Sự kiện nổi bật ngày 3.5

03/05/2019 18:35

Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh; Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động... là những sự kiện nổi bật ngày 3.5.

TRONG NƯỚC

Sáng 3.5, Lễ viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà Tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh và Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế- quê hương của Đại tướng. Trong sáng 3.5, hơn 1.000 đoàn đại diện các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đã đến viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đúng 10 giờ 45, Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh được cử hành trọng thể. Dự Lễ truy điệu tại Nhà Tang lễ quốc gia có các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh... Đến 17 giờ cùng ngày, Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh được tổ chức tại Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh ra xe tang. Ảnh: TTXVN


Ngày 3.5, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV tại xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã giải đáp một số nội dung cử tri quan tâm về kết cấu hạ tầng, công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; đồng thời, tiếp thu các kiến nghị còn lại của cử tri và giao Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La phân loại, gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tặng quà 18 gia đình liệt sỹ trên địa bàn xã Hát Lót; đi thăm một số mô hình phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN


Vào lúc 8 giờ 35 ngày 3.5, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa 52 thuyền viên và lai dắt tàu QNa 90129 TS gặp nạn tại khu vực quần đảo Hoàng Sa về cầu cảng Trung tâm Cứu nạn tại Đà Nẵng an toàn. Hiện sức khỏe của các thuyền viên đều bình thường và được bàn giao cho các cơ quan chức năng địa phương. Trong ảnh: Tàu SAR 412 lai dắt tàu cá QNa 90129 TS về cập bờ an toàn tại Đà Nẵng. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN


Công dân Đoàn Thị Hương đã được trả tự do và rời khỏi nhà tù nữ ở bang Selangor của Malaysia ngày 3.5 để đến trụ sở của Cục Nhập cư tại TP Butrasaya. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam đã có mặt tại nhà tù ở Kuala Lumpur để làm thủ tục đón Đoàn Thị Hương. Trước đó, sáng 1.4, Thẩm phán Azmi Ariffin của Tòa Thượng thẩm Shah Alam ở bang Selangor đã tuyên mức án 3 năm và 4 tháng tù giam đối với Đoàn Thị Hương liên quan đến vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol năm 2017. Trong ảnh: Công dân Đoàn Thị Hương (giữa) rời khỏi Tòa Thượng thẩm Shah Alam, Malaysia, sau phiên xét xử ngày 1.4.2019. Ảnh: THX/TTXVN


Khoảng 9 giờ ngày 3.5, tại Trường Tiểu học xã Đồng Lương khi các em học sinh đang chơi ngoài sân trường thì bất ngờ bị một nam thanh niên lạ mặt cầm dao xông vào trường đâm liên tiếp 5 học sinh và một cô giáo. Vụ việc khiến một nam sinh lớp 5 tử vong tại chỗ, 4 học sinh bị thương nặng và một cô giáo bị thương ở tay. Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh huy động thêm một kíp y, bác sỹ từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc lên để hỗ trợ cấp cứu những người bị thương. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và được chuyển về Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc để chăm sóc và theo dõi. Trong ảnh: Đoàn cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi động viên các nạn nhân bị thương tại Bệnh viên Đa khoa huyện Lang Chánh. Ảnh: Khiếu Tư–TTXVN


Ngày 3.5, UBND huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết: Cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra vào chiếu tối 2.5 đã làm tốc mái, sập sàn hàng chục căn nhà của người dân trên địa bàn. Cụ thể, trên địa bàn 4 xã Ia Rsai, Chư Rcăm, Uar, Ia Mlah, mưa và lốc xoáy đã làm hư hại gần 50 căn nhà của người dân, đa số là nhà sàn của người dân tộc thiểu số. Chính quyền huyện, xã đã trực tiếp đến các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của trận lốc xoáy để cùng người dân khắc phục hậu quả. Địa phương cũng đang vận động các nguồn hỗ trợ để giúp người dân xây dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống. Trong ảnh: Các căn nhà bị sập, tốc mái sau cơn lốc xoáy chiều tối 2.5. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 3.5, UBND tỉnh cùng Nghiệp đoàn liên tỉnh về xử lý nước thải vùng Paris và Hội đồng tỉnh Seine-Saint Denis (Cộng hòa Pháp) ký kết thỏa thuận hợp tác phi tập trung "Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống xử lý nước thải làng nghề làm bún thôn Đông Cận, xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương - Giai đoạn nghiên cứu khả thi".  Dự án gồm 2 phần: thực hiện nghiên cứu, hoàn thành việc lập sơ đồ quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý nước thải làng nghề, lập nghiên cứu khả thi và triển khai đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải làng nghề làm bún thôn Đông Cận. Thời gian tối đa thực hiện nghiên cứu là 12 tháng. Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu và ông Belaide Bedredine, Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Seine-Saint Denis, Chủ tịch Nghiệp đoàn liên tỉnh về xử lý nước thải vùng Paris ký thỏa thuận. Ảnh: Vị Thủy


