Sự kiện nổi bật ngày 30.7

30/07/2018 19:16

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Công an tỉnh... là những sự kiện nổi bật ngày 30.7.

TRONG NƯỚC



Sáng 30.7, tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị toàn quốc thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng. Hội nghị thu hút sự tham dự của khoảng hơn 800 đại biểu chính thức là những người rất tâm huyết với lĩnh vực nông nghiệp đến từ cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề, tổ chức quốc tế; các chuyên gia, nhà khoa học. Đây là lần đầu tiên hội nghị toàn quốc quy mô lớn nhất từ trước đến nay về “thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp” đã được Chính phủ tổ chức tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng – một địa danh nổi tiếng với nhiều thương hiệu nông sản “đắt hàng”, hiệu quả kinh tế cao. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 30.7, tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đón và chúc mừng các học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Hóa học và Vật lý quốc tế 2018. Tại kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 50 - năm 2018 tổ chức tại Séc và Slovakia, cả 4 thí sinh đều đoạt huy chương, trong đó thí sinh Phạm Đức Anh, lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt huy chương vàng. Tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 49 - năm 2018 tổ chức tại Bồ Đào Nha, cả 5 thí sinh đều đoạt giải, trong đó em Nguyễn Ngọc Long, lớp 12, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) và Trần Đức Huy, lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) cùng giành huy chương vàng. Trong ảnh: 5 thí sinh của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 49 năm 2018 đều dành huy chương. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN



Ngày 30.7, tại trụ sở Tòa án quân sự Thủ đô, Tòa quân sự Quân khu 7 bắt đầu xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Ngọc Hệ (biệt danh Út "trọc"), sinh năm 1971, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng và 4 bị cáo khác liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng. Trong vụ án này, bị cáo Đinh Ngọc Hệ (trước khi phạm tội là Thượng tá, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng) bị truy tố và đưa ra xét xử về 2 tội danh: “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, theo quy định tại điểm b khoản 2, Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong ảnh: Bị cáo Đinh Ngọc Hệ, nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) tại phòng xét xử. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Khoảng 2 giờ 30 ngày 30.7, trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách và xe container làm 13 chết, 4 người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, ôtô chở khách mang biển số 75B. 00052 chở 17 người ở xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đang trên hành trình đi vào Bình Định để rước dâu, khi đến vị trí trên đã va chạm cực mạnh với xe container mang biển số 51D. 41121 chạy chiều ngược lại, dẫn tới vụ tai nạn thương tâm. Vụ tai nạn làm 10 người trên xe 75B. 00052 chết tại chỗ, sau đó thêm 3 người tử vong trong quá trình đưa đi cấp cứu, 4 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện thị xã Điện Bàn và thành phố Đà Nẵng. Ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ xe khách 75B. 00052 đã bị biến dạng. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công Thử - TTXVN



Ngày 30.7, thông tin chính thức từ Tổng cục Thống kê cho thấy: Khách quốc tế đến Việt Nam tính đến hết tháng 7.2018 đã đạt hơn 9 triệu lượt, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng tháng 7.2018 đạt hơn 1,18 triệu lượt khách, tăng 0,5% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng của năm 2018, khách quốc tế đến nước ta bằng đường hàng không tăng 20,2%; đến bằng đường bộ tăng 63,3%; đến bằng đường biển giảm nhẹ 0,2%. Trong ảnh: Du khách quốc tế tham quan tại khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 30.7, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với tập thể lãnh đạo Công an tỉnh về kết quả công tác của ngành và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu Công an tỉnh có giải pháp xây dựng hình ảnh người công an Hải Dương thân thiện với người dân, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư tốt hơn để phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống khai thác cát trái phép. Chủ động tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ việc mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Hoàng Biên



Sáng 30.7, Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh) phối hợp với Công an huyện Kinh Môn phát hiện, bắt giữ 2 tàu vỏ sắt số hiệu QN 6356 và HT 0764 đang khai thác cát trái phép trên sông Kinh Thầy đoạn qua xã Hoành Sơn (Kinh Môn). Hai chủ tàu là Lê Văn Khuê ở xã Hoành Sơn và Đào Văn Mạnh ở thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) không xuất trình được đăng ký, đăng kiểm phương tiện và bằng cấp chứng chỉ chuyên môn. Trong ảnh: Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm. Ảnh: Hạo Nhiên

