Sự kiện nổi bật ngày 23.1

23/01/2020 20:31

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc tết và tặng quà tại TP Cần Thơ; Bệnh viêm phổi do virus corona gây ra tăng mạnh ở Trung Quốc... là những sự kiện nổi bật ngày 23.1.

TRONG NƯỚC

Sáng 23.1, tại TP Cần Thơ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng với lãnh đạo Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ đã đến thăm, chúc tết và tặng quà cho 50 hộ nghèo trên địa bàn phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà tết cho các hộ dân trên địa bàn phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN

Liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng xảy ra ngày 21.1 tại căn nhà trong con hẻm trên đường Đỗ Xuân Hợp (Khu phố 6, phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh) khiến cho 5 người trong cùng một gia đình tử vong. Ngày 23.1, Công an Quận 9 đã bắt giữ nghi can phóng hỏa là Nguyễn Hữu Phước, sinh năm 1982, là hàng xóm nhà sát vách với gia đình nạn nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Hữu Phước. Bước đầu, Phước khai nhận do mâu thuẫn giữa hàng xóm với nhau nên Phước đốt nhà bà Huệ để hù dọa, không ngờ gây ra hậu quả lớn. Hiện Cơ quan điều tra Công an Quận 9 đang tiếp tục điều tra vụ án. Trong ảnh: Xe cứu thương đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

Theo Chi cục Thủy lợi Hà Nội, trong đợt lấy nước phục vụ sản xuất vụ Xuân 2020 với đợt 1 bắt đầu từ 0 giờ ngày 20/1 đến 24 giờ ngày 23/1, hiện đã có nhiều huyện của Hà Nội lấy nước đạt hơn 70%. Điển hình như: Phú Xuyên đã lấy đủ nước cho 6.059 ha, đạt 83% kế hoạch sản xuất vụ xuân; Ứng Hòa cấp đủ nước cho 6.404 ha, đạt 73,6%; Mỹ Đức cấp đủ cho 5.700 ha, đạt 74,7%…Cùng đó, 4 doanh nghiệp thủy lợi của thành phố đã cấp đủ nước sản xuất cho 30.065 ha, đạt 33,4% kế hoạch lấy nước… Ngay sau khi có nước, nông dân nhiều địa phương đã xuống đồng cày bừa được 15.694 ha, gieo cấy 3.939 ha. Trong ảnh: Công nhân Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Đan Hoài kiểm tra, vận hành Trạm bơm Đào Nguyên. Ảnh: Phương Anh-TTXVN

Thực hiện Dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Lai Châu, ngành Điện lực Lai Châu gấp rút đẩy nhanh tiến độ xây dựng, để cấp điện lưới Quốc gia cho các bản ở vùng khó khăn: Nậm Vạc 1, Nậm Vạc 2 (xã Nậm Ban), Nậm Nàn 1, Nậm Nàn 2 (xã Nậm Manh) của huyện Nậm Nhùn trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trong ảnh: Bà con dân bản Nậm Vạc 1, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) hân hoan chứng kiến nguồn điện sáng về bản. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

QUỐC TẾ

Khoảng 40 nhà lãnh đạo các nước đã tới thành phố Jerusalem để tham dự Diễn đàn Thế giới về Thảm họa Diệt chủng Do Thái (WHF) được tổ chức vào ngày 22 - 23.1. Trong số khách mời tham dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày giải phóng trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã tại Ba Lan, có Thái tử Anh Charles, tổng thống các nước Nga, Đức, Pháp, Italy, Ukraine, Phó Tổng thống Mỹ và quốc vương các nước Tây Ban Nha và Bỉ. Tại Jerusalem, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Hai bên cũng thảo luận tình hình tại Liban và kế hoạch chế tạo tên lửa chính xác của Hezbollah, cũng như tình hình tại Libya, trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ can dự quân sự. Trong ảnh: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tại Jerusalem ngày 22.1. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 23.1, các nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ đã bắt đầu trình bày những lập luận bảo vệ bản luận tội Tổng thống Donald Trump được Hạ viện gửi lên trước đó tại phiên luận tội lịch sử tại Thượng viện. Ông Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ, đã cho rằng Tổng thống Trump nên bị bãi nhiệm vì lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội. Theo ông Schiff, Tổng thống Trump đã hối thúc người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy điều tra cha con cựu Phó Tổng thống Joe Biden với cáo buộc tham nhũng vô căn cứ. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff phát biểu với báo giới tại Washington, DC ngày 22.2. Ảnh: AFP/TTXVN

