Sự kiện nổi bật ngày 24.3

24/03/2019 21:54

Khởi công dự án Khu công nghiệp nông - lâm nghiệp và Khu công nghiệp cơ khí ô tô Thaco Chu Lai mở rộng, Thái Lan tổ chức tổng tuyển cử... là những sự kiện nổi bật ngày 24.3.

TRONG NƯỚC


Ngày 24.3, tại tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khởi công dự án Khu công nghiệp nông - lâm nghiệp và Khu công nghiệp cơ khí ô tô Thaco Chu Lai mở rộng. Dự án đầu tư xây dựng bên cảng 5 vạn tấn và khu nhà ở công nhân, tái định cư trong khu kinh tế mở Chu Lai. Đây là những dự án trọng điểm mang tính chiến lược cho giai đoạn phát triển mới theo hướng đa ngành của Thaco tại Khu kinh tế mở Chu Lai. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn, Chu Lai trong tương lai sẽ góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm đồ gỗ nội thất của thế giới. Một Chu Lai tái khởi nghiệp để trở thành trung tâm chế biến nông lâm nghiệp chất lượng cao của cả nước; có khả năng vươn tới những thị trường tiêu dùng, có sức cầu lớn ở các nước Asean, Đông Bắc Á, G7 và G20… Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Khu công nghiệp Nông - Lân nghiệp và Khu công nghiệp cơ khí ô tô Thaco Chu Lai mở rộng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập ngành Thể thao Việt Nam và Ngày Bác Hồ viết bài "Thể dục và sức khỏe" kêu gọi đồng bào tập thể dục (27.3.1946-27.3.2019). Ngày 24.3, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với báo Hà Nội Mới tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Lễ phát động giải chạy báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 46-Vì hòa bình năm 2019. Hơn 8.000 người hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Trong ảnh: Các đại biểu hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN


Ngày 24.3 (tức ngày 19.2 âm lịch), nghi lễ chính của Lễ hội Quán Thế Âm 19/2 - Ngũ Hành Sơn năm 2019 đã chính thức diễn ra theo nghi thức Phật giáo (Lễ Vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm) tại chùa Quán Thế Âm - khu danh thắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã thu hút đông đảo tăng ni, phật tử, đạo hữu trong nước và du khách thập phương đến dự, tham quan, chiêm bái. Năm 2000, Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn được Tổng cục Du lịch xếp vào danh mục 15 lễ hội lớn của cả nước. Trong ảnh: Nghi lễ chính của lễ hội Quán Thế Âm 19.2. Ảnh: Lê Lâm - TTXVN


Ngày 24.3, tại TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC), Cơ quan hợp tác quốc tế Đại Hàn dân quốc (KOICA), tổ chức Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã tổ chức Lễ mít tinh và các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn 4.4. Trong ảnh: Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh tại cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Vì cộng đồng an toàn, không có tai nạn bom mìn”. Ảnh: Võ Dung-TTXVN


Ngày 24.3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an tỉnh Đồng Nai) phối hợp với công an huyện Long Thành lấy lời khai 56 đối tượng để điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.Theo điều tra ban đầu, vào chiều 23.4, lực lượng PC02 phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Long Thành ập vào khu vườn tràm Kim Sơn thuộc thị trấn Long Thành phát hiện hơn 100 đối tượng đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng kình thức đá gà và lắc tài xỉu. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ gần 500 triệu đồng, 110 xe gắn máy, 2 xe ô tô cùng nhiều tang vật khác để phục vụ đánh bạc. Trong ảnh: Các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bị khống chế phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN


