Sự kiện nổi bật ngày 25.9

25/09/2018 18:26

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 bước vào phiên trọng thể... là những sự kiện nổi bật ngày 25.9.

TRONG NƯỚC


Sáng 25.9, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 bước vào phiên trọng thể. Đại hội vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng… dự Đại hội. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 24.9, Khóa họp thường niên lần thứ 58 Đại hội đồng Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) đã khai mạc tại trụ sở của WIPO ở Geneva (Thụy Sĩ). Đây là lần đầu tiên Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ), Đại sứ Dương Chí Dũng điều hành khóa họp với tư cách là Chủ tịch Đại hội đồng WIPO trong nhiệm kỳ 2018-2019. Khóa họp có sự tham dự của khoảng 1.200 đại biểu của 191 nước thành viên WIPO. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc dẫn đầu. Trong ảnh: Lễ khai mạc khóa họp thường niên lần thứ 58 Đại hội đồng Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới. Ảnh: Hoàng Hoa – TTXVN


Ngày 25.9, tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand HMNZS Te Mana F77 gồm 178 sỹ quan, thủy thủ (trong đó có 38 nữ), do nữ Trung tá Lisa Hunn chỉ huy đã cập cảng Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh), bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức kéo dài 5 ngày tại Việt Nam. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Hải quân New Zealand tới TP Hồ Chí Minh trong năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 43 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và New Zealand (1975 - 2018). Trong ảnh: Lực lượng Hải quân Hoàng gia New Zealand trên tàu HMNZS Te Mana F77. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN


Ngày 25.9, tại Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Khu công nghệ cao (SHTPLABS) và Công ty cổ phần Chíp Sáng tổ chức Hội thảo "Dự án hoàn thiện công nghệ chế tạo keo tản nhiệt từ nền vật liệu carbonnanotube và graphene, ứng dụng trong các thiết bị điện tử và ra mắt sản phẩm”. Keo tản nhiệt DSA là sản phẩm nghiên cứu thành công thuộc dự án khoa học và công nghệ thí điểm hỗ trợ thương mại hóa các sản phẩm từ công nghệ cao trong hoạt động nghiên cứu triển khai tại Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2018 theo quyết định của UBND Thành phố. Trong ảnh: Sản phẩm keo tản nhiệt DSA được giới thiệu tại Hội thảo. Ảnh: Thế Anh- TTXVN


Ngày 25.9, tỉnh Yên Bái tổ chức thông xe kỹ thuật cầu Tuần Quán bắc qua sông Hồng, kết nối với Quốc lộ 32C. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020. Cầu có điểm đầu gắn với đường Âu Cơ (nút giao xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái), điểm cuối giao với Quốc lộ 32C và khởi công từ tháng 6.2015 với tổng mức đầu tư trên 722 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây dựng phần cầu là 320 tỷ đồng. Trong ảnh: Cầu Tuần Quán dài 414m, gồm 7 nhịp với 4 làn xe, bề rộng toàn cầu 17m. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

TRONG TỈNH


Tối 25.9 (16.8 âm lịch), tại di tích Kiếp Bạc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm 718 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (1300-2018). Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước tới dự. Trong  diễn văn tưởng niệm 718 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội  khẳng định, Hải Dương là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, là phên dậu phía đông của Kinh thành Thăng Long xưa, từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất địa linh, nhân kiệt. Tiêu biểu trong đó là khu di tích đặc biệt quốc gia Côn Sơn - Kiếp Bạc. Vào thời Trần, Quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo đã lập đại bản doanh Vạn Kiếp, cùng vua tôi nhà Trần tổ chức hội quân với ý chí quyết chiến, quyết thắng, đập tan ý đồ bành trướng của đế quốc Nguyên Mông ở thế kỷ 13. Lễ tưởng niệm 718 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn cũng chính thức khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc. Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 19.9 - 29.9 (10-20.8 âm lịch) với nhiều nghi lễ truyền thống.  Sau Lễ tưởng niệm, Ban Tổ chức Lễ hội tổ chức Lễ khai ấn và ban ấn Đức thánh Trần. Trong ảnh: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Ảnh: Tiến Mạnh


