Sự kiện nổi bật ngày 21.9

21/09/2018 20:08

Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"... là những sự kiện nổi bật ngày 21.9.

TRONG NƯỚC


Theo nguồn tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Trần Đại Quang, sinh năm 1956, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng đã không qua khỏi. Đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã mất lúc 10 giờ 5 phút ngày 21.9.2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: TTXVN


Ngày 21.9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Hội nghị tổng kết Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" giai đoạn 2000-2018. Cùng tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá”, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và 15.000 đại biểu tại các điểm cầu trên cả nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan trưng bày ảnh tại hội nghị. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN


Ngày 21.9, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự và phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Học viện Quốc phòng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu gửi tới toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Quốc phòng lời chúc sức khỏe, có nhiều đổi mới, sáng tạo và tiếp tục đạt được những thành tựu mới. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, trong công tác đào tạo, thời gian qua Học viện luôn chú trọng xây dựng, đổi mới chương trình, nội dung với nhiều hình thức, biện pháp tổ chức sáng tạo trên tinh thần lấy người học làm trung tâm, tổ chức tốt 71 khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hơn 4.000 cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang; đào tạo, bồi dưỡng được hàng chục nghìn cán bộ cao cấp và cán bộ nghiên cứu khoa học có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cho Quân đội. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Học viện Quốc phòng. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Sáng 21.9 (giờ địa phương), tại TP Saint Petersburg (Liên bang Nga), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Diễn đàn Phụ nữ Á - Âu lần thứ hai. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của Diễn đàn Phụ nữ Á - Âu trong việc kết nối phụ nữ từ các quốc gia, các nền văn hóa Á, Âu khác nhau, nỗ lực thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng xây dựng một thế giới hòa bình, an ninh, thịnh vượng và phát triển bền vững. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Phiên họp toàn thể của Diễn đàn Phụ nữ Á - Âu lần thứ hai. Ảnh: Hồng Quân - TTXVN 


Chiều 21.9, tại Trụ sở Chính Phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém đối với 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23.9.1945 - 23.9.2018), ngày 21.9, tại TP Hồ Chí Minh, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân tại TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Trao tặng quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Tuyên huấn, Khu ủy Sài Gòn-Gia Định. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN


Ngày 21.9, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày sân khấu Việt Nam lần thứ IX và giỗ Tổ nghề sân khấu (12.8 âm lịch). Ngày 12.8 âm lịch hằng năm là Ngày truyền thống của những người làm nghệ thuật sân khấu, là dịp để những người làm nghề tri ân tới những thế hệ nghệ sĩ có công phát triển và gìn giữ loại hình nghệ thuật độc đáo, có giá trị làm giàu cho bản sắc văn hóa và để tri ân khán giả đã đồng hành cùng với các văn nghệ sĩ, bảo tồn, phát triển nghệ thuật truyền thống cách mạng Việt Nam. Trong ảnh: Các tiết mục nghệ thuật sân khấu biểu diễn trong buổi lễ. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN


Khoảng 20 giờ ngày 20.9, tại tiệm vàng Trường Ký thuộc Công ty TNHH Vàng bạc Trường Ký, ở địa chỉ số 282 đường Chu Văn Thịnh, TP Sơn La đã xảy ra vụ cướp tiệm vàng. Hai đối tượng đã bị bắt giữ tại chỗ, một đối tượng chạy trốn theo hướng Sơn La - Hà Nội đến khu vực xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn (cách thành phố khoảng 40 km) thì bị lực lượng công an vây bắt. Theo Đại tá Đỗ Xuân Cảnh, Trưởng Công an TP Sơn La, đây là vụ cướp tiệm vàng lớn nhất trên địa bàn tỉnh Sơn La từ trước đến nay. Trong ảnh: Cơ quan chức năng lấy lời khai của các đối tượng.  Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH



Tối 21.9, tại quảng trường Sao Đỏ (Chí Linh), Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức chương trình Tết Trung thu năm 2018 với chủ đề "Đêm hội trăng rằm-thắp sáng ước mơ thiếu nhi Hải Dương". Các đồng chí: Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và hơn 1.000 thiếu nhi trên địa bàn thị xã Chí Linh tới dự. Ban tổ chức đã trao 100 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị xã. Thị xã Chí Linh cũng trao 594 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống... Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn tặng quà Trung thu cho Hội đồng Đội tỉnh và các cháu thiếu nhi. Ảnh: Minh Nguyệt


Chiều 21.9, Sở Tài chính tổ chức hội nghị xin ý kiến của đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh vào dự thảo Đề án khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý để trình UBND tỉnh xem xét thực hiện vào đầu năm 2019. Đại diện các đơn vị tham gia hội nghị đều nhất trí với việc triển khai đề án. Các đại biểu đề nghị Sở Tài chính bổ sung thêm căn cứ pháp lý của đề án, có biện pháp khắc phục khó khăn khi áp dụng vào thực tiễn của tỉnh. Phương án giải quyết việc làm cho các lái xe cần rõ ràng, cụ thể... Trong ảnh: Các đại biểu tham gia góp ý vào dự thảo Đề án khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý. Ảnh: Hải Minh


Chiều 21.9, tại huyện Kim Thành, Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức tọa đàm với chủ đề “Vai trò của Hội Phụ nữ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT)”. Nhân dịp này, Hội Phụ nữ tỉnh tặng 5 suất quà (mỗi suất trị giá 550.000 đồng) cho các gia đình hội viên phụ nữ có thân nhân bị tai nạn giao thông. Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh tặng quà cho các gia đình hội viên phụ nữ có thân nhân bị tai nạn giao thông. Ảnh: Thanh Hoa


Sáng 21.9, tại thị xã Chí Linh, Trường Quân sự Quân khu 3 phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức phát động phong trào “Hiến máu nhân đạo, cứu chữa đồng đội” năm 2018. Ngay sau lễ phát động, hơn 600 cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ nhà trường tình nguyện đăng ký tham gia hiến máu và thu được gần 600 đơn vị máu. Trong ảnh: Cán bộ, học viên, chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 3 tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Nguyễn Thanh


QUỐC TẾ


Ngày 20.9, nhà chức trách Mỹ cho biết một vụ nổ súng đã xảy ra tại trung tâm phân phối thuốc Rite Aid ở hạt Harford thuộc bang Maryland, làm ít nhất 3 người thiệt mạng, nhiều người bị thương. Vụ nổ súng xảy ra ở đoạn giao nhau giữa đường Spesutia và đường Perryman ở khu vực Perryman, phía nam TP Aberdeen. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ. Nhà chức trách địa phương cũng khuyến cáo người dân tránh xa khu vực trên. Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng ở Harford, bang Maryland ngày 20.9. Ảnh: Chicago Tribune/ TTXVN


Ngày 21.9, truyền thông quốc gia Tanzania đưa tin số người thiệt mạng trong vụ lật phà MV Nyerere trên hồ Victoria - hồ lớn nhất châu Phi xảy ra một ngày trước, đã lên tới ít nhất 86 người trong khi số người được cứu sống hiện vẫn giữ nguyên ở con số 37 như thông tin trước đó. Truyền thông địa phương dẫn lời các nhân chứng cho biết khi tai nạn xảy ra chiếc phà chở hơn 200 hành khách, vượt xa số khách tối đa được phép chuyên chở. Ngoài ra, trên phà còn chở theo nhiều hàng hóa, trong đó có ngô và xi-măng. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ lật phà trên hồ Victoria, Tanzania ngày 21.9. Ảnh: BBC/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 21.9