Sáng 3.5, tại Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh Nhà máy tại Hải Dương (khu công nghiệp Tân Trường, Cẩm Giàng), Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ - tháng 5.2019 với chủ đề: "Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc". Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ tỉnh nêu rõ để Tháng hành động nói riêng và công tác phòng tránh tai nạn lao động nói chung thực sự thiết thực, hiệu quả, cả chính quyền và doanh nghiệp phải cùng hành động mạnh mẽ hơn nữa. Các huyện, thành phố cần xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chính sách về ATVSLĐ. Trong ảnh: Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát được tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua về an toàn vệ sinh lao động của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Ảnh: Thanh Nga


Ngày 3.5, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng TP Hải Dương tổ chức đối thoại với các hộ dân ở xã Nam Đồng về việc GPMB cụm công nghiệp Ba Hàng. Đầu tháng 4 vừa qua, UBND tỉnh đã chấp thuận cho Công ty CP Tân Hoàng Minh đầu tư dự án nhà máy sản xuất đồ gỗ trong CCN Ba Hàng. Có 119 hộ dân xã Nam Đồng thuộc diện GPMB để thực hiện dự án nhưng đến nay mới kiểm kê được 80 hộ, còn hơn 30 hộ chưa đồng thuận kiểm đếm vì cho rằng mức đền bù của UBND tỉnh chưa thỏa đáng… Trong ảnh: Đại diện Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng TP Hải Dương giải đáp những thắc mắc của người dân. Ảnh: Đỗ Quyết


Sáng 3.5, tại Văn miếu Mao Điền (Cẩm Giàng), Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết, trao thưởng cho các tác giả, tác phẩm đoạt giải giao lưu "Em tự sáng tác truyện thiếu nhi năm học 2018 - 2019". Đây là lần đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức giao lưu sáng tác truyện có quy mô lớn cho học sinh.Kết quả, có 50 tác phẩm đoạt giải A, 154 tác phẩm giành giải B, 139 tác phẩm đoạt giải C. Ban tổ chức cũng trao 2 giải cho 2 học sinh khuyết tật. Trong ảnh: Ban tổ chức trao thưởng cho các học sinh có tác phẩm đoạt giải A. Ảnh: Danh Trung

QUỐC TẾ


Với 53 phiếu thuận và 45 phiếu chống (chưa đủ 2/3 số phiếu cần thiết), Thượng viện Mỹ ngày 2.5 đã không thể đảo ngược quyết định của Tổng thống Donald Trump phủ quyết một nghị quyết được lưỡng viện Quốc hội thông qua trước đó. Nghị quyết này nhằm chấm dứt vai trò của Washington trong việc hỗ trợ quân sự đối với cuộc chiến do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen. Trong ảnh (tư liệu): Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell (phải) thảo luận với lãnh đạo thiểu số tại Thượng viện Charles Schumer ở Tòa nhà Quốc hội tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 2.5, Tòa án Tối cao Venezuela đã ra lệnh bắt lại thủ lĩnh đối lập Leopoldo Lopez, người đang tìm cách xin tị nạn ở Đại sứ quán Tây Ban Nha sau khi tự tuyên bố đã được quân đội dỡ bỏ khỏi lệnh quản thúc tại gia trước đó 2 ngày. Ông Lopez, 48 tuổi, bị kết án 14 năm tù vào năm 2014 vì tội kích động biểu tình bạo lực chống Tổng thống Nicolas Maduro khiến 43 người thiệt mạng. 3 năm sau đó, ông bị quản thúc tại gia. Trong ảnh: Thủ lĩnh đối lập Venezuela Leopoldo Lopez phát biểu bên ngoài Đại sứ quán Tây Ban Nha ở Caracas ngày 2.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Sáng 3.5, siêu bão có tên quốc tế là Fani, một trong những trận bão lớn nhất xuất phát từ ngoài khơi Ấn Độ Dương trong những năm gần đây, đã đổ bộ vào khu vực miền Đông Ấn Độ. Lực lượng Ứng phó với thiên tai quốc gia Ấn Độ (NDRF) đã chia sẻ những hình ảnh cho thấy nhiều cây bật gốc ở ven biển thuộc bang Andhra Pradesh. Dự báo bão Fani sẽ đem theo gió mạnh tới 200km/h, tương đương với bão nhiệt đới cấp 3 - 4. Trong ảnh: Gió mạnh kèm theo mưa sau khi bão Fani đổ bộ vào bang Odisha, Ấn Độ ngày 3.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Tập đoàn phần mềm Microsoft sẽ công bố một số giải pháp công nghệ dành cho khách hàng doanh nghiệp và lập trình viên về trí tuệ nhân tạo và “Internet vạn vật” (IoT) tại diễn đàn Microsoft Build - 2019, dự kiến diễn ra từ ngày 6-8.5 tại TP Seattle (bang Washington, Mỹ). Trong ảnh (tư liệu): Gian hàng của Microsoft tại Triển lãm điện tử tiêu dùng ở Las Vegas, Nevada, Mỹ, ngày 7.1.2009. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 3.5