Sự kiện nổi bật ngày 20.4

20/04/2019 18:20

Khởi động dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, cử tri Ai Cập tham gia trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp... là những sự kiện nổi bật ngày 20.4.

TRONG NƯỚC



Ngày 20.4, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam tổ chức lễ khởi động dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa - điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất ở Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đại diện các bộ, ngành dự buổi lễ. Phía Hoa Kỳ tham dự buổi lễ có Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Hoa Kỳ cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam và các Thượng nghị sỹ trong Đoàn Thượng viện Hoa Kỳ. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình và Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Hoa Kỳ thực hiện nghi thức khởi động dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN



Ngày 20.4, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thành ủy TP Hồ Chí Minh để kiểm tra, đánh giá việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn thành phố. Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN



Ngày 20.4, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị “Tổng kết 10 năm thực hiện thông báo kết luận số 264-TB/TW, ngày 31.7.2009 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tại hội nghị, đại diện Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã ghi nhận, biểu dương và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của UBND TP Hồ Chí Minh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2009 – 2019. Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tham quan gian hàng doanh nghiệp bên lề hội nghị. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN



Ngày 20.4, tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đưa vào hoạt động nhà máy nước sạch hiện đại. Đây là dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng nước DNP – Long An, làm chủ đầu tư với tổng số vốn hơn 650 tỉ đồng. Nhà máy có công suất thiết kế 60.000m3/ngày đêm, công suất tối ưu đạt 80.000m3/ngày đêm. Nhà máy hoạt động sẽ cấp phát nước cho toàn địa bàn thành phố Tân An và một số huyện thuộc tỉnh Long An như: Thủ Thừa, Tân Trụ, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước cùng các khu vực lân cận khác. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham quan nhà máy nước sạch. Ảnh: Thanh Bình - TTXVN



Trong ba ngày từ ngày 18 đến 20.4, do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xảy ra hàng chục vụ cháy rừng và thảm thực vật, bước đầu gây thiệt hại một số diện tích rừng trồng và rừng tái sinh trên địa bàn, trong ngày 18.4 xảy ra 5 vụ cháy tại các xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên; Nậm Manh, Nâm Ban, huyện Nậm Nhùn; Ma Quai, huyện Sìn Hồ và Nùng Nàng, huyện Tam Đường. Ngay sau sau khi phát hiện có cháy, chính quyền tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các huyện, huy động lực lượng tại chỗ, với số lượng hàng nghìn người như: dân quân, kiểm lâm, bộ đội và người dân địa phương tiến hành dập lửa. Các đám cháy đều được khống chế và dập tắt sau từ 3 đến 5 giờ nên không gây thiệt hại nhiều về rừng. Trong ảnh: Khu rừng do người dân đốt nương làm rẫy tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung – TTXVN



Tối 19.4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá một đường dây tàng trữ, vận chuyển hơn 1,1 tấn ma túy. Hiện Công an đã khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) và một đối tượng người Việt Nam. Công an thành phố đã thu giữ tổng cộng 1.110,26 kg ma túy tổng hợp và 998,68 g Ketamine; đang tiếp tục phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, làm rõ mối liên quan giữa các lô hàng (cùng nguồn và thủ đoạn cất giấu) mới phát hiện và thu giữ tại Nghệ An vừa qua. Trong ảnh: Tang vật, ma tuý bị lực lượng công an TP Hồ Chí Minh thu giữ. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH

Tối 20.4, tại Quảng trường Sao Đỏ, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Chí Linh tổ chức trọng thể Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP Chí Linh trực thuộc tỉnh Hải Dương. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết thành lập TP Chí Linh cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2018 của Chính phủ cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP Chí Linh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khẳng định Chí Linh là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hiến và cách mạng. Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Chí Linh tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, cách mạng, đoàn kết, thống nhất, đưa TP Chí Linh phát triển nhanh, bền vững. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Nghị quyết thành lập TP Chí Linh cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố. Ảnh: THÀNH CHUNG

QUỐC TẾ



Sáng 20.4 theo giờ địa phương, hàng triệu cử tri Ai Cập bắt đầu đến các điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước để tham gia cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp. Theo kế hoạch, cuộc trưng cầu ý dân lần này diễn ra từ ngày 20 – 22.4 tại Ai Cập. Truyền thông nhà nước Ai Cập dẫn lời người đứng đầu Cơ quan Bầu cử Quốc gia (NEA) Lasheen Ibrahim trước đó cho biết, khoảng 20.000 thẩm phán sẽ tham gia giám sát tiến trình bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Ngoài ra, 55 nhóm xã hội dân sự của Ai Cập, 5 tổ chức phi chính phủ nước ngoài và 3 hội đồng quốc gia sẽ giám sát cuộc bỏ phiếu để trưng cầu ý kiến của nhân dân nước này về sửa đổi Hiến pháp. Trong ảnh: Cử tri Ai Cập xếp hàng chờ bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Cairo ngày 20.4. Ảnh: AFP/TTXVN



Ít nhất 30 người, trong đó có 6 nhân viên an ninh và 1 dân thường, đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực xảy ra trên khắp cả nước Afghanistan trong ngày qua. Bạo lực không ngừng gia tăng trên khắp cả nước Afghanistan, trong khi các cuộc đụng độ giữa các lực lượng an ninh tại Afghanistan và Taliban vẫn tiếp diễn tại 25 trong số 34 tỉnh của nước này kể từ ngày 12.4 - thời điểm Taliban bắt đầu chiến dịch tấn công mùa Xuân hàng năm. Trong ảnh (tư liệu): Nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom do phiến quân Taliban tiến hành tại Jalalabad, Afghanistan. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 19.4, ít nhất 48 người Palestine đã bị thương trong cuộc đụng độ với binh sĩ Israel tại phía Đông Dải Gaza, gần biên giới Israel. Người phát ngôn của của Cơ quan Y tế tại Gaza cho hay trong số các nạn nhân có 5 nhân viên y tế và 4 phóng viên ảnh địa phương. Nhiều nạn nhân đang được điều trị do hít phải hơi cay. Các cuộc đụng độ này là một phần của các cuộc biểu tình chống Israel hàng tuần vốn bắt đầu từ năm ngoái. Trước đó, ban tổ chức cuộc biểu tình đã kêu gọi người dân Dải Gaza tham gia hoạt động này để ủng hộ các tù nhân Palestine đang bị Israel giam giữ. Trong ảnh: Binh sĩ Israel bắn đạn hơi cay về phía người biểu tình Palestine trong cuộc đụng độ tại khu vực biên giới Israel và Dải Gaza ngày 19.4. Ảnh: THX/TTXVN



Truyền thông Nhật Bản đưa tin một thủy thủ khiếm thị người Nhật Bản đã hoàn tất hành trình không nghỉ xuyên qua Thái Bình Dương trên một chiếc thuyền. Đây là lần đầu tiên một người bị mất thị lực có thể tự mình điều khiển thuyền đi qua khu vực đại dương rộng lớn này. Sáng 20.4, ông Mitsuhiro Iwamoto đã cập cảng tại Fukushima với chiếc thuyền dài 12m sau hành trình kéo dài 2 tháng xuất phát từ bang California, Mỹ. Đây là nỗ lực thứ hai của ông Iwamoto sau lần thử đầu tiên chưa trọn vẹn cách đây 6 năm khi thuyền va phải cá voi và chìm. Trong ảnh (tư liệu): Ông Mitsuhiro Iwamoto trả lời phỏng vấn tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 20.4