QUỐC TẾ



Theo một tài liệu chưa chính thức từ đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đảng này đã giành được 114/125 ghế của Quốc hội khóa VI được bầu trong cuộc bỏ phiếu ngày 29.7. Trong một thông cáo báo chí, CPP hoan nghênh số liệu do Ủy ban bầu cử quốc gia (NEC) công bố, theo đó số cử tri đi bầu cử lần này là 82,17%, là một biểu hiện rõ ràng của việc người dân Campuchia thực hiện quyền chính trị của mình. Cuộc bầu cử lần này có 20 đảng tham gia. Theo lịch trình, trong trường hợp không có khiếu kiện nào buộc phải tổ chức bầu cử lại, NEC sẽ công bố kết quả sơ bộ vào ngày 11.8 và kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 15.8. Trong ảnh: Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Phnom Penh, Campuchia ngày 29.7. Ảnh: THX/TTXVN



Hãng tin Sky News của Anh ngày 30.7 đã công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận trực tuyến do hãng này tiến hành đối với 1.466 khách hàng từ ngày 20-23.7 vừa qua, cho thấy 50% cử tri "Xứ sương mù" ủng hộ tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân để chọn giữa việc rời Liên minh châu Âu (EU) với một thỏa thuận trong đó chính phủ có thể liên kết với EU, rời EU mà không ký thỏa thuận nào hoặc ở lại EU. Trong khi đó, có 40% cử tri phản đối cuộc trưng cầu này và 10% không đưa ra ý kiến. Trong ảnh (tư liệu): Biểu tình ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) tại London, Anh ngày 9.9.2017. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 30.7, Ấn Độ đã tước quyền công dân của 4 triệu dân ở bang Đông Bắc Assam, theo một danh sách công dân dự thảo gây tranh cãi vốn làm dấy lên những quan ngại về việc trục xuất phần lớn cộng đồng Hồi giáo nói tiếng Bengal. Phát biểu trong một cuộc họp báo, một quan chức quản lý dân số của Ấn Độ cho biết: "Đây là một ngày lịch sử với Assam và Ấn Độ nói chung. Chúng tôi đã đạt được một dấu mốc quan trọng trong việc công bố dự thảo hoàn tất đầu tiên mang tên Đăng ký Công dân Quốc gia". Trong ảnh (tư liệu): Người dân xếp hàng để kiểm tra tên mình trong danh sách được cấp quyền công dân tại bang Assam, Ấn Độ ngày 1.1. Ảnh: AFP/TTXVN



Nhà chức trách Indonesia đang đẩy nhanh nỗ lực giải cứu hàng trăm người leo núi bị mắc kẹt trên núi Rinjani sau khi xảy ra trận động đất mạnh 6,4 độ Richter trên đảo nghỉ dưỡng Lombok thuộc tỉnh Tây Nusa Tenggara. Cơ quan Quản lý Thiên tai quốc gia Indonesia cho biết trong số 820 người (617 người nước ngoài) có mặt trên núi lúc xảy ra động đất, 246 người đã được sơ tán thành công. Trong ảnh: Tổng thống Indonesia Joko Widodo (giữa) thăm hỏi người dân được sơ tán tới một trại tạm sau trận động đất trên đảo Lombok ngày 30.7. Ảnh: AFP/TTXVN



Các học giả đến từ Đại học California, San Francisco (UC San Francisco) của Mỹ mới đây đã chứng minh rằng những người sử dụng thuốc lá điện tử hoặc các sản phẩm từ thuốc lá có nguy cơ mắc các bệnh ung thư trong khoang miệng cao hơn. Nhóm nghiên cứu đã tổng hợp các mẫu xét nghiệm của 32.320 người trưởng thành ở Mỹ được lấy trong hai năm 2013 và 2014. Kết quả cho thấy tất cả những người trong nhóm có sử dụng các sản phẩm nguồn gốc thuốc lá đều có hàm lượng nicotine và hợp chất gây ung thư TSNA cao hơn so với những người không sử dụng. Trong ảnh: Thuốc lá điện tử được trưng bày tại một sự kiện ở London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 30.7