Sự kiện nổi bật ngày 30.12

30/12/2020 23:01

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân từ năm 2013 đến nay là sự kiện nổi bật ngày 30.12.

TRONG NƯỚC


Ngày 30.12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân từ năm 2013 đến nay. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các đại diện các Bộ, ban ngành đến dự. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương trao tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho Bộ Công An. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 30.12, tại TP  Hồ chí Minh, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP Hồ Chí Minh. Tiền thân là Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TP Hồ Chí Minh, sau 31 năm Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã trở thành trường đại học đào tạo trình độ đại học - sau đại học, nghiên cứu khoa học uy tín, đạt chất lượng cao trong lĩnh vực y tế và đang dần đạt trình độ quốc tế, cũng như từng bước hội nhập với hệ thống đại học tiên tiến thế giới; tham gia đóng góp hiệu quả vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN


Ngày 30.12, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Chuyển đổi số Y tế quốc gia. Sự kiện do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức nhằm trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp, hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số ngành Y tế có hiệu quả. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Ngày 30.12, tại Hà Nội, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc kỷ niệm 75 năm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhì cho Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Triển khai Kế hoạch 399/KH-BCĐ 389 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử, lực lượng Quản lý thị trường và Công an Hà Nội vừa kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử (địa chỉ 12A2, tòa nhà 2A, chung cư Homeland Lý Sơn, Long Biên, Hà Nội), phát hiện 73 chiếc máy đốt thuốc lá; 8070 điếu thuốc lá điện tử; 3.043 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Chủ cơ sở thừa nhận sử dụng mạng xã hội để hoạt động kinh doanh, viết bài, đăng tin nhằm thu hút khách mua hàng với đối tượng chính là nhằm vào giới trẻ. Toàn bộ số hàng trên đã được niêm phong, tạm giữ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trong ảnh: Kiểm đếm toàn bộ số hàng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ảnh: TTXVN


Ngày 30.12, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 5 đối tượng có hành vi đưa đón và nhập cảnh trái phép người từ bên kia biên giới vào Việt Nam. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Phương Văn Bắc, sinh năm 1978 (trú tại xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình) khai nhận: Trước đó, khoảng 16 giờ, ngày 28.12, Bắc nhận được cuộc gọi điện thoại từ một người quen bên Trung Quốc tên là Báo Sláy, đặt vấn đề với Bắc lên biên giới, khu vực mốc 1240 để đón 4 người Trung Quốc. Khi đưa về nhà văn hóa thôn Bản Thín, xã Tú Mịch sẽ có người đến đón; Số tiền công được trả là 4 triệu đồng tiền Việt Nam. Trong ảnh: Các đối tượng nhập cảnh trái phép bị bắt giữ. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 30.12, Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá kết quả công tác mặt trận năm 2020, đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân lưu ý 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, cũng là năm đầu thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. Hải Dương đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8%. Để hoàn thành được những mục tiêu đã đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu MTTQ và các tổ chức thành viên cùng với thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên, cần bám sát chủ trương, mục tiêu của tỉnh để thực hiện 3 nhiệm vụ cốt lõi, đó là: tiếp tục vận động nhân dân, doanh nghiệp thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch hiệu quả; tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp với tinh thần chủ động, sáng tạo, hiệu quả; tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp...  Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị đánh giá kết quả công tác mặt trận năm 2020. Ảnh: Tiến Mạnh


Chiều 30.12, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và phát động phong trào thi đua toàn ngành năm 2021 của Cục Thuế tỉnh, đồng chí Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nêu rõ thu ngân sách năm 2021 được xác định hết sức khó khăn khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Để hoàn thành vượt kế hoạch được giao, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu ngành thuế tỉnh tích cực rà soát các nguồn thu, phân tích, đánh giá từng khoản thu, địa bàn thu, từng lĩnh vực còn tiềm năng để có biện pháp đôn đốc, kiểm tra, xử lý kịp thời. Tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế, bảo đảm tiến độ các cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp. Quyết liệt thực hiện các giải pháp thu nợ theo quy trình quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế... Trong ảnh: Lãnh đạo Tổng cục Thuế trao cờ thi đua của Chính phủ cho Cục Thuế tỉnh Hải Dương. Ảnh: Ngọc Thủy


