Sự kiện nổi bật ngày 24.7

24/07/2021 21:00

Tiếp tục Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV; Hà Nội giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16... là những sự kiện nổi bật ngày 24.7.

TRONG NƯỚC


Sáng 24.7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp chuẩn bị báo cáo Quốc hội bổ sung nội dung phòng chống dịch COVID-19 vào Nghị quyết của Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đối với các nội dung phòng chống dịch mà luật đã quy định thì Quốc hội cho phép Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ toàn quyền quyết định. Nếu Luật chưa quy định thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động thực hiện thông qua các Nghị quyết, Quyết định, báo cáo Quốc hội sau. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chủ trì cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Chiều 24.7, tại Hà Nội, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe Báo cáo, Báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới và thảo luận ở tổ về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Cũng trong chiều 24.7, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên cần tập trung ưu tiên cho công tác phòng chống dịch, các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc rút ngắn chương trình Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV để tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp chiều 24.7. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự Olympic vật lý quốc tế 2021 (IPhO 2021) đã mang về thành tích xuất sắc, 5/5 học sinh tham gia có huy chương với 3 HCV, 2 HCB. Huy chương vàng thuộc về các em: Nguyễn Mạnh Quân, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; Trang Đào Công Minh, Trường THPT chuyên Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trần Quang Vinh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Huy chương bạc là em Nguyễn Trọng Thuận, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa và em Bùi Thanh Tân, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Kỳ thi Olympic vật lý quốc tế 2021 (IPhO 2021) do Lithuania đăng cai tổ chức trực tuyến. Theo cách xếp hạng huy chương, Việt Nam đứng thứ 7 sau Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Đài loan, Rumani. Trong ảnh: Học sinh Việt Nam tham dự Olympic vật lý quốc tế 2021 (IPhO 2021) đã mang về thành tích xuất sắc, khi 5/5 học sinh tham gia có huy chương. Ảnh: TTXVN


Từ 6 giờ ngày 24.7, toàn TP Hà Nội thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND về giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày để phòng chống COVID-19 theo nguyên tắc Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Do có kế hoạch và chuẩn bị từ trước nên các siêu thị đã chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú, người dân không nên quá lo lắng mà mua nhiều đồ tích trữ, hay đổ xô đi siêu thị để tránh tụ tập đông người, ảnh hưởng đến việc phòng chống dịch. Trong ảnh: Người dân mua sắm tại siêu thị Vinmart tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Trong những ngày qua, dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hay trong những ngày cao điểm toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, song các cán bộ cơ sở, chính quyền địa phương tại TP Hồ Chí Minh đã không ngại khó, ngại khổ, ngày đêm nỗ lực hoàn thành cơ bản việc chi tiền hỗ trợ cho 269.631 người lao động tự do theo Nghị quyết 09 của HĐND thành phố với tổng số tiền hơn 404,446 tỷ đồng. Trong ảnh: Trao tiền hỗ trợ cho người lao động tự do theo Nghị quyết 09 của HĐND thành phố. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN


Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh này vừa phối hợp bắt giữ 5 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán 1,2 kg ma túy đá do Dương Hồng Thái (sinh năm 1988, trú tại thôn Tân An, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) cầm đầu. Đây là vụ án có số lượng ma túy đá thu giữ được lớn nhất trên địa bàn Gia Lai từ trước đến nay. Trong ảnh: Tang vật vụ án bị công an thu giữ. Ảnh: TTXVN


Trưa 24.7, vận động viên cầu lông Nguyễn Thùy Linh đã thắng trận mở màn sau khi đánh bại đối thủ QI Xuefei của Pháp ở nội dung đơn nữ với hai set thắng liên tiếp với cùng tỷ số 21-11 tại Olympic Tokyo 2020. Trong khi đó, nữ võ sĩ Việt Nam Trương Thị Kim Tuyền đã dừng bước trong trận tứ kết Taekwondo trước đối thủ người Thái Lan Panipak Wongpattanakit  ở hạng cân dưới 49kg nữ với kết quả chung cuộc 11-20. Tại môn bắn súng, xạ thủ Việt Nam Hoàng Xuân Vinh, chủ nhân tấm Huy chương vàng (HCV) Olympic Rio 2016, đã dừng bước tại vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi. Trong ảnh: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (bên trái) thi đấu vòng loại 10 m súng ngắn hơi nam. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 23.7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép sử dụng 100 triệu USD để giải quyết các vấn đề di cư khẩn cấp liên quan đến tình hình tại Afghanistan. Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết khoản tiền này được trích từ Quỹ Hỗ trợ di cư và người tị nạn khẩn cấp “với mục đích đáp ứng các yêu cầu bất ngờ và khẩn cấp về di cư và người tị nạn, nạn nhân xung đột và những đối tượng nguy cơ khác do hậu quả của tình hình tại Afghanistan”. Trong ảnh: Người tị nạn Afghanistan. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 23.7, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo lực lượng chức năng đã cứu được 37 người di cư trên chiếc thuyền chở 45 người bị chìm ở ngoài khơi phía tây nam nước này, tại vị trí cách bờ biển thành phố nghỉ mát Kas khoảng 260 km. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai 2 tàu khu trục nhỏ, phối hợp với 1 máy bay của lực lượng hải quân tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ, bất chấp thời tiết xấu và biển động. Trong ảnh (tư liệu): Người di cư tới đảo Lesbos (Hy Lạp), sau khi vượt biển Aegean từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 24.7, nữ vận động viên bắn súng Trung Quốc Yang Qian đã giành được huy chương vàng (HCV) đầu tiên của Olympic Tokyo 2020 ở nội dung 10m súng trường hơi dành cho nữ. Các vận động viên Anastasiia Galashina người Nga và Nina Christen người Thụy Sĩ lần lượt giành huy chương bạc và đồng ở nội dung này. Trong ảnh: Vận động viên Yang Qian (giữa), người Trung Quốc, giành huy chương vàng, trong khi Anastasiia Galashina (trái), người Nga và Nina Christen của Thuỵ Sĩ lần lượt giành huy chương bạc và đồng ở nội dung bắn súng trường hơi 10m dành cho nữ, tại Olympic Tokyo 2020, Nhật Bản ngày 24.7. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 24.7