Sự kiện nổi bật ngày 28.2

28/02/2019 19:59

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và tặng quà tại huyện Kiên Giang, Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên thăm và làm việc tại Hải Dương... là những sự kiện nổi bật ngày 28.2.

TRONG NƯỚC


Ngày 28.2, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn các huyện vùng U Minh Thượng thuộc tỉnh Kiên Giang. Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng 22 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, 100 bồn chứa nước sạch, 50 suất quà cho các cựu chiến binh, gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng 250 suất quà và 200 chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn các huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng và Giang Thành, với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Hồng Đạt – TTXVN


Sáng 28.2, tại Hà Nội, phái đoàn cấp cao nhà nước Triều Tiên do Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su Yong dẫn đầu đã đến thăm Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Tại buổi tiếp, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn giới thiệu về các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của Việt Nam đồng thời cho rằng đây là cơ hội để tăng cường sự trao đổi thông tin từ đó tăng cường sự hợp tác về khoa học công nghệ trong nông nghiệp, thông qua đó tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác trong nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế giữa hai nước. Đây cũng là mong muốn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành khởi xướng và xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước của hai quốc gia gìn giữ và vun đắp trong nhiều năm qua. Trong ảnh: Đồng chí Ri Su Yong và đoàn tham quan các sản phẩm nông nghiệp của viện. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Ngày 28.2, Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3.3.1959 - 3.3.2019) và 30 năm "Ngày Biên phòng toàn dân" (3.3.1989 - 3.3.2019) đã diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước. Đây là dịp ôn lại truyền thống đấu tranh anh hùng, vẻ vang của Bộ đội Biên phòng Việt Nam; nêu bật những cống hiến, thành tích xuất sắc của lực lượng Bộ đội Biên phòng đã đạt được, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Trong ảnh: Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao Kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc" của Bộ trưởng Quốc phòng cho một số lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh vì có thành tích xuất sắc trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng bộ đội Biên phòng. Ảnh: Xuân Khu – TTXVN


Ngày 28.2, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án nhà xưởng phụ trợ công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao thành phố Đà Nẵng có tổng diện tích 29,6ha với tổng số vốn là 1.050 tỷ đồng. Đây là mô hình nhà xưởng cho thuê đầu tiên tại Khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng nhằm hỗ trợ, thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư tại thành phố Đà Nẵng. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện khởi công dự án. Ảnh: Nguyễn Sơn – TTXVN.


Ngày 28.2, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế tỉnh Bình Định đã có cuộc họp với đại diện Bộ Y tế và có kết luận ban đầu về vụ cháu bé 2 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vắc xin ComBE Five. Theo kết luận của Hội đồng chuyên môn, nguyên nhân tử vong của cháu bé này là do phản ứng nặng sau tiêm chủng vắc xin ComBE Five và nghi ngờ trẻ có tiền sử bị bệnh tim bẩm sinh. Theo ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, việc tiêm chủng vắc xin ComBE Five đã được thực hiện 3 tháng liên tục tại Bình Định và hiện chỉ có một trường hợp duy nhất bị phản ứng nặng dẫn đến tử vong. Đây là tỉ lệ phản ứng rất thấp, hoàn toàn nằm trong ngưỡng cho phép của Tổ chức y tế thế giới và nhà sản xuất vắc xin đưa ra. Trong ảnh: Loại vắc xin ComBE Five đã tiêm cho 29 bé tại Trạm y tế xã Hoài Châu sáng 26.2. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN


Ngày 28.2, Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ lô hàng 10 nghìn điếu xì gà được vận chuyển qua đường hàng không từ Dominica về sân bay quốc tế Nội Bài. Theo thông tin từ Đội Kiểm soát Hải quan, lô hàng gồm 10 thùng hàng thuộc vận đơn số 810-64683334, xuất phát từ Dominica được vận chuyển về Sân bay quốc tế Nội Bài ngày 20.5.2018 trên chuyến bay CI0791 của Hãng hàng không China Airlines. Khi tiến hành xác minh, người đứng tên tại địa chỉ nhận hàng từ chối nhận lô hàng trên. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật. Ảnh: Hương Nguyên - TTXVN