Chiều 30.12, Hội Hữu nghị Việt- Hàn tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ qua, hội đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về mối quan hệ truyền thống hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa chính phủ, nhân dân 2 nước Hàn Quốc và Việt Nam nói chung, với tỉnh Hải Dương nói riêng. Hội phát động hội viên tham gia nhiều dự án, giúp đỡ các doanh nghiệp may của Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh; gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp Hàn Quốc trong tổ chức các hoạt động từ thiện, xã hội nhằm giúp đỡ trẻ em nghèo, khuyết tật… Nhiệm kỳ tới, hội tiếp tục kếp nạp thêm hội viên, kết hợp với một số hội thành viên của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh và doanh nghiệp Hàn Quốc quyên góp, kêu gọi kinh phí từ các tổ chức phi chính phủ để thực hiện các dự án... Trong ảnh: Đồng chí Lưu Văn Bản, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh:   Thảo Nguyễn

QUỐC TẾ


Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 75 Volkan Bozkir ngày 29.12 đã kêu gọi nhân dân thế giới tiếp tục đoàn kết để chấm dứt đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong thông điệp trực tuyến gửi tới thế giới nhân dịp sắp bước sang Năm mới 2021, ông Bozkir bày tỏ tự hào khi cả thế giới đã bước qua một thời kỳ đen tối trong lịch sử, đồng thời bày tỏ tin tưởng về những ngày tươi sáng hơn đang ở phía trước khi nhiều loại vaccine đang được phân phối để chống lại SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Ông Bozkir tin rằng thế giới có thể xây dựng hòa bình, gìn giữ những giá trị nhân quyền và cùng nhau thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững theo chương trình nghị sự của LHQ. Trong ảnh: Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 75 Volkan Bozkir phát biểu tại phiên họp ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 29.12, Bộ Quốc phòng Azerbaijan thông báo các đội rà phá bom mìn của nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đã được triển khai tại huyện Aghdam ở khu vực Nagorny-Karabakh. Đây là huyện được các lực lượng Armenia chuyển giao cho quân đội Azerbaijan kiểm soát từ ngày 20.11 theo thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên ký kết trước đó. Lực lượng công binh sẽ dọn sạch mìn và đạn pháo chưa nổ trên các cánh đồng và đường giao thông. Hoạt động thăm dò và xử lý bom mìn chưa nổ ở các vùng mới được bàn giao cho Azerbaijan vẫn đang tiếp diễn. Trong ảnh: Đoàn xe quân sự của Azerbaijan tiến vào huyện Aghdam ở khu vực Nagorny-Karabakh ngày 20.11.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Khu vực Mỹ Latinh và Caribbe ngày 29.12 đã trở thành khu vực thứ hai sau châu Âu ghi nhận số ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vượt 500.000 ca. Cụ thể, 29 nước tại Mỹ Latinh và Caribbe công bố ít nhất 500.800 ca tử vong, 50% trong số này là các ca tử vong ở hai nước Brazil (192.000 ca) và Mexico (120.000 ca). Như vậy, tổng số ca tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới tăng lên 1,78 triệu ca, trong đó Mỹ và Canada chiếm hơn 350.000 ca, châu Á ghi nhận 217.000 ca. Trong ảnh: Chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tại bang Amazonas, Brazil ngày 4.5.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Cơ quan khí tượng của Trung Quốc đã nối lại cảnh báo màu cam, mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 cấp của nước này, về một đợt không khí lạnh do một khối không khí lạnh mạnh đã tràn qua hầu hết các khu vực ở miền Trung và miền Đông Trung Quốc. Theo Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC), từ ngày 29-31.12, nhiệt độ tại hầu hết các khu vực ở miền Trung và miền Đông nước này dự kiến sẽ giảm thêm tới 10 độ C, trong khi nhiệt độ tại một số khu vực ở phía đông bắc và nam Trung Quốc sẽ giảm thêm tới 16 độ C. Trong ảnh: Tuyết rơi dày đặc tại TP Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc ngày 29.12.2020. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 30.12