Sự kiện nổi bật ngày 27.1

27/01/2021 22:47

Ngày làm việc thứ ba của Đại hội XIII, các đại biểu thảo luận Văn kiện Đại hội là sự kiện nổi bật ngày 27.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 27.1 - ngày làm việc thứ ba của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, các đại biểu làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện đại hội. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng có một số điểm nhấn trong xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển với các dấu mốc quan trọng: Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển cơ bản có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên thảo luận. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên thảo luận. Ảnh: TTXVN


Ngày 27.1, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Côn Đảo. Tại Côn Đảo, thay mặt Đảng ủy Bộ tư lệnh Vùng 2, Đại tá Phạm Quyết Tiến đã trao quà chúc mừng năm mới cho các đơn vị Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện và các lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo. Tại đây đoàn đã tổ chức lễ viếng nghĩa trang Hàng Dương, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Đại tá Phạm Quyết Tiến - Phó tư lệnh Tham mưu trưởng Vùng 2 trao quà của Bộ tư lệnh Vùng 2 cho Đảng bộ, chính quyền huyện Côn Đảo. Ảnh: Minh Đức - TTXVN


Ngày 27.1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang cùng một số đơn vị từ thiện tổ chức Chợ Tết nhân đạo Tân Sửu năm 2021. Chợ Tết nhân đạo Tân Sửu năm 2021 diễn ra tại bếp ăn từ thiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang với các hoạt động gồm: Tiệc buffet chay; khám bệnh và phát thuốc, hớt tóc miễn phí cho bệnh nhân nghèo; tặng 250 phiếu trị giá 400.000 đồng/phiếu nhận quà và mua hàng, 100 suất quà trị giá 600.000 đồng/suất cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện. Trong ảnh: Tặng quà cho người nghèo tại Chợ Tết nhân đạo Tân Sửu năm 2021. Ảnh: Lê Sen – TTXVN


Tối 26.1, hơn 800 tấm vé máy bay, vé xe, tàu hoả được Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh trao tặng cho các công nhân đang làm việc trong các doanh nghiệp ở khu Chế xuất và khu Công nghiệp thành phố. Tổng cộng 808 “tấm vé nghĩa tình”, trong đó gần 600 vé xe, 205 vé tàu và 7 vé máy bay cùng các phần quà đã được trao cho các đoàn viên công đoàn. Đây là một phần trong những nỗ lực hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, tích cực tham gia các hoạt động công đoàn, hoàn thành tốt nhiêm vụ chuyên môn tại các doanh nghiệp. Trong chương trình “Tấm vé nghĩa tình” năm nay, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức  “Chuyến tàu mùa xuân” hỗ trợ 100% tiền vé tàu cho 500 gia đình đoàn viên công đoàn, với gần 1.000 người bao gồm vợ, chồng, con công nhân tiêu biểu được về quê đón tết cùng gia đình. Trong ảnh: trao tặng vé tàu, xe cho công nhân lao động thành phố. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN


Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) vừa công bố báo cáo số thu dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án BOT trong giai đoạn kinh doanh khai thác năm 2020. Theo đó, trong năm 2020, tại 62 dự án BOT, thu phí đạt 12.636.332 triệu đồng. Số thu quý I.2020 đạt 3.281.038 triệu đồng; số thu quý II.2020 đạt 2.981.848 triệu đồng, số thu quý III.2020 đạt 3.154.769 triệu đồng; số thu quý IV.2020 đạt 3.218.677 triệu đồng. Trong ảnh: Trạm thu phí cầu Đồng Nai. Ảnh: Công Phong - TTXVN


Dự án Cảng quốc tế Long An có diện tích 147 ha, được chia làm ba giai đoạn đầu tư, với tổng số vốn gần 10.000 tỷ đồng. Hiện tại, chủ đầu tư dự án là Tập đoàn Đồng Tâm đã hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động 3 cầu cảng, đón gần 1.000 chuyến tàu trong và ngoài nước ra vào cảng với gần 1 triệu tấn hàng hóa xuất nhập thông qua cảng. Các giai đoạn tiếp theo sẽ được triển khai và hoàn thành vào năm 2023. Cảng quốc tế Long An sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội không chỉ đối với tỉnh Long An mà cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong ảnh: Từ khi đi vào hoạt động giai đoạn 1 đến nay, Cảng quốc tế Long An đã đón gần 1.000 tàu ra vào cảng với gần 1 triệu tấn hàng hóa. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 27.1, UBND tỉnh đánh giá tiến độ triển khai các hoạt động trọng tâm tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu khẳng định Trung tâm Văn hóa Xứ Đông là điểm nhấn, niềm tự hào của Hải Dương. Loạt hoạt động trong chương trình tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng; mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu được tổ chức tại đây phải thực sự độc đáo, đặc sắc. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ, thi công đêm ngày để các công trình, phần việc được nghiệm thu vào sáng 1.2. Các đơn vị truyền thông cần tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới… Dự kiến Trung tâm Văn hóa Xứ Đông mở cửa phục vụ nhân dân miễn phí từ ngày 3 -17.2, buổi sáng từ 8-11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30-17 giờ. Trong ảnh: Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Huyền Anh


