Sự kiện nổi bật ngày 22.5

22/05/2019 18:33

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Liên bang; Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI sẽ diễn ra vào đầu tháng 7... là những sự kiện nổi bật ngày 22.5.

TRONG NƯỚC


Tiếp tục chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 22.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thủ đô Moscow. Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga. Cùng ngày, trong chương trình chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga D. Medvedev và cùng chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và nói chuyện với đại diện cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 22.5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã gặp mặt các học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 1 khóa 75. Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, Học viện Quốc phòng từ khóa 1 đến nay có nhiều cải tiến trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp. Các học viên đối tượng 1 khóa 75 là lãnh đạo ở các cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố, địa phương đã được nghiên cứu, bồi dưỡng, hệ thống kiến thức, lý luận cơ bản về quốc phòng, an ninh; được học tập, nâng cao kiến thức về lý luận, chính sách của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cũng như nắm bắt tình hình thế giới và quan hệ các nước trên thế giới đang diễn biến nhanh chóng, tác động, đan xen quyết liệt. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Chiều 22.5, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi). Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Đinh Thị Hồng Minh phát biểu. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN 


Ngày 22.5, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) khai mạc Hội nghị toàn thể Mạng lưới Quản lý chi tiêu công châu Á (PEMNA) tại Việt Nam năm 2019. Hội nghị do Bộ Tài chính phối hợp với Mạng lưới Quản lý chi tiêu công châu Á và Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Việt Nam tổ chức từ 22 – 24.5.2019, với chủ đề: “Cơ cấu lại ngân sách Nhà nước và quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững”, có sự tham gia của gần 150 đại biểu đến từ 14 quốc gia thành viên PEMNA và các tổ chức quốc tế như World Bank, IMF, OECD, USOTA, UNESCAP… Thông qua hội nghị lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam này, Bộ Tài chính mong muốn được cùng chia sẻ, học hỏi những kinh nghiệm trong việc củng cố hoạt động tài khóa và quản lý nợ công, thiết thực cho việc chuẩn bị xây dựng Chiến lược tài chính giai đoạn 2021 - 2030 và xây dựng Kế hoạch tài chính – ngân sách giai đoạn 2021 - 2025. Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Hậu - TTXVN 



Chiều 22.5, khi các công nhân đang làm việc trong một công ty chuyên sản xuất băng keo nằm trong Khu công nghiệp Việt Hương (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương) thì nghe thấy tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, từ chỗ phát ra tiếng nổ ngọn lửa bốc lên dữ dội. Do ngọn lửa bốc lên nhanh chóng, hàng trăm công nhân của công ty và các công ty gần đó đã nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài thoát thân và báo với lực lượng chức năng đến dập tắt ngọn lửa. Dù thời tiết có dấu hiệu mưa lớn nhưng do khu vực bị cháy có chứa các hoá chất nên ngọn lửa vẫn bùng cháy dữ dội, không có dấu hiệu giảm. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa để không cháy lan sang các khu vực lân cận của công ty và các công ty khác. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Hải Âu – TTXVN


Ngày 22.5, trong khi tuần tra kiểm soát tại Km 558 thuộc địa phận xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã kiểm tra và phát hiện xe ô tô khách 72B - 00062 do tài xế Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1980, trú tại Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển theo hướng Bắc - Nam, đang vận chuyển 3 thùng xốp với trọng lượng hơn 200kg thịt và chân giò lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Thắng không xuất trình được loại giấy tờ hợp pháp liên quan đến lô hàng. Trong ảnh: Lực lượng kiểm tra lô hàng nhưng không có giấy tờ hợp lệ. Ảnh: Phan Quân – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 22.5, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh để chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển cơ bản nhất trí với các nội dung đề xuất; thống nhất thời gian tổ chức kỳ họp từ ngày 8 - 10.7. Đồng chí yêu cầu kỳ họp phải dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; các phiên họp tại hội trường đều truyền hình trực tiếp để nhân dân, cử tri theo dõi, giám sát. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trung Thu


