Sự kiện nổi bật ngày 31.7

31/07/2020 18:30

Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận; Tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục... là những sự kiện nổi bật ngày 31.7.

TRONG NƯỚC


Chiều 31.7, tại nút giao Thân Cửu Nghĩa thuộc địa bàn xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thị sát tiến độ thi công. Đây là lần thứ 3 kể từ khi dự án được tái khởi động từ tháng 3.2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp thăm công trường, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để bảo đảm mục tiêu thông tuyến vào cuối năm 2020. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận tại xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 31.7, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị "Gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ" nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1.8.1930 - 1.8.2020). Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tham dự hội nghị. Trong ảnh: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao bằng khen, vinh danh, khen thưởng những cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp tuyên giáo của Đảng. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN


Ngày 31.7, tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước đợt 1 năm 2020 cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương dự và trao tặng các phần thưởng cho các cá nhân và tập thể. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng bằng khen, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho các cá nhân. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN


Chiều 31.7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp khẩn cấp trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện nay. Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 31.7, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ ra mắt Nền tảng lập trình cho giao tiếp Stringee. Đây là một trong chuỗi sự kiện giới thiệu các nền tảng số “Make in Vietnam” nhằm thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong ảnh: Quang cảnh lễ ra mắt. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Ngày 31.7, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Cục Thi hành án dân sự Quảng Ninh phối hợp các lực lượng chức năng tỉnh tổ chức thiêu hủy 100 bánh heroin là tang vật của vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” từ Lào sang Việt Nam. Số ma túy này do Phùng Trung Dũng (sinh năm 1976, trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) và Chittakone Luangaphay (sinh năm 1985, quốc tịch Lào) vận chuyển thuê từ TP Viêng Chăn (Lào) đến TP Hạ Long. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiến hành thiêu hủy 100 bánh heroin. Ảnh: Bùi Đức Hiếu – TTXVN


Sáng 31.7, trên đường Võ Trường Toản, phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá (Kiên Giang) xảy ra hỏa hoạn làm gần chục căn nhà bị cháy rụi. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, ngọn lửa bao trùm nhiều ngôi nhà, kèm theo đó là những cột khói bốc cao ngút, nhiều người dân hoảng hốt di chuyển đồ dùng trong nhà ra ngoài. Lực lượng dân quân tự vệ, Công an đã có mặt để hướng dẫn, hỗ trợ người dân, đồng thời ngăn dòng người hiếu kỳ kéo đến xem. Nhiều xe cứu hỏa của lực lượng phòng cháy, chữa cháy tỉnh Kiên Giang được cử đến hiện trường. Tuy nhiên, do đường Võ Trường Toản đang trong giai đoạn chuẩn bị làm mới đấu nối với đường 3/2 và tiếp giáp với khu đô thị mới Tây Bắc Rạch Giá nên đường hẹp, xe chữa cháy không vào được hiện trường. Lực lượng cứu hỏa phải thay đổi phương án, cho xe chạy vòng phía sau khu đô thị mới Tây Bắc rồi dẫn ống nước vào dập lửa. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 31.7, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị lần thứ 153. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo tập trung nguồn lực của tỉnh, nhất là tiền thu sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết để đầu tư xây dựng bổ sung phòng học còn thiếu tại các cơ sở giáo dục công lập. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với đề án bổ sung phòng học kiên cố còn thiếu tại các cơ sở giáo dục công lập trong tỉnh giai đoạn 2019-2025 do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo. Mục tiêu của đề án là đến năm 2025 bổ sung 1.012 phòng học kiên cố còn thiếu tại các cơ sở giáo dục công lập, bảo đảm đáp ứng cơ sở vật chất phục vụ dạy và học. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí chủ trương giao Công ty CP Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1 làm chủ đầu tư lập dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quốc Tuấn - An Bình (Nam Sách). Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị lần thứ 153 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Ảnh: Hoàng Biên


Ngày 31.7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái đã ban hành 2 văn bản chỉ đạo về tăng cường phòng chống dịch Covid-19. Theo nội dung 2 văn bản, tỉnh yêu cầu Công an tỉnh phối hợp rà soát, lập danh sách toàn bộ những trường hợp từ vùng dịch về Hải Dương (TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành liên quan), yêu cầu thực hiện khai báo y tế và cách ly theo quy định. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo khẩn trương rà soát, lập danh sách tất cả các trường hợp trong địa bàn quản lý đã từng đến TP Đà Nẵng và trở về từ ngày 1-28.7 để sàng lọc, xác minh người có nguy cơ, tổ chức cách ly y tế phù hợp theo quy định; yêu cầu tất cả các trường hợp này thực hiện ngay việc khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe (trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái yêu cầu những người từ Đà Nẵng về địa phương từ ngày 14.7 trở lại đây mới phải khai báo y tế, cách ly 14 ngày tại nhà...). Trong ảnh: Người dân khai báo y tế tại khu vực khám, sàng lọc Covid-19 của Bệnh viện Nhi Hải Dương. Ảnh tư liệu: PV

QUỐC TẾ


Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã đặt mua lượng ngô kỷ lục từ Mỹ, trị giá khoảng 325 triệu USD. Thông báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ ngày 30.7 cho biết các nhà xuất khẩu tư nhân đã bán 1,937 triệu tấn ngô sang Trung Quốc để chuyển giao trong năm giao dịch 2020-2021. Con số này đã vượt qua con số kỉ lục 1,762 triệu tấn vừa được lập cách đây 2 tuần. Trong ảnh: Nông dân thu hoạch ngô trên cánh đồng ở Bird-in-Hand, bang Pennsylvania, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 31.7, Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg đã công bố dự thảo bộ quy tắc buộc hai tập đoàn công nghệ toàn cầu là Facebook và Google phải trả tiền sử dụng nội dung tin tức của các công ty truyền thông địa phương. Dự thảo bắt buộc Google và Facebook phải đàm phán với các công ty truyền thông Australia về việc trả tiền sử dụng nội dung tin tức. Bộ quy tắc cũng quy định về các vấn đề như truy cập dữ liệu người dùng, tính minh bạch của các thuật toán được sử dụng để xếp hạng và trình bày nội dung tin tức... Trong ảnh: Biểu tượng của Facebook và Google trên màn hình máy tính bảng. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo một nghiên cứu của tổ chức JAMA Pediatrics (Mỹ) vừa công bố, trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 cao hơn từ 10-100 lần so với các trẻ em trên 5 tuổi và người trưởng thành. Điều này đồng nghĩa với việc trẻ em nhỏ có thể là "vật chủ" quan trọng lây truyền virus trong cộng đồng. Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho trẻ em tại Mexico City, Mexico, ngày 29.7. Ảnh: THX/ TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 31.7