Sáng 27.1, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) ký kết hợp đồng với các đơn vị chủ trì thực hiện các chương trình, đề tài, dự án KHCN năm 2021. Năm nay, tỉnh sẽ triển khai thực hiện 13 đề tài, 1 chương trình khoa học với tổng kinh phí hơn 28 tỷ đồng. Các đề tài tập trung nghiên cứu về sản xuất an toàn theo chuỗi giá trị,  góp phần thay đổi tập quán canh tác truyền thống, hỗ trợ đầu ra hiệu quả trong các lĩnh vực khoa học nông nghiệp, y học, khoa học xã hội, kỹ thuật, công nghệ… Trong đó có 6 đề tài thực hiện trong năm nay và 7 đề tài kéo dài sang năm 2022. Trong ảnh: Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ ký hợp đồng với lãnh đạo các đơn vị chủ trì thực hiện chương trình, đề tài, dự án khoa học - công nghệ năm 2021. Ảnh: Thành Long

QUỐC TẾ



Ngày 26.1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đệ trình lên Quốc hội dự luật gia hạn 5 năm Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START). Dự thảo trên đã được công khai trên trang web của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga. Theo một chú thích đính kèm dự luật, “ngày 26.1.2021, Nga và Mỹ đã đạt được sự nhất trí về gia hạn New START”. Theo đó, hai bên đã “nhất trí trên nguyên tắc” về việc gia hạn 5 năm hiệp ước này. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp với các thành viên Chính phủ tại thủ đô Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 26.1, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh chấm dứt sử dụng các nhà tù tư nhân để giam giữ tù nhân liên bang, với lý do các nhà tù này chỉ khuyến khích việc tống giam thêm nhiều đối tượng, mà không giúp cho việc hoàn thiện hệ thống nhà tù do Chính phủ vận hành. Trong chỉ thị gửi Bộ Tư pháp nước này, tân Tổng thống Mỹ cho rằng hệ thống nhà tù đồ sộ hiện nay đang tạo ra các chi phí khổng lồ và gánh nặng cho xã hội và cộng đồng, nhưng lại không làm cho người dân an toàn hơn. Trong ảnh: Một nhà tù ở Newark, bang New Jersey (Mỹ) ngày 18.1.2021. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 27.1 Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ sự ủng hộ đối với sáng kiến phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên của Seoul, đồng thời kêu gọi các nỗ lực phù hợp với lợi ích chung của cả hai nước. Ông Tập Cận Bình đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 26.1. Cũng trong cuộc điện đàm, Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ hy vọng rằng Seoul và Bắc Kinh có thể hợp tác với nhau để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh 3 bên giữa hai nước với Nhật Bản. Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, ông Tập Cận Bình đã trả lời rằng Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác với Hàn Quốc để khai mạc hội nghị thượng đỉnh này vào thời điểm sớm nhất có thể. Trong ảnh: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc họp ở Bắc Kinh ngày 22.1.2021. Ảnh: THX/TTXVN


Mới đây, Bộ Công nghệ thông tin và thiết bị điện tử của Ấn Độ đã đưa ra thông báo mới về việc cấm vĩnh viễn đối với TikTok và 58 ứng dụng khác của Trung Quốc. Báo Times of India số ra ngày 26.1 cho biết, danh sách trên được cho là bao gồm những ứng dụng hàng đầu như TikTok, Baidu, WeChat, trình duyệt UC Browser, ứng dụng mua sắm Club Factory, Mi Video Call (của Xiaomi), Weibo và BIGO Live. Động thái trên có thể dẫn đến những thách thức pháp lý và sự căng thẳng hơn nữa giữa hai nước trong lĩnh vực không gian số. Trong ảnh: Biểu tượng ứng dụng chia sẻ video TikTok. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 27.1