Sự kiện nổi bật ngày 30.4

30/04/2019 17:29

Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” bên dòng sông Bến Hải; Nhật hoàng Akihito chính thức thoái vị... là những sự kiện nổi bật ngày 30.4.

TRONG NƯỚC​



Ngày 30.4, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” tại kỳ đài Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975- 30.4.2019); 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2019), kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và sự kiện vĩ tuyến 17 chia cắt hai miền Nam Bắc; 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1.5.1972- 1.5.2019). Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội "Thống nhất non sông" do Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức. Trong khuôn khổ Lễ hội "Thống nhất non sông", tỉnh Quảng Trị cũng khánh thành công trình “Bảo tồn, tôn tạo bờ Nam Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải”. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cắt băng khánh thành công trình “Bảo tồn, tôn tạo bờ Nam Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải”. Ảnh: Nguyên Lý – TTXVN


Theo Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu lâm sản tháng 4 ước đạt 875 triệu USD, đưa kim ngạch xuất khẩu lâm sản 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 3,278 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2018. Thị trường xuất khẩu lâm sản hiện nay chủ yếu vẫn là 5 thị trường: Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc và Hàn Quốc, chiếm khoảng 87% tổng kim ngạch xuất khẩu lâm sản. Trong ảnh: Sản xuất, chế biến gỗ tại Công ty TNHH khai thác, chế biến lâm sản Đà Lạt (Lâm Đồng). Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN


Trong hai ngày 30.4 – 1.5, tại công viên Biển Đông (Đà Nẵng), diễn ra Chương trình bay biểu diễn khinh khí cầu với 7 quả khinh khí cầu do 15 phi công của các nước Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan và Việt Nam điều khiển bay trình diễn phục vụ người dân xem, thưởng thức các màn bay, phun lửa và để du khách trải nghiệm tham gia bay, tự tay điều khiển khinh khí cầu khi đến tham quan, du lịch tại Đà Nẵng trong dịp Lễ 30.4 - 1.5. Trong ảnh: Trình diễn bay khinh khí cầu phục vụ người dân dịp lễ 30.4 - 1.5 tại công viên Biển Đông (Đà Nẵng). Ảnh: Lê Lâm - TTXVN


Sáng 30.4, Thiếu tá Đinh Quang Điềm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Đặc nhiệm, thuộc Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm- Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và Tổ công tác 389 huyện An Phú (An Giang) tổ chức mật phục chống buôn lậu, liên tiếp bắt giữ 2 vụ buôn lậu quy mô lớn, thu giữ gần 10 tấn đường cát nhập lậu qua biên giới. Trong ảnh: Tổ công tác 389 huyện An Phú, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Đội Đặc nhiệm, thuộc Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm- Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang kiểm đếm tang vật vừa thu giữ. Ảnh: Công Mạo-TTXVN


Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 30.4, ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5 kéo dài 5 ngày, toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 27 người. So sánh với ngày thứ tư kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5.2018, giảm 2 vụ (5,40%), giảm 5 người chết (18,51 %), giảm 6 người bị thương (18,18 %). Trong đó, đường bộ: Xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 27 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người; đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn làm một nam thanh niên tử vong tối 29.4. Ảnh: Văn Đạt – TTXVN

QUỐC TẾ


Chiều 30.4, Nhật Hoàng Akihito đã thoái vị để nhường ngôi cho con trai là Hoàng Thái tử Naruhito trong một buổi lễ được tổ chức long trọng ở Hoàng cung. Đây là vị Hoàng đế đầu tiên chủ động thoái vị trong hơn 200 năm qua ở Nhật Bản, kết thúc niên hiệu "Heisei" ("Bình Thành"). Kể từ khi lên ngôi cho đến nay, Nhật hoàng Akihito đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh “là biểu tượng của quốc gia và biểu tượng của hòa hợp dân tộc” được quy định trong Hiến pháp Nhật Bản. Trong ảnh: Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko tại lễ thoái vị trong Hoàng cung ở Tokyo ngày 30.4. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29.4 đưa tin tân Thủ tướng nước này Kim Jae-ryong đã tới thị sát một số cơ sở kinh tế dân sự như nhà máy máy kéo Keumsong và nhà máy xi măng Sucheon tại thành phố Nampo và Suncheon thuộc tỉnh Nam Pyeongan. Bản tin KCNA có đoạn viết: “Đồng chí Kim Jae-ryong đã chỉ thị cần tăng cường năng lực kỹ thuật”. Cũng theo KCNA, ông Kim Jae-ryong còn đến thăm Viện nghiên cứu kim loại đen thuộc Viện khoa học quốc gia tại Nampo, công trường xây dựng Nhà máy phân bón Suncheon và Nhà máy công nghiệp hóa chất - Cacbon số 1. Trong ảnh: Tân Thủ tướng Triều Tiên Kim Jae-ryong (thứ 2, phải, hàng đầu) thị sát một nhà máy ở thành phố cảng Nampo ngày 29.4. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 29.4, các tàu hải quân của Nga đã tới TP Thanh Đảo, phía Đông tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), để tham gia cuộc tập trận chung với hải quân Trung Quốc mang tên "Joint Sea-2019". Ông Khâu Diên Bằng, Phó Tư lệnh Lực lượng Hải quân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA-N), nhấn mạnh hải quân Trung Quốc và Nga cố gắng đạt được bước ngoặt lớn hơn trong cuộc tập trận này nhằm thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa lực lượng vũ trang hai nước. Về phía Nga, ông Alexander Vitko, Phó Tư lệnh Hải quân Nga, bày tỏ tin tưởng thông qua tập trận chung, sĩ quan và binh sĩ của lực lượng hải quân hai nước sẽ cải thiện hợp tác. Trong ảnh: Lực lượng hải quân thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc tại lễ đón tàu tuần dương Varyag của Nga tham gia cuộc tập trận "Joint Sea-2019" tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông ngày 29.4. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 29.4, Afghanistan đã khai mạc hội nghị hòa bình toàn quốc, hay còn gọi là Đại hội đồng các bộ lạc (Loya Jirga) tại Thủ đô Kabul với sự tham dự của hơn 3.000 quan chức, chính trị gia, lãnh đạo tôn giáo và thủ lĩnh các bộ lạc trên khắp cả nước, để thảo luận về cuộc chiến hiện nay cũng như các nỗ lực của Mỹ đạt được thỏa thuận hòa bình với phong trào Hồi giáo Taliban. Sự kiện này được đánh giá là hội nghị hòa bình lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Afghanistan. Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị hòa bình toàn quốc Afghanistan ở Kabul ngày 29.4. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 29.4, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Brazil (Petrobras) thông báo đã bán 8 trong tổng số 13 nhà máy lọc dầu của doanh nghiệp tại nước này và mạng lưới các trạm xăng ở Uruguay, trong khuôn khổ chương trình thoái vốn của công ty. Thông cáo của Petrobras cho biết 8 nhà máy lọc dầu trên có tổng công suất 1,1 triệu thùng/ngày. Tập đoàn dầu khí lớn nhất Brazil cũng thông báo bán cổ phần của công ty phân phối và thương mại dầu khí và nhiên liệu sinh học Petrobras Distribuidora. Đây là chi nhánh Petrobras chiếm 71% cổ phần với 34.000 trạm dịch vụ tại Brazil. Trong ảnh (tư liệu): Nhà máy lọc dầu Presidente Bernardes của Tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil Petrobras tại Cubatao, Sao Paulo (Brazil) tháng 3.2015. Ảnh: AFP/TTXVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 30.4