Sự kiện nổi bật ngày 4.11

04/11/2020 20:46

Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường tiếp tục thảo luận ngày thứ hai về: Kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 4.11.

TRONG NƯỚC

Ngày 4.11.2020, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường tiếp tục thảo luận ngày thứ hai về: Kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài chính quốc gia, cơ cấu lại nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước sông Than, Bản Mồng. Các thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội phát biểu một số vấn đề liên quan. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ngày 04.11.2020, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội nữ Trí thức Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với chủ đề “Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao”. Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII dự Hội thảo. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Ngày 4.11.2020, tại TP Bắc Ninh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến thanh niên công nhân, thanh niên đô thị, thanh niên nông thôn về dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị có dự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn, Ban Dân vận Trung ương cùng 130 đại biểu thanh niên đến từ 14 đơn vị tỉnh, thành và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Trong ảnh: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thái Hùng- TTXVN

Ngày 4.11.2020, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan pháp luật, tư pháp của các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN tổ chức Diễn đàn pháp luật ASEAN 2020 với chủ đề "Chia sẻ kinh nghiệm của ASEAN trong nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật và thi hành các bản án, quyết định dân sự của tòa án" theo hình thức trực tuyến. Diễn đàn pháp luật ASEAN 2020 là một hoạt động trong chuỗi các sự kiện của Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm để tăng cường hiểu biết giữa các nước ASEAN về thể chế, mô hình tổ chức thi hành pháp luật và thi hành các bản án, quyết định dân sự của tòa án của mỗi quốc gia, góp phần thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp giữa các nước ASEAN. Trong ảnh: Đại biểu dự Diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Sáng 4.11.2020, bà Ngô Thị Cẩm Tú (42 tuổi, trú tại phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) và ông Nguyễn Văn Thành (60 tuổi, ngụ xã Long Giang, thị xã Phước Long), cùng 4 người khác trong đoàn từ thiện tổ chức đi thả cá phóng sinh trên dòng Sông Bé (thuộc địa bàn thôn An Lương, xã Long Giang, thị xã Phước Long) thì bất ngờ thuyền bị lật ngang khiến cả 6 người cùng bị rơi xuống sông. Do không biết bơi nên bà Tú và ông Thành bị nước cuốn trôi, mất tích, 4 người còn lại may mắn bơi được vào bờ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân sau hơn 2 giờ tìm kiếm. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân bị đuối nước. Ảnh: Tất Thành – TTXVN

Ngày 4.11.2020, Phòng Anh ninh Kinh tế Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Thuận An và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bắt quả tang cơ sở của Công ty TNHH Q.N.P (khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao) sản xuất, sang chiết, làm giả nhiều loại nước tẩy rửa với quy mô lớn. Nhiều nhãn hiệu, sản phẩm bị làm giả như nước tẩy trắng Javel, nước tẩy toilet, các loại nước lau sàn, tẩy rửa… Các loại sản phẩm có mẫu mã rất giống hàng thật; tem mã code, mã vạch rất tinh vi. Lực lượng chức năng còn phát hiện một nhà kho cách xưởng sản xuất vài trăm mét đang tập kết hơn 5.000 thùng nước tẩy rửa thành phẩm, chuẩn bị xuất bán. Trong ảnh: Cơ sở sản xuất nước tẩy rửa nhái nhiều thương hiệu nổi tiếng bị phát hiện tại Bình Dương. Ảnh: Văn Hướng –TTXVN

QUỐC TẾ

Chiều 4.11 (giờ Việt Nam), tất cả các điểm bỏ phiếu trên toàn nước Mỹ đã chính thức đóng cửa, khép lại Ngày Bầu cử sôi động.Theo hãng tin AP, hai ứng cử viên tổng thống là ông Donald Trump của đảng Cộng hòa và ông Joe Biden của đảng Dân chủ đang bám đuổi nhau sít sao về số phiếu đại cử tri. Tính đến chiều 4.11 (giờ Việt Nam), ông Biden tiếp tục tạm dẫn trước với 238 phiếu đại cử tri, trong khi số phiếu của Tổng thống Trump là 213 phiếu đại cử tri. Trong ảnh: Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Joe Biden (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải). Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 3.11, Hải quân Ecuador thông báo lực lượng hải quân của 8 quốc gia Mỹ Latinh và Mỹ đã khởi động cuộc tập trận hải quân đa quốc gia thường niên UNITAS lần thứ 61 ở vùng biển ngoài khơi cảng Manta, Tây Nam Ecuador. Thông báo cho biết tổng cộng 1.254 sĩ quan và thủy thủ trên 13 tàu chiến của Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Cộng hòa Dominica, Ecuador, Peru, Uruguay và Mỹ sẽ thực hiện các hoạt động diễn tập trên biển Thái Bình Dương đến hết ngày 11.11 tới. Trong ảnh: (tư liệu) Binh sĩ Brazil tham gia cuộc tập trận hải quân đa quốc gia thường niên UNITAS lần thứ 60 tại Rio de Janeiro, Brazil, ngày 27.8.2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young ngày 4.11.2020 đã kêu gọi Triều Tiên khôi phục đường dây liên lạc xuyên biên giới và nối lại hoạt động của văn phòng liên lạc chung để đưa quan hệ liên Triều đang bị đình trệ trở lại quỹ đạo bình thường. Phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm hỗ trợ du lịch ở làng đình chiến Panmunjom để đánh dấu việc nối lại các tour du lịch đến địa điểm biên giới này sau hơn một năm tạm ngừng do dịch tả lợn châu Phi (ASF) lan rộng, Bộ trưởng Lee In-young nhấn mạnh: "Tôi hy vọng đường dây liên lạc sớm được kết nối. Tôi cũng hy vọng Văn phòng liên lạc Nam-Bắc sẽ được khôi phục nhanh chóng, chắc chắn và sớm đi vào hoạt động trở lại". Trong ảnh: Lễ khai trương Trung tâm hỗ trợ du lịch ở làng đình chiến Panmunjom ngày 4.11.2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ngày 4.11.2020, một số nước châu Âu thông báo ghi nhận thêm số ca mắc và tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cao nhất từ trước tới nay. Cụ thể, Nga ghi nhận thêm 19.768 ca mắc và 389 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 1.693.454 ca và 29.217 ca tử vong. Tương tự, Ukraine cũng ghi nhận thêm 9.524 ca mắc và 199 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc bệnh ở nước này lên 420.617 ca và 7.731 ca tử vong. Còn Bulgaria thông báo có thêm 4.041 ca mắc mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 60.537 ca, trong đó có 1.412 ca tử vong. Trong khi đó, số liệu của Bộ Y tế Séc cho biết nước này có thêm 12.088 ca mắc mới và 259 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 362.985 ca và 3.913 ca tử vong. Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 lên xe cứu thương tại Saint Petersburg, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 4.11