Sáng 25.9, phát biểu kết luận buổi làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP yêu cầu, trong chương trình làm việc năm 2019 của Ban Chỉ đạo CTTP tỉnh cần chỉ rõ các công việc phải làm, tránh chung chung, dàn trải. Tiếp tục quan tâm đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho người dân. Coi trọng công tác thẩm định, nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ pháp chế của các ngành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ... Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Biên


QUỐC TẾ


Ngày 25.9, với 204 phiếu phản đối trên tổng số 349 phiếu của các thành viên nghị viện, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven đã không giành được sự ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội nước này. Điều này đồng nghĩa với việc ông Lofven sẽ phải rời khỏi cương vị người đứng đầu Chính phủ. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh sau cuộc tổng tuyển cử tại Thụy Điển ngày 9/9 vừa qua, không đảng nào giành đa số quá bán để tự thành lập Chính phủ. Đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền của Thủ tướng Stefan Lofven giành được 144 ghế trong Quốc hội, chỉ nhỉnh hơn 1 ghế so với Liên minh trung hữu đối lập. Trong ảnh: Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven (phải, phía trước) sau khi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại Stockholm ngày 9.9. Ảnh: THX/ TTXVN


Ngày 24.9, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), bức tượng cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela - người Anh hùng chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc apartheid đã được khánh thành nhằm vinh danh những cống hiến của ông trong cuộc đấu tranh vì công lý, hòa bình và hòa giải dân tộc của thế giới và Nam Phi. Bức tượng cố Tổng thống Nelson Mandela cao 1,9m, với cánh tay dang rộng, được khánh thành nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông. Trong ảnh: Bức tượng cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela được trưng bày tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ) trong ngày khánh thành, ngày 24.9.2018. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 24.9, các bên còn lại tham gia thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) đã đạt nhất trí tiếp tục nỗ lực thành lập một cơ chế đặc biệt để duy trì thương mại với Iran, trong đó có lĩnh vực dầu mỏ, nhằm tránh lệnh trừng phạt của Mỹ. Phát biểu sau cuộc gặp các quan chức cấp cao từ Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc với Iran bên lề Khóa họp 73 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về an ninh và đối ngoại Federica Mogherini cho biết: "Các bên tham gia đã hoan nghênh đề xuất thiết thực nhằm duy trì và phát triển các kênh thanh toán, nhất là sáng kiến thành lập một phương tiện đặc biệt tạo điều kiện cho hoạt động thanh toán liên quan đến hàng hóa xuất khẩu của Iran, trong đó có dầu mỏ". Trong ảnh: Đại diện cấp cao của EU về an ninh và đối ngoại Federica Mogherini (giữa) tại một cuộc họp bên lề Khóa họp 73 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ ngày 249.2018. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ngày 24.9, Bộ Tình báo Iran cho biết nhà chức trách nước này đã bắt giữ 22 người liên quan đến vụ tấn công đẫm máu hôm 22/9 nhằm vào lễ diễu binh tại thành phố Ahvaz, miền Tây Nam nước này, làm 25 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Tuyên bố của Bộ trên nêu rõ “Khoảng 22 người có dính líu tới vụ tấn công ở Ahvaz đã bị phát hiện và bắt giữ… cùng với nhiều loại vũ khí và thiết bị liên lạc tại ngôi nhà thuộc về nhóm khủng bố tiến hành vụ tấn công này”. Trong ảnh: Hiện trường vụ tấn công nhằm vào lễ diễu binh tại Ahvaz ngày 22.9.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 24.9, nhà chức trách Afghanistan đã tiến hành thiêu hủy khoảng 19 tấn ma túy thu giữ trong chiến dịch truy quét tội phạm buôn lậu ma túy ở ngoại ô thành phố Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, miền Đông nước này. Trong ảnh: Lực lượng an ninh Afghanistan gác bên số ma túy trước khi đem đi thiêu hủy tại Rodad, tỉnh Nangarhar ngày 24.9.2018. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 25.9