Sự kiện nổi bật ngày 27.10

27/10/2020 17:27

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII thành công tốt đẹp... là những sự kiện nổi bật ngày 27.10.

TRONG NƯỚC


Ngày 27.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, các giá trị lịch sử văn hóa vùng Đất Tổ; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc". Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng tham dự có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và 336 đại biểu chính thức đại diện cho trên 105 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 27.10, tại TP Thanh Hóa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng dự có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương cùng 448 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 229.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Trước tình hình bão số 9 diễn biến phức tạp, TP Đà Nẵng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20 giờ ngày 27.10 cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để phòng tránh bão số 9. Thành phố yêu cầu người dân rời khỏi các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, đá. Ai không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế. Dự kiến số lượng sơ tán dân đối với kịch bản bão có gió cấp 8-11 là 72.000 người, gió bão cấp 12-13 là 140.000 người. Đối tượng sơ tán là người dân, sinh viên, công nhân sống trong các nhà không kiến cố, nhà tạm.Dự báo chiều tối 27.10, bão số 9 sẽ ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh từ TP.Đà Nẵng đến Phú Yên, vùng gần tâm bão sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15. Trong ảnh: Tàu cá của ngư dân các tỉnh, thành phố miền Trung về neo đậu tránh bão an toàn tại Âu thuyền Thọ Quang. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN


Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 10 tháng năm 2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 23,48 tỷ USD, bằng 80,6% so với cùng kỳ năm 2019.  Vốn thực hiện ước đạt 15,8 tỷ USD, bằng 97,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 2.100 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giảm 32,1% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký đạt 11,66 tỷ USD, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất linh kiện cho các sản phẩm điện tử tại Công ty TNHH INOAC Viet Nam (vốn đầu tư của Nhật Bản). Ảnh: Danh Lam - TTXVN


Liên tiếp trong 2 ngày 26 và 27.10, Tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ phối hợp với Hải Đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển Trà Cổ, khu Tràng Vĩ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận chuyển với gần 21.000 con gà giống, 1.600 con vịt giống, 6.800 quả trứng vịt lộn nhập lậu trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Trong ảnh: Số gia cầm bị lực lượng Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ ngày 27.10. Ảnh: Đức Hiếu-TTXVN


Lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Điện Biên cùng các đơn vị phối hợp vừa phá thành công hai chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép tổng cộng 12 bánh heroin. Theo đó, đối tượng Sùng A Mua (sinh năm 1997), hộ khẩu thường trú bản Pu Nhi B, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) có hành vi mua bán trái phép 10 bánh heroin (khối lượng khoảng 3,5kg); đối tượng Sùng A Cú (sinh năm 1994), trú tại bản Thắm Đán, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) có hành vi mua bán trái phép 2 bánh heroin (khối lượng 700gam). Trong ảnh: Đối tượng Sùng A Mua cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

TRONG TỈNH



Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào chiều 27.10. Phát biểu với Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đại hội giao phó, thực hiện đúng phương châm "đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển", xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh toàn diện, phát huy các thành tích đạt được từ những nhiệm kỳ trước, xây dựng tỉnh Hải Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đời sống nhân dân ngày một ấm no, hạnh phúc. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với 19 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó xác định mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị quyết xác định 3 khâu đột phá; 3 công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ tới... Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị, các cấp ủy đảng và chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng vũ trang cần phải chủ động đổi mới, sáng tạo, có bước đi mạnh mẽ, quyết liệt, tạo bứt phá cao hơn nữa để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống... Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ


Ngày 27.10, Ấn Độ và Mỹ đã tổ chức Đối thoại 2+2 cấp bộ trưởng lần thứ 3 tại Nhà khách Hyderabad ở New Delhi, với sự tham dự của các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của hai nước. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, cuộc họp 2+2 lần này sẽ đặt ra các bước tiếp theo cho việc thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn cầu toàn diện Mỹ-Ấn. Một trong những nội dung chính được hai bên tập trung bàn thảo là vấn đề an ninh và quốc phòng, đặc biệt là mở rộng hợp tác để thúc đẩy an ninh, thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong ảnh (từ trái sang): Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar chụp ảnh chung trước Đối thoại 2+2 ở New Delhi ngày 27.10. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 26.10, sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn trở thành Thẩm phán Tòa án Tối cao, bà Amy Coney Barrett đã tuyên thệ nhậm chức tại buổi lễ ngoài trời diễn ra ở Nhà Trắng. Phát biểu tại buổi lễ, bà Barrett khẳng định sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình một cách công bằng và không thiên vị. Bà khẳng định bảo vệ Hiến pháp và nền cộng hòa dân chủ được thiết lập, đồng thời cam kết sẽ cống hiến hết sức mình để bảo vệ nó. Trong ảnh: Bà Amy Coney Barrett (trái) tuyên thệ nhậm chức Thẩm phán Tòa án Tối cao trước sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, phải) tại Nhà Trắng ở Washington, DC., ngày 26.10. Ảnh: AFP/TTXVN


Quá trình tham vấn của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để lựa chọn Tổng Giám đốc thay thế cho ông Roberto Azevedo (người Brazil) sẽ kết thúc vào ngày 27.10. Nhà lãnh đạo mới dự kiến sẽ được công bố vào tháng 11. Đến thời điểm hiện tại, còn 2 ứng cử viên chạy đua vào vị trí này là bà Okonjo-Iweala, cựu Bộ trưởng Tài chính Nigeria và bà Yoo Myung-hee, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc. Trong cuộc họp ngày 26.10, đa số các nước Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý ủng hộ bà Okonjo-Iweala - dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự tin tưởng của EU đối với ứng cử viên của Nigeria. Trong ảnh: Ứng viên Tổng Giám đốc WTO, cựu Bộ trưởng Tài chính Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala trong cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN


Ít nhất 7 người đã thiệt mạng, trong đó có trẻ em và 70 người bị thương trong một vụ nổ bom tại một trường Hồi giáo ở TP Peshawar, miền Bắc Pakistan ngày 27.10. Trong số những người bị thương có giáo viên. Cảnh sát địa phương cho biết vụ nổ xảy ra tại một lớp học kinh Koran. Đối tượng chưa rõ danh tính giấu chất nổ bên trong một túi ni lông. Trong ảnh: Lực lượng an ninh điều tra tại hiện trường vụ nổ bom ở trường Hồi giáo thuộc thành phố Peshawar, miền Bắc Pakistan ngày 27.10. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 27.10