Sự kiện nổi bật ngày 19.6

19/06/2020 18:21

Bế mạc Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV; Khôi phục giá trị nguyên gốc chùa Trăm Gian... là những sự kiện nổi bật ngày 19.6.

TRONG NƯỚC


Chiều 19.6, Quốc hội khóa XIV đã bế mạc Kỳ họp thứ 9 sau 19 ngày làm việc (hai đợt họp: trực tuyến và tập trung). Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIV đã làm việc nghiêm túc, dân chủ, đổi mới với tinh thần trách nhiệm cao, chất lượng, hiệu quả và kết thúc thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Trước đó, chiều cùng ngày, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em; Nghị quyết Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 19.6, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khai trương trưng bày Bảo tàng báo chí Việt Nam. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và các đồng chí lãnh đạo Đảng, bộ, ngành đến dự. Trong ảnh: Đại biểu tham quan gian trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Ngày 19.6, tại TP Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2019-2020. Cuộc thi thu hút đông đảo đội ngũ giáo viên, học sinh các trường phổ thông trên khắp cả nước tham gia với 67 đơn vị dự thi, 137 dự án với 253 học sinh tham dự. Trong ảnh: Các đội thi tham gia cuộc thi. Ảnh: Văn Dũng – TTXVN


Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân Phan Thị Th. (sinh năm 1958, ngụ tại Sóc Trăng) bị u tim với kích thước 30x50mm. Bệnh nhân nhập viện ngày 12.6 trong tình trạng bị ngất do thay đổi tư thế, khó thở, nặng ngực trái. Kết quả siêu âm tim cho thấy bệnh nhân có khối u to ở buồng nhĩ trái, khối u rất di động gây lấp lỗ van hai lá, cực trên của khối u có dấu hiệu dọa vỡ, suy tim độ 3. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy trọn khối u nhầy kèm cuống, tái tạo vách liên nhĩ bằng màng tim; sửa van ba lá. Hiện bệnh nhân hồi phục tốt, đã tự đi lại, sinh hoạt, ăn uống bình thường và được xuất viện ngày 19.6. Trong ảnh: Hình ảnh ca phẫu thuật. Ảnh: TTXVN 


Sáng 19.6, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cầu Muống phối hợp với Đội Đặc nhiệm, thuộc Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đang làm nhiệm vụ tại khu vực ấp 6, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng là Lê Văn Út Anh 19 tuổi trú tại ấp 6, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự và Lê Văn Hải, 18 tuổi, trú tại xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự điều khiển xe gắn máy vận chuyển trái phép 2.500 gói thuốc lá ngoại. Trong ảnh: Tang vật 2.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 19.6, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi thăm, khảo sát đền Long Động và chùa Trăm Gian (Nam Sách). Cùng đi có một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh. Sau khi nghe báo cáo sơ bộ về di tích chùa Trăm Gian, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, thu thập các tài liệu lịch sử, nghiên cứu để lập quy hoạch, trùng tu, tôn tạo chùa Trăm Gian. Đề xuất phương án trùng tu theo hướng khôi phục giá trị nguyên gốc đủ 100 gian. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh chùa Trăm Gian có giá trị lịch sử - văn hoá và kiến trúc đặc biệt, cảnh quan đẹp nhưng vẫn còn nhiều người chưa biết đến. Do đó cần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, thu hút khách tham quan. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khảo sát tại chùa Trăm Gian (Nam Sách). Ảnh: Thế Anh


Chiều 19.6, đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ làm việc với một số sở, ngành của tỉnh Hải Dương về công tác quản lý nhà nước hoạt động hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Đại diện các sở, ngành của tỉnh kiến nghị với đoàn kiểm tra đề nghị Quốc hội sớm ban hành luật về hội, trong đó quy định theo hướng: ở cấp tỉnh, việc quản lý nhà nước về hội giao cho các sở, ngành theo dõi, quản lý hoạt động theo chuyên ngành cùng cấp để phù hợp và có cơ sở pháp lý cao về quản lý nhà nước. Đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ ban hành quy định về chế độ thù lao với lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù… Trong ảnh: Đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ đề nghị các sở, ngành của tỉnh phối hợp tốt trong công tác quản lý hoạt động của các hội, quỹ. Ảnh: Linh An


Sáng 19.6, sau 2 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Sách lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Tại phiên bế mạc, Đại hội đã thông qua Nghị quyết với phương hướng và mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tranh thủ tối đa thời cơ và điều kiện thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, khai thác tốt tiềm năng, huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội… Phấn đấu xây dựng huyện Nam Sách trở thành thị xã trước năm 2030. Đại hội đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá, 9 dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030. Trong ảnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Sách lần thứ XXVIII biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Trung Thu


Trưa 19.6
, tại cổng Huyện ủy Gia Lộc, địa chỉ số 52 Lê Thanh Nghị, thị trấn Gia Lộc (Gia Lộc) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương khi đang treo pano phục vụ công tác tuyên truyền. Nguyên nhân ban đầu nghi do điện giật. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn lao động. Ảnh: TTXVN 

QUỐC TẾ


Sáng 19.6, Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo trong những tháng vừa qua, hàng loạt tổ chức của nước này bao gồm cả chính phủ và các doanh nghiệp đã bị một nhóm tin tặc nước ngoài tấn công mạng. Thủ tướng Morrison khẳng định đây là những vụ tấn công mạng tinh vi với mục tiêu nhằm vào tất cả các cấp chính phủ, ngành công nghiệp, tổ chức chính trị, giáo dục, y tế, các nhà cung cấp dịch vụ thiết yