Sự kiện nổi bật ngày 29.7

29/07/2018 19:16

Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cử tri Campuchia bỏ phiếu bầu 125 Nghị sĩ Quốc hội khóa VI... là những sự kiện nổi bật ngày 29.7.

TRONG NƯỚC



Ngày 29.7, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V do Nhà nước phong tặng. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng hàng trăm đại biểu nguyên là cán bộ Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Chiều 29.7, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ cùng đoàn công tác làm việc với tỉnh Quảng Nam về công tác cải cách hành chính. Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Văn Trưởng – TTXVN



Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 29.7 cho biết, 4 thí sinh của Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Hoá học quốc tế năm 2018 lần thứ 50 tổ chức tại Cộng hòa Séc và Cộng hòa Solovakia đều đã giành huy chương, gồm 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Đó là em Phạm Đức Anh, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt huy chương vàng; em Nguyễn Văn Chí Nguyên, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa và em Hoàng Thanh Tùng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định cùng đoạt huy chương bạc. Em Phan Nhật Duật, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An đoạt huy chương đồng. Trong ảnh: Cả 4 thí sinh Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế năm 2018 đều giành huy chương. Ảnh: TTXVN



Sáng 29.7, tại tuyến kênh Phần Lăng, phường An Khê (quận Thanh Khê), Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng phối hợp với UBND quận Thanh Khê tổ chức lễ phát động và ra quân hưởng ứng Tuần lễ nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước trên địa bàn thành phố năm 2018. Ngay sau lễ phát động, hơn 600 cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố và nhân dân quận Thanh Khê đã thu dọn vệ sinh tuyến kênh Phần Lăng, phường An Khê. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân ra quân thu dọn vệ sinh tuyến kênh Phần Lăng, phường An Khê, quận Thanh Khê.  Ảnh: Văn Nhiều - TTXVN



Ngày 29.7, tại Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) diễn ra Lễ hội đường phố “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng” do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam tổ chức chào mừng kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội. Trong ảnh: Trình diễn Lễ cưới truyền thống của người Hà Nội tại lễ hội đường phố. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 29.7, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra công vụ do đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nội vụ là Tổ trưởng kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ tại Hải Dương. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương làm việc với Tổ công tác. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Nội vụ đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh cần quyết liệt hơn trong thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng coi trọng chất lượng, hiệu quả, tăng cường tự chủ, giảm số người hưởng lương từ ngân sách. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tập trung vào các nội dung thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ và các ngành rà soát lại Đề án vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị ngay sau khi sắp xếp, sáp nhập... Trong ảnh: Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nội vụ, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Linh An

QUỐC TẾ



Bắt đầu từ 7 giờ sáng 29.7, cử tri Campuchia đã bắt đầu đi bỏ phiếu tại 22.967 điểm bỏ phiếu trong cả nước để bầu 125 Nghị sĩ Quốc hội khóa VI. Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC), đã có khoảng 8,3 triệu cử tri đăng ký tham gia cuộc bầu cử lần này. Dự kiến NEC sẽ công bố kết quả sơ bộ vào ngày 11.8 trong trường hợp không có khiếu kiện buộc phải tổ chức bầu cử lại; và kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 15.8 tới. Trong ảnh: Thủ tướng Campuchia đồng thời là Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen (giữa) bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Phnom Penh ngày 29.7. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 28.7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu thảo luận về vụ linh mục Mỹ Andrew Brunson bị bắt giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ với cáo buộc khủng bố và gián điệp. Đây được xem có thể là dấu hiệu cho thấy hai nước đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) này tìm cách giảm căng thẳng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp đặt trừng phạt để đáp trả Thổ Nhĩ Kỳ về vụ việc này. Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (phải) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tại cuộc gặp ở Brussels, Bỉ ngày 11.7. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 28.7, khoảng 15.000 tài xế taxi ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha đã đình công, phản đối tình trạng cạnh tranh không công bằng từ các đối thủ Uber và Cabify. Liên đoàn taxi Madrid xác nhận tất cả tài xế taxi thủ đô đã đồng loạt ngừng làm việc, phong tỏa các dịch vụ trên toàn thành phố, đặc biệt tại khu vực sân bay, trạm xe buýt và nhà ga xe lửa để bày tỏ sự ủng hộ đối với các đồng nghiệp ở thành phố Barcelona, đồng thời cảnh báo làn sóng đình công sẽ lan sang nhiều thành phố khác. Trong ảnh: Các tài xế xe taxi đồng loạt đình công phản đối cạnh tranh không công bằng tại Barcelona ngày 28.7. Ảnh: AFP/TTXVN



Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 7 người bị thương trong một vụ xả súng xảy ra đêm 28.7 tại thành phố New Orleans, thuộc bang Louisiana của Mỹ. Sở cảnh sát thành phố New Orleans cho hay lực lượng an ninh đã có mặt tại nơi xảy ra vụ xả súng sau khi nhận được thông báo. 3 nạn nhân đã tử vong ngay tại hiện trường, trong khi những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Hiện cảnh sát đang thu thập thông tin, điều tra vụ việc. Trong ảnh: Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng ở New Orleans, bang Louisiana, Mỹ đêm 28.7. Ảnh: The Advocate/TTXVN


Theo số liệu mới cập nhật, ít nhất 13 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong khi hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại do trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra sáng sớm 29.7 trên đảo nghỉ dưỡng Lombok, Đông Nam Indonesia, cách đảo du lịch Bali khoảng 100km về phía Đông. Bộ công tác xã hội Indonesia đã cử 60 nhân viên cùng các thiết bị hỗ trợ xuống địa bàn xảy ra động đất để kịp thời hỗ trợ người dân sau thảm họa này. Trong ảnh: Một ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất ở đảo Lombok, Indonesia ngày 29.7. Ảnh: EPA/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 29.7