Thông tin chính thức từ Tổng cục Thống kê công bố sáng 28.2, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 2.2019 ước tính đạt  hơn 1,58 triệu lượt người, tăng 5,8% so với tháng 1.2019. Tháng 2.2019 cũng là tháng Việt Nam đón lượng khách quốc tế lớn nhất từ trước đến nay do nước ta đang vào mùa lễ hội đầu năm với nhiều sự kiện hấp dẫn thu hút du khách quốc tế. Tính chung 2 tháng của năm 2019, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt hơn 3 triệu lượt người, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong ảnh: Du khách quốc tế đến Thừa Thiên - Huế tại cảng Chân Mây. Ảnh: Quốc Việt – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 28.2, Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Triều Tiên do đồng chí Ri Su Yong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên, Trưởng Ban Quốc tế dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Hải Dương. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển thông tin khái quát về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương thời gian qua. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các đồng chí trong đoàn công tác mạnh khoẻ, hạnh phúc và có những ngày làm việc tốt đẹp tại Việt Nam, tiếp tục góp phần quan trọng xây dựng tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam và Triều Tiên ngày càng gắn bó, phát triển. Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su Yong chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh dành cho đoàn và chúc mừng những thành quả mà Hải Dương đạt được trong những năm qua... Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc với đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên. Ảnh: Thành Chung


Sáng 28.2, Văn phòng UBND tỉnh khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Phát biểu tại buổi khai trương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh việc thành lập, đưa trung tâm vào hoạt động nhằm tiếp nhận, giải quyết nhanh nhất các thủ tục hành chính (TTHC), phục vụ tốt hơn nữa người dân, doanh nghiệp và các đơn vị, tổ chức. Đồng chí yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện nhiệm vụ tại trung tâm phải nâng cao trách nhiệm công vụ, giải quyết các TTHC tốt hơn nữa. Khắc phục những khó khăn ban đầu để tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra tình trạng ách tắc trong công việc. Các sở, ngành liên quan cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý những trường hợp vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành liên quan đối với hiệu quả hoạt động của trung tâm... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công nêu cao trách nhiệm công vụ, phục vụ tốt yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Nhân Chính

QUỐC TẾ


Theo thông báo mới nhất của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un  đã kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai mà không có tuyên bố chung. Hai nhà lãnh đạo cũng không có bữa trưa làm việc như kế hoạch ban đầu. Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết: "Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều hướng nhằm thúc đẩy các khái niệm về phi hạt nhân hóa và phát triển kinh tế". Theo bà Sanders, dù không đạt thỏa thuận và không ra tuyên bố chung, song "hai bên đều mong muốn tiếp tục gặp nhau trong tương lai". Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 3, trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, phải) tại cuộc họp mở rộng với các quan chức hai nước trong ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai ở Hà Nội, ngày 28.2. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 28.2, thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc đã bất ngờ giảm điểm sau khi có tin tức về những khó khăn xuất hiện tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai diễn ra ở Hà Nội. Chỉ số Nikkei 225 tại thị trường chứng khoán Tokyo đã giảm 171.35 điểm, tương đương 0,79% xuống mức 21.385,16 điểm, tương tự chỉ số Topix cũng giảm 12,76 điểm, tương đương 0,79%, xuống 1.607,66 điểm. Tại Seoul, chỉ số Kospi đã giảm 1,8%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10.2018. Trong ảnh (tư liệu): Bảng tỉ giá chứng khoán tại ngân hàng Hana ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 28.2, Tòa án quận Tokyo của Nhật Bản cho biết cựu Chủ tịch tập đoàn sản xuất ôtô Nissan Motor Carlos Ghosn đã tiếp tục nộp đơn xin tại ngoại sau hơn 3 tháng bị bắt giữ. Đây là lần xin tại ngoại đầu tiên kể từ sau khi ông Ghosn thay đội ngũ bào chữa cho mình nhằm chống lại các cáo buộc về những hành vi sai trái liên quan đến tài chính. Kể từ sau khi quan chức Nissan này bị bắt giữ hôm 19/11/2018 với cáo buộc vi phạm Luật Quản lý sàn giao dịch và công cụ tài chính của Nhật Bản, thao túng các hồ sơ tài chính và báo cáo không đầy đủ thu nhập cá nhân, ông đã hai lần nộp đơn xin tại ngoại song đều không thành công. Trong ảnh (tư liệu): Ông Carlos Ghosn, khi giữ chức Chủ tịch Nissan, trong cuộc họp báo tại Yokohama, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 28.2