Tân Hoa xã tối 22.1 cho biết số người tử vong do chủng virus corona mới tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã tăng lên 17 người so với 9 trường hợp được ghi nhận trước đó cùng ngày. Tính đến 20h (giờ địa phương), tỉnh Hồ Bắc với thủ phủ Vũ Hán đã xác nhận có tổng cộng 444 trường hợp nhiễm virus corona mới. Thành phố Vũ Hán là nơi xuất hiện trường hợp mắc bệnh viêm phổi lạ đầu tiên tại Trung Quốc. Trong ảnh: Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của hành khách tại một nhà ga ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 22.1. Ảnh: THX/TTXVN

Giới chức Nam Sudan ngày 23.1 cho biết, ít nhất 32 người đã thiệt mạng và 24 người bị thương trong vụ tấn công bị cho là do những người chăn nuôi du mục Misseriya thực hiện nhằm vào ngôi làng Kolom, thuộc vùng Abyei giàu dầu mỏ nhưng bất ổn dọc biên giới Sudan. Theo lãnh đạo khu vực Abyei, những người du mục Misseriya có vũ trang cùng đồng minh đã tấn công làng Kolom vào sáng sớm 22.1 (theo giờ địa phương). Trong số những người thiệt mạng có cả trẻ em và phụ nữ. Ngoài ra, có khoảng 15 người bị bắt cóc và 20 ngôi nhà bị đốt cháy. Những người bị thương đã được sơ tán đến bệnh viện ở thị trấn Agok. Trong ảnh: Một phụ nữ thiệt mạng trong vụ tấn công tại Nam Sudan. Ảnh: AFP/TTXVN

Các đám cháy rừng xảy ra gần thủ đô Canberra của Australia đã buộc sân bay tại thành phố này tạm dừng hoạt động ngày 23.1, trong khi nhiều chuyến bay đã bị hoãn để tạo điều kiện cho các máy bay làm nhiệm vụ dập tắt cháy rừng. Trong một thông báo, Cơ quan dịch vụ khẩn cấp lãnh thổ thủ đô Australia cho biết sân bay đã bị đóng cửa do tình hình hiện nay. Mức độ cháy rừng ở phía Nam sân bay đã lên tới mức khẩn cấp trong sáng cùng ngày và đợt cháy rừng thứ hai này đã lan tới phía Tây sân bay. Đến nay, cháy rừng đã thiêu rụi diện tích hơn 140 hécta tại khu vực này. Sân bay Canberra được dùng để hỗ trợ công tác dập tắt cháy rừng trong vài tháng qua, nhưng đây là lần đầu tiên các hoạt động tại sân bay này phải tạm dừng. Bên cạnh đó, cơ quan trên cảnh báo cháy rừng có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến mạng sống của các cư dân tại một số vùng ngoại ô, đồng thời khuyến cáo người dân tại đây cần tìm nơi trú ẩn an toàn. Trong ảnh: Sân bay Canberra tại thủ đô Canberra của Australia. Ảnh: THX/TTXVN

Cảnh sát Mỹ cho biết ngày 22.1, ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương nghiêm trọng trong một vụ xả súng tại thành phố Seattle, bang Washington nước này. Truyền thông địa phương đưa tin vụ việc xảy ra gần cửa hàng ăn nhanh McDonalds, cách chợ Pike Place không xa. Nghi phạm hiện đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát đã yêu cầu người dân tránh xa hiện trường và đóng cửa một ga tàu điện ngầm để tìm kiếm nghi phạm. Trong ảnh: Hiện trường vụ xả súng tại thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ ngày 22.1. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 23.1