – TTXVN



Vào khoảng 4 giờ sáng 4.3, tại ngõ 25 đường Hoàng Hoa Thám, TP Nam Định (Nam Định) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng làm 5 người thương vong. Vào thời điểm trên, đối tượng Trịnh Viết Ba (52 tuổi) hành nghề thầy bói gõ cửa nhà ông Bùi Sỹ Được (79 tuổi), khi bà Phùng Thị Mai (75 tuổi, vợ ông Được) ra mở cửa thì Ba cầm sẵn dao bầu giấu trong người đâm bà Mai tử vong. Tiếp đó, Ba cầm dao truy sát những thành viên còn lại trong nhà làm chị Phạm Thị Dung (42 tuổi, con dâu ông Được) tử vong. Riêng anh Bùi Sỹ Thắng (46 tuổi, con trai ông Được) bị đâm vào đùi nên thoát nạn. Được biết, trước khi xảy ra án mạng, đối tượng Trịnh Viết Ba và gia đình ông Được có mâu thuẫn trong chuyện làm ăn, hai bên từng to tiếng nhiều lần khiến tổ dân phố phải đứng ra hòa giải. Vụ án đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng tại đường Hoàng Hoa Thám, TP Nam Định. Ảnh: Công Luật - TTXVN

TRONG TỈNH


Trưa 4.3 xảy ra một vụ ngộ độc ở Trường Tiểu học xã Bắc An, TP Chí Linh. Sáng cùng ngày, một giáo viên của trường đã mua 4 gói bột màu trắng dùng thông bồn cầu và để ở gầm cầu thang của trường để tối mang về nhà thông tắc bể phốt. Do không biết, giờ ra chơi, một học sinh lớp 5A đã lấy ra và chia cho nhiều học sinh khác cùng ăn. Phát hiện vụ việc, giáo viên nhà trường đã đưa 46 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 bị ngộ độc đi cấp cứu. Đến 16 giờ cùng ngày, sức khỏe của các học sinh đã ổn định. Trong ảnh: Các học sinh được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh sức khỏe cơ bản ổn định. Ảnh: Đỗ Quyết


Sáng 4.3, UBND huyện Tứ Kỳ công bố dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn xã Đại Đồng. 47 con lợn từ 1,5 - 3 tháng tuổi, tổng trọng lượng hơn 2,3 tấn của gia đình ông Vũ Văn Trinh ở thôn Nghĩa Dũng (xã Đại Đồng) bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi đã được tiêu hủy. Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh xuất hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi. Trước đó, ngày 1.3, dịch tả lợn châu Phi được phát hiện tại gia đình các ông Hoàng Văn Chinh, Mạc Văn Cường ở xóm Trại Mới, thôn An Thủy, xã Hiến Thành (Kinh Môn). 141 con lợn với tổng trọng lượng gần 7,5 tấn của hai gia đình đã bị tiêu hủy. Trong ảnh: Toàn bộ số lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi của gia đình ông Vũ Văn Trinh đã được tiêu hủy. Ảnh: Thành Chung


QUỐC TẾ



Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã quyết định miễn trừng phạt để cho phép giới chức hai miền Triều Tiên tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình ly tán trong cuộc chiến tranh 1950 - 1953 qua cầu truyền hình. Ngày 4.3, hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức Hàn Quốc cho biết Hội đồng Bảo an đã đưa ra quyết định này từ tuần trước, theo đó, cho phép đưa các thiết bị liên quan cần thiết đến Triều Tiên nhằm tạo điều kiện cho việc tổ chức các cuộc gặp gỡ dưới hình thức cầu truyền hình. Trong ảnh (tư liệu): Giây phút đoàn tụ của thành viên các gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang ngày 26.8.2018. Ảnh: AFP/TTXVN



Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi sự hòa giải với Italy trong bối cảnh hai nước nảy sinh nhiều căng thẳng thời gian qua khiến Paris thậm chí triệu hồi đại sứ của nước này tại Roma. Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fabio Fazio của Italy phát sóng ngày 3.3, nhà lãnh đạo Pháp nói rằng thời gian qua đã có những câu nói không đúng mực trong quan hệ hai nước. Trong ảnh: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại cuộc họp báo ở Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 4.3, quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận phối hợp mới mang tên Dong Maeng (Đồng minh) thay cho hai cuộc tập trận quy mô vào mùa xuân là Key Resolve (Giải pháp Then chốt) và Foal Eagle (Đại bàng Non). Theo kế hoạch, cuộc tập trận Dong Maeng sẽ kéo dài đến ngày 12.3 (không tính ngày cuối tuần). Dự kiến cuộc tập trận này sẽ diễn ra ở quy mô nhỏ hơn so với cuộc tập trận Key Resolve. Trong ảnh: Trực thăng đỗ tại Căn cứ quân sự Humphreys của Mỹ ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 70km về phía Nam, ngày 3.3. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Tổng lãnh sự quán nước này tại Jerusalem, phái bộ chuyên trách về Palestine, sẽ sáp nhập với Đại sứ quán của Mỹ tại Israel trong ngày 4.3 để thiết lập một phái đoàn ngoại giao duy nhất. Trước đó, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Jerusalem đã hoạt động độc lập như một đại sứ quán, nơi đón tiếp và giải quyết đơn từ cho người Palestine kể từ Hiệp định Oslo vào những năm 90 của thế kỷ trước. Trong ảnh (tư liệu): Tòa lãnh sự quán Mỹ ở Jerusalem tháng 2.2018. Ảnh: AFP/TTXVN



Mùa lễ hội ở châu Âu đang bước vào giai đoạn sôi động đỉnh điểm, thu hút đông đảo người dân khắp mọi nơi tham dự nhiều hoạt động truyền thống từ ném trái cây, hóa trang hoặc đơn thuần đây chỉ là dịp để con cái của những người tham gia được vui chơi thảnh thơi. Lễ hội truyền thống của người Cơ đốc giáo và Chính thống giáo nói trên thường được coi là hoạt động để tiễn bầu không khí ảm đạm mùa đông, chuẩn bị đón chào một mùa xuân mới. Trong ảnh: Tại Croatia, không khí trở nên náo nhiệt mỗi khi tới lễ hội Rijeka - được tổ chức hàng năm ngay trước Mùa Chay, giữa nửa cuối tháng 1 và ngày thứ tư Lễ Tro (6.3). Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 10.000 người này được đánh giá là một trong những lễ hội lớn nhất châu Âu. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 4.3