Sự kiện nổi bật ngày 24.8

24/08/2019 18:23

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên, Triều Tiên phóng 2 vật thể được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn... là những sự kiện nổi bật ngày 24.8.

TRONG NƯỚC



Sáng 24.8, tại thành phố Thái Nguyên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên; đến đặt vòng hoa, dâng hương tri ân công lao to lớn của 60 Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong (TNXP) Đại đội 915, đội 91 Bắc Thái đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các TNXP Đại đội 915 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình thăm và làm việc và dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn, chiều 24.8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúclàm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Kạn; thăm và tặng nhà "Đại đoàn kết" cho các gia đình chính sách ở xã Tú Trĩ, huyện Bạch Thông. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Ngày 24.8, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ khai trương nhà đa năng Trường tiểu học Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Đây công trình được đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa nhằm tạo sân chơi rèn luyện thể dục thể thao cho học sinh trên địa bàn xã Nhân Hòa.Nhà đa năng Trường tiểu học Nhân Hòa được khởi công xây dựng từ tháng 2 trên diện tích 600 m2, quy mô gồm: sân chơi thể thao, thư viện và các công trình phụ trợ khác. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Trong ảnh: Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đại biểu cắt băng khai chương Nhà đa năng. Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN



Ngày 24.8, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh tổ chức Lễ vinh danh bánh Trung thu lớn nhất Việt Nam. Cặp bánh nướng, bánh dẻo với mỗi chiếc có chiều cao 15cm, đường kính 85cm, cân nặng 150kg/chiếc, tổng trọng lượng cặp bánh là 300kg, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao chứng nhận xác lập kỷ lục "Cặp bánh nướng và bánh dẻo Trung thu lớn nhất Việt Nam". Trong ảnh: Chiếc bánh nướng Trung thu được xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam được rước về tượng đài vườn hoa Lý Thái Tổ. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN



Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP) cho biết, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa công bố kết quả cuối cùng của đợt rà soát hành chính lần thứ 13 (POR 13) về thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam vào Mỹ. Theo đó, 31 doanh nghiệp của Việt Nam sẽ được hưởng mức thuế 0%. Có 2 doanh nghiệp là bị đơn bắt buộc trong POR13 là Công ty Sao Ta (Fimex VN) và Công ty Hải sản Nha Trang (Nha Trang Seaproduct Company) đều hưởng thuế 0%. Ngoài ra, 29 doanh nghiệp tôm là bị đơn tự nguyện cũng có mức thuế 0%.  Trong ảnh: Chế biến tôm xuất khẩu tại công ty Cafatex - Hậu Giang. Ảnh: TTXVN



Vào khoảng 12 giờ ngày 24.8, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Lý Thường Kiệt, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) làm một người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, xe ô tô tải mang BKS 65LD-001.59 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn ngã ba đường Lý Thường Kiệt và đường Lê Văn Phẩm thuộc phường 5, thành phố Mỹ Tho thì bất ngờ va chạm xe máy mang BKS 63FH-7566 (chưa rõ danh tính) đang lưu thông trên đường. Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông điều khiển xe gắn máy tử vong tại chỗ. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt điều tra nguyên nhân, thiệt hại vụ tai nạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ



Quân đội Hàn Quốc ngày 24.8 cho biết Triều Tiên đã phóng 2 vật thể được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào sáng cùng ngày, làm gia tăng căng thẳng ngay cả sau khi Hàn Quốc và Mỹ đã kết thúc cuộc tập trận chung. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), các vật thể được phóng đi vào lúc 6 giờ 45 và 7 giờ 2 (giờ địa phương) từ thị trấn Sondok, thuộc tỉnh Nam Hamgyong ở miền Đông Triều Tiên, ra Biển Nhật Bản. Cả hai vật thể đều bay khoảng 380 km, có độ cao tối đa 97 km và vận tốc tối đa vào khoảng Mach 6,5. Trong ảnh (do Hãng thông tấn Trung ương KCNA của Triều Tiên đăng phát ngày 11.8): Một loại vũ khí chiến thuật kiểu mới được Triều Tiên phóng thử nghiệm tại địa điểm bí mật ở nước này. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Ngày 23.8, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này sẽ đáp trả quyết định mới nhất của Trung Quốc về việc áp thuế bổ sung đối với hàng hóa trị giá 75 tỷ USD của Mỹ. Theo đó, Mỹ sẽ nâng thuế từ 25% lên 30% nhằm vào số hàng hóa trị giá 250 tỷ USD của Trung Quốc từ ngày 1.10 tới. Bên cạnh đó, Washington cũng sẽ nâng mức thuế từ 10% lên 15% nhằm vào số hàng hóa của Bắc Kinh trị giá 300 tỷ USD từ ngày 1.9. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Washington DC., ngày 21.8. Ảnh: THX/TTXVN



Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 23.8 đã cam kết sẽ xây dựng một nước Anh "quốc tế và hướng ngoại" khi quốc gia này rời Liên minh châu Âu (EU) sau hơn 40 năm là thành viên của khối. Phát biểu trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) lần thứ 45, Thủ tướng Johnson nhấn mạnh: "Thông điệp của tôi gửi đến các nhà lãnh đạo G7 tuần này là: nước Anh mà tôi lãnh đạo sẽ là một quốc gia quốc tế, tự tin và hướng ngoại". Thủ tướng Johnson luôn khẳng định nước Anh sẽ rời EU vào ngày 31.10 bất kể có thỏa thuận hay không. Tuy nhiên, ông vẫn bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận, đồng thời kêu gọi "hãy để Brexit được hoàn tất một cách hợp lý và thực tế phù hợp với lợi ích của hai bên". Trong ảnh: Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu tại London ngày 24.7. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 23.8, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ đánh bom xe máy tại một thị trấn thuộc tỉnh Babil, phía Nam thủ đô Baghdad của Iraq. Theo Bộ Nội vụ Iraq, vụ nổ xảy ra vào buổi tối, khi một chiếc xe máy gài chất nổ đã phát nổ tại một khu chợ đông đúc ở thị trấn Musayib, cách Baghdad khoảng 80 km về phía Nam. Vụ nổ đã khiến nhiều tòa nhà, cửa hàng và một số ô tô đỗ gần hiện trường bị hư hại nghiêm trọng. Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận thực hiện vụ tấn công này. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng an ninh Iraq phong tỏa hiện trường vụ đánh bom ở Baghdad. Ảnh: AFP/TTXVN



Tối 23.8, một tòa nhà 4 tầng ở thành phố Bhiwandi của Ấn Độ đã bất ngờ bị sập, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 5 người bị thương, trong khi nhiều người bị mắc kẹt bên trong. Theo chính quyền địa phương, 22 hộ gia đình sống tại tòa nhà này đã được sơ tán khẩn cấp sau khi xuất hiện nhiều vết nứt trên tòa nhà 10 năm tuổi này. Tuy nhiên, nhiều người vẫn quay trở lại để thu dọn nốt đồ đạc, gây nguy hiểm tính mạng khi sự cố xảy ra. Trong ảnh (tư liệu): Chuyển người bị thương trong vụ sập tòa nhà ở Bhiwandi, ngoại ô Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 24.8