Sự kiện nổi bật ngày 21.11

21/11/2020 17:31

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện An Lão, TP Hải Phòng là sự kiện nổi bật ngày 21.11.

TRONG NƯỚC

Ngày 21.11.2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện An Lão, TP Hải Phòng để thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV cũng như lắng nghe, giải đáp các kiến nghị của cử tri. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cải tạo đường 359, đoạn từ xã Thủy Triều đến đường trục giao thông Khu đô thị và công nghiệp Bến Rừng, huyện Thủy Nguyên. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện An Lão. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Ngày 21.11.2020, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã thăm, hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra tại tỉnh Quảng Ngãi. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao tặng tỉnh Quảng Ngãi 12 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Đoàn cũng đã đi thăm, trao kinh phí xây dựng lại nhà ở cho 2 hộ gia đình tại huyện Bình Sơn bị sập hoàn toàn nhà ở (mỗi hộ 40 triệu đồng); trao quà cho 20 hộ dân là gia đình chính sách, gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Bình Phước, huyện Bình Sơn (mỗi hộ 2 triệu đồng tiền mặt và một phần quà). Trong ảnh: Đồng chí Trần Thanh Mẫn trao tặng tỉnh Quảng Ngãi 12 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do thiên tai. Ảnh: Đinh Hương – TTXVN

Chiều 21.11.2020, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. Cùng ngày, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an và Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã tiếp ông Robert O’Brien. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Ngày 21.11, Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương điển hình “Hoa việc thiện” năm 2020 cho 14 tập thể và 60 cá nhân điển hình tiêu biểu cấp thành phố. Tại lễ tuyên dương, Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh phát động thi đua phong trào “Hoa việc thiện” năm 2021 và kêu gọi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ thành phố vận động các tập thể, cá nhân thi đua làm việc thiện, góp phần tôn vinh giá trị nhân đạo, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước không để người nghèo, người yếu thế xã hội bị bỏ lại phía sau trong tiến trình xây dựng, phát triển đất nước; xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Trong ảnh: Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương điển hình "Hoa việc thiện" năm 2020. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN

Ngày 21.11.2020, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, UBND TP Hà Nội, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức Chương trình “Khởi động cùng SEA Games 31". Tại lễ khởi động, Ban tổ chức công bố website chính thức của SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11. Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố biểu trưng ASEAN Para Games, SEA Games 31 là tác phẩm “Cánh chim bay lên - bàn tay chữ V” cùng sao la – linh vật của đại hội… Kết thúc chương trình "Khởi động cùng SEA Games 31", Ban Tổ chức cùng hơn 2.000 vận động viên thể thao thành tích cao thuộc các đội tuyển quốc gia, đông đảo người dân Thủ đô tham gia chạy đồng hành cùng chương trình. Trong ảnh: Lễ đếm ngược 1 năm tới SEA Games 31 (khởi động đồng hồ đếm ngược). Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Ngày 21.11.2020, tại đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex-ITC) chính thức khởi động dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà (Cát Bà Amatina). Cát Bà Amatina do Vinaconex-ITC làm chủ đầu tư có tổng diện tích 172,38 ha tọa lạc tại đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng. Dự án thuộc khu vực tam giác phát triển kinh tế trọng điểm phía Bắc Việt Nam (gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh), nằm trên hành lang phát triển công nghiệp - thương mại - dịch vụ của vùng duyên hải Bắc bộ; đồng thời, thuộc chuỗi cảng biển chính, cửa ngõ kinh tế biển khu vực miền Bắc. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Hoàng Ngọc-TTXVN

Ngày 21.11, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, lực lượng biên phòng Đồn Biên phòng Nà Hỳ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) chủ trì, phối hợp với Công an huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) đã bắt giữ 1 đối tượng nam giới có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 20.11, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Nà Hỳ cùng Công an huyện Nậm Pồ đang thực hiện nhiệm vụ tại bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) thì phát hiện 2 người đàn ông đi trên chiếc xe máy có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trong người đối tượng ngồi sau xe máy có cất giấu 3 gói nilon màu hồng, xanh; bên trong mỗi gói chứa 200 viên ma túy tổng hợp; 3 gói nilon màu trắng bên trong chứa heroin, trọng lượng hơn 10gram. Trong ảnh: Đối tượng Lý A Sài cùng tang vật bị thu giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

QUỐC TẾ

Ngày 20.11.2020, lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã khai mạc Hội nghị cấp cao lần thứ 27. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến để thảo luận về tình hình dịch bệnh COVID-19 và thông qua tầm nhìn mới về hợp tác khu vực giai đoạn sau dịch bệnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Malaysia - nền kinh tế chủ nhà APEC 2020, ông Muhyiddin Yassin, kêu gọi các nền kinh tế nằm trên vành đai Thái Bình Dương đoàn kết chống dịch COVID-19 và thúc đẩy phục hồi kinh tế. Trong ảnh: Lãnh đạo các nước thành viên APEC tham dự Hội nghị trực tuyến cấp cao APEC lần thứ 27 (trên màn hình), tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 20.11.2020, các quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) thúc đẩy kế hoạch tham vọng hơn nhằm xây dựng một tương lai bền vững hơn. Phát biểu trong cuộc họp báo chung, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã nêu bật tính cấp thiết và tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, đồng thời hối thúc các đối tác G20 cam kết thực hiện đầy đủ và hiệu quả Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015. Trong ảnh (tư liệu): Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, Bỉ, ngày 1.10.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 20.11.2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá kết quả nghiên cứu của Anh cho thấy những người đã mắc bệnh COVID-19 không có nguy cơ tái nhiễm trong ít nhất 6 tháng là một thông tin tích cực, mang lại hy vọng cho công tác nghiên cứu và phát triển vaccine phòng căn bệnh nguy hiểm này. Kết quả nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford (Anh) tiến hành đối với các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19 cho thấy các trường hợp tái nhiễm rất ít khi xảy ra và những người đã bị nhiễm bệnh và được điều trị khỏi rất khó có nguy cơ tái nhiễm trong ít nhất 6 tháng sau lần nhiễm đầu tiên. Trong ảnh: Chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện tại Toronto, Canada, ngày 16.11.2020. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 21.11