Sự kiện nổi bật ngày 2.7

02/07/2018 20:04

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6... là những sự kiện nổi bật ngày 2.7.

TRONG NƯỚC



Ngày 2.7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018”. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội của đất nước tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng mạnh mẽ, nhất là GDP 6 tháng đầu năm đạt 7,08% - cao nhất kể từ năm 2011 đến nay. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 2.7, Đoàn công tác do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đã làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ngãi về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đinh Hương-TTXVN



Theo Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương), đến hết Quý II.2018, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt 113,93 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017. Trong số này, kim ngạch xuất khẩu của khu vực 100% vốn trong nước đạt 33,1 tỷ USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2017; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 80,9 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2017. Trong ảnh: Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh ở khu công nghiệp Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN



Hơn một tuần sau trận mưa lũ lịch sử gây ra lũ ống, lũ quét khiến hệ thống lưới điện bị hư hỏng nặng nề, ngành điện lực Lai Châu đang nỗ lực khẩn trương khắc phục sự cố, cấp điện trở lại. Cán bộ, nhân viên ngành điện không quản ngại khó khăn, băng qua mưa lũ, vượt hàng chục ki lô mét, hàng trăm điểm sạt lở để mang lại dòng điện thắp sáng cho những thôn, bản đang bị cô lập. Trong ảnh: Cán bộ, nhân viên kỹ thuật của công ty điện Nậm Nhùn kiểm tra, khắc phục sự cố hệ thống lưới điện bị thiệt hại do mưa lũ gây ra tại bản Gia Tè, xã Mù Cả, huyện Mường Tè (Lai Châu). Ảnh: Quý Trung - TTXVN



Ngày 2.7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT.741 (đoạn qua ấp Thuận Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), làm một người chết và một người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, xe khách 45 chỗ biển kiểm soát 51B - 228.87 đang lưu thông trên đường ĐT.741 hướng từ TP Hồ Chí Minh đi thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước), khi đi đến đoạn ấp Thuận Phú, xã Thuận Phú, do không chú ý quan sát đã đâm vào xe máy biển kiểm soát 93P2 - 265.74 do ông Hoàng Văn Nga (69 tuổi) điều khiển đi cùng chiều chở cháu Hoàng Thị Phượng (11 tuổi, cháu ngoại ông Nga). Cú đâm khiến cháu Phương ngã ra khỏi xe và tử vong tại chỗ, ông Nga bị thương nặng. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tất Thành – TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 2.7, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6 chuẩn bị các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh; cho ý kiến vào báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh; chuẩn bị các nội dung trả lời chất vấn của cử tri… Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Trung Thu



Sáng 2.7, Công an tỉnh tổ chức công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đại tá Bùi Ngọc Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và điều động, bổ nhiệm đại tá Vũ Thanh Chương, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đến nhận công tác, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh. Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Công an trao các quyết định cho đại tá Bùi Ngọc Phi và đại tá Vũ Thanh Chương. Ảnh: Hoàng Biên



Chiều 2.7, phát biểu kết luận tại cuộc giao ban báo chí tháng 6, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền hướng tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận cuộc giao ban. Ảnh: Linh An



Chiều 2.7, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp ông Nobuo Toyoda, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sumidenso đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh trước khi kết thúc nhiệm kỳ tại Hải Dương. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với lãnh đạo Công ty TNHH Sumidenso về việc mở rộng hoạt động tại xã Nghĩa An (Ninh Giang). Ảnh: Hải Minh

QUỐC TẾ



Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 2.7 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thăm 2 nhà máy dệt may tại thị trấn Sinuiju ở biên giới Tây Bắc giáp Trung Quốc. Trong chuyến thăm, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh nhà máy này đã đóng góp lớn vào ngành công nghiệp nhẹ của Triều Tiên trong nhiều thập kỷ, đồng thời kêu gọi công nhân tại đây nỗ lực tăng năng suất. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên (phải) thăm nhà máy dệt ở Sinuiju ngày 2.7. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Ngày 1.7, các nước thành viên Liên hợp quốc (LHQ) đã nhất trí ngân sách cho hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình năm 2018, theo đó gần 6,7 tỷ USD sẽ được cấp cho các sứ mệnh hòa bình, giảm khoảng 600 triệu USD so với ngân sách của năm ngoái. Theo các nguồn tin ngoại giao, khoản ngân sách trên ít hơn 122 triệu USD so với mức đề xuất trước đó của một ủy ban chuyên gia. Trong ảnh: Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Sevare, Mali. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 2.7 (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Cơ quan Bầu cử quốc gia Mexico (INE) Lorenzo Córdova Sueldo đã công bố kết quả kiểm phiếu nhanh cho biết ứng cử viên Andrés Manuel López Obrador đã giành được hơn 53% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 1.7 vừa qua. Như vậy, sau 3 lần ra tranh cử (vào các năm 2006, 2012 và 2018), ông Obrador, đại diện cho liên minh cánh tả “Cùng nhau, chúng ta làm nên lịch sử” gồm 3 đảng: đảng Phong trào tái thiết quốc gia, đảng Gặp gỡ xã hội (PES) và đảng Lao động (PT), đã đắc cử Tổng thống Mexico nhiệm kỳ 2018-2024. Trong ảnh: Tổng thống đắc cử Mexico Andrés Manuel López Obrador (trái) vẫy chào những người ủng hộ sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố tại Mexico City ngày 1.7. Ảnh: AFP/TTXVN



Chính quyền bang California, Mỹ, đã phải ban bố cảnh báo và lệnh sơ tán bắt buộc sau khi hàng loạt vụ cháy rừng bùng phát tại đây do nắng nóng cao bất thường kèm theo gió lớn. Đến chiều 1.7, đám cháy mới nhất mang tên County Fire, bùng phát ở hạt Yolo trước đó một ngày, đã thiêu rụi 9.000 ha rừng và bắt đầu lan sang hạt láng giềng Napa. Hơn 100 xe cứu hỏa cùng khoảng 10 trực thăng đã được điều động dể dập lửa. Tại các hạt Lake và San Joaquin, lực lượng cứu hỏa cũng đang nỗ lực chạy đua với thời gian để kiểm soát các đám cháy đến nay đã thiêu rụi hàng nghìn ha rừng. Trong ảnh: Cháy rừng dữ dội tại Clearlake Oaks, California, Mỹ ngày 1.7. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 1.7, Bộ Quốc phòng Niger cho biết 10 binh sĩ nước này đã bị giết hại, 4 người mất tích và 3 người bị thương trong một cuộc tấn công do nhóm thánh chiến Boko Haram thực hiện nhằm vào một vị trí quân sự ở Đông Nam Niger, gần biên giới với Nigeria. Người phát ngôn của bộ trên, Đại tá Abdoul-Aziz Toure, nêu rõ vụ tấn công xảy ra tại làng Bla Brin, gần khu vực Hồ Chad giáp 4 nước Niger, Chad, Nigeria và Cameroon, cách thị trấn N'Guigmi 40km. Trong ảnh (tư liệu): Các lực lượng Niger tuần tra tại khu vực Diffa sau các vụ tấn công của nhóm Boko Haram. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 2.7