Khoảng 4 giờ ngày 24.3, chiếc xe Ben mang biển số 93C- 059.81, do tài xế Phạm Ngọc Ngời (48 tuổi, ngụ xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) chở đầy cát lưu thông trên đường Sao Bộng - Đăng Hà hướng từ bãi cát ra quốc lộ 14. Khi đi đến đoạn thôn 9, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước bất ngờ mất lái lao thẳng sang bên phía đường đối diện, tông thẳng vào nhà của vợ chồng anh Trần Văn Ký (29 tuổi) và chị Hoàng Thị Thúy (30 tuổi) đang ngủ trong nhà khiến 2 vợ chồng tử vong. Bé Trần Thị Ánh Nguyệt (3 tuổi), đang ngủ với bố mẹ bị xe Ben tông hất văng ra ngoài, may mắn thoát chết. Ngôi nhà của anh Ký bị xe Ben san phẳng, chỉ còn lại đống đổ nát. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tất Thành - TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 24.3, hơn 50 triệu cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên theo Hiến pháp mới năm 2017 và sẽ đánh dấu một bước quá độ sang thiết lập lại một Chính phủ dân bầu. 92.320 điểm bỏ phiếu trên toàn đất nước Thái Lan đã được mở. Theo luật bầu cử mới, cuộc tổng tuyển cử lần này sẽ áp dụng “Hệ thống bầu cử hỗn hợp”. Lá phiếu của cử tri bỏ sẽ là 3 trong 1, trong đó bao gồm bầu Hạ nghị sỹ khu vực, Hạ nghị sỹ theo đảng chỉ định và Thủ tướng. Trong ảnh: Thủ tướng Prayut Chan-ocha bỏ phiếu tại điểm bầu cử khu vực Phayathai, thủ đô Bangkok. Ảnh: Sơn Nam - TTXVN


Báo Sunday Times ngày 23.3 đưa tin Thủ tướng Anh Theresa May đang đối mặt với nguy cơ phải từ chức sau khi 11 Bộ trưởng trong nội các đã bày tỏ mong muốn tìm kiếm nhân vật mới thay thế bà May nhằm tháo gỡ bế tắc tiến trình Brexit hiện nay. Trong khi đó, kiến nghị yêu cầu đình chỉ việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) và hủy bỏ Brexit trên trang mạng của Quốc hội Anh tới ngày 23.3 đã thu được gần 4 triệu chữ ký. Trong ảnh: Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu tại thủ đô London ngày 20.3. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 24.3, truyền thông Triều Tiên tiếp tục phản đối lập trường dè dặt của Hàn Quốc trong việc hướng tới hợp tác thiết thực với Bình Nhưỡng, đồng thời giữ im lặng ngày thứ 3 liên tiếp về việc đột ngột rút khỏi văn phòng liên lạc liên Triều. Bình Nhưỡng, cùng với các kênh truyền thông của nhà nước như Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), báo Rodong Sinmun hay kênh truyền hình trung ương Triều Tiên đều giữ im lặng sau khi Triều Tiên rút khỏi văn phòng liên lạc liên Triều ở thành phố biên giới Kaesong mà không nêu bất kỳ lý do cụ thể nào. Trong ảnh (tư liệu): Văn phòngliên lạc chung liên Triều tại Kaesong, ngày 14.9.2018. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 24.3, Cơ quan ứng phó tình huống khẩn cấp Na Uy cho biết tàu du lịch hạng sang Viking Sky gặp sự cố trong điều kiện thời tiết mưa bão ở ngoài khơi bờ biển nước này đã khởi động lại 3 trong 4 động cơ và sẽ được lai dắt về cảng. Tàu Viking Sky đã gặp trục trặc động cơ và trôi về phía đất liền chiều 23.3 tại vùng biển cách khu vực More og Romsdal 2km trong điều kiện sóng to và gió lớn buộc thuyền trưởng phải gửi tín hiệu cấp cứu. Trên tàu chở tổng cộng 1.373 người, trong đó chủ yếu là hành khách Anh hoặc Mỹ. Người phát ngôn Cơ quan ứng phó tình huống khẩn cấp Per Fjeld cho biết chiến dịch cứu hộ được tiến hành đến sáng 24.3. Đội cứu hộ cùng trực thăng đã sơ tán được hơn 150 người trên tàu về đất liền an toàn. Trong đó, 17 người đã được đưa tới bệnh viện. Trong ảnh: Trực thăng cứu hộ sơ tán hành khách mắc kẹt trên tàu Viking Sky tới bờ biển gần Romdal, phía Tây Na Uy, ngày 23.3. Ảnh: AFP/TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 24.3