Sáng 22.5, tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND TP Hải Dương phát động Tháng hành động vì trẻ em tỉnh năm 2019 (tháng 6) với chủ đề: "Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số". Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu nêu rõ chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm nay nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em... Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu tặng quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cho trẻ em vượt khó học giỏi. Ảnh: Thanh Nga


Trong 2 ngày 21 và 22.5, đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hải Dương về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hải Dương phối hợp với các địa phương rà soát, nắm bắt nhu cầu vốn để tiếp tục huy động bảo đảm nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay của hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ảnh: Hà Vy


Ngày 22.5, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng internet với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 16 bị can về tội tổ chức đánh bạc và 3 bị can về tội đánh bạc. Cầm đầu đường dây trên là 1 đối tượng ở TP Hà Nội. Thủ đoạn của bọn chúng là xây dựng trang web manvip.club và sử dụng phần mềm Manvip có thể cài đặt trên điện thoại thông minh để tổ chức cho nhiều người chơi đánh bạc trực tuyến bằng một trong các trò chơi: tài sửu, sâm lốc, 3 cây, liêng... Trong ảnh: Trang web các đối tượng dùng để tổ chức đánh bạc. Ảnh: Hoàng Biên


QUỐC TẾ


Ngày 22.5, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết sẽ đặt trọng tâm vào việc bảo đảm kinh tế Australia tăng trưởng ổn định, sau một quãng thời gian tập trung vào cuộc “chạy đua” bầu cử liên bang 2019. Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ông Morrison và Bộ trưởng Ngân khố Josh Frydengerg đã có buổi gặp mặt để thảo luận về các vấn đề kinh tế quốc gia. Thủ tướng Australia thông báo sẽ trình kế hoạch cắt giảm 158 tỷ AUD (khoảng 108,8 tỷ USD) thuế thu nhập cá nhân, ngay trong phiên họp Quốc hội mới đầu tiên diễn ra vào cuối tháng 6. Trong ảnh: Thủ tướng Australia Scott Morrison phát biểu với báo giới tại Sydney ngày 18.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 22.5, tại TP Doun Keo, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia, Quốc lễ Vua đi cày được tổ chức long trọng dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni với hơn 10.000 người tham dự. Đây là một trong Quốc lễ lớn hằng năm tại Campuchia được tổ chức luân phiên tại 25 tỉnh để cầu mong một năm thịnh vượng, thời tiết thuận lợi, mùa màng bội thu cho người dân đất nước Chùa Tháp. Trong ảnh: Quốc vương Norodom Sihamoni chào mừng người dân đến tham dự buổi lễ. Ảnh: TTXVN


Theo số liệu được công bố ngày 22.5, Thụy Sĩ đã quyên góp khoảng 5 triệu USD vào hoạt động viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên, khiến quốc gia châu Âu trở thành một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho quốc gia nghèo đói này trong năm nay. Theo số liệu do Văn phòng Liên hợp quốc về Điều phối các vấn đề Nhân đạo (OCHA), Thụy Sĩ đã quyên góp 4,98 triệu USD cho các dự án của Chương trình Lương thực thế giới tại Triều Tiên hồi tháng trước. Số tiền trên nâng mức đóng góp của Thụy Sĩ cho Triều Tiên trong năm nay lên tới 7,8 triệu USD, chiếm khoảng 49,6% tổng số tiền tài trợ từ các cơ quan viện trợ. Trong ảnh (tư liệu): Đất trồng trọt khô hạn tại Nampho, tỉnh Nam Phyongan, Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 22.5, Thị trưởng Jakarta, ông Anies Baswedan cho biết 6 người đã thiệt mạng và 200 người khác bị thương trong các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn xảy ra ở Thủ đô Jakarta, sau khi Ủy ban Bầu cử Indonesia (KPU) công bố kết quả bầu cử Tổng thống ở nước này. Hãng tin Reuters (Anh) dẫn phát biểu trên đài truyền hình TVOne của Thị trưởng Jakarta cho biết những người bị thương đã được đưa tới 5 bệnh viện để cứu chữa. Các bệnh viện cũng đang tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của những người thiệt mạng. Trong ảnh: Người biểu tình đụng độ với cảnh sát tại Jakarta, Indonesia, ngày 22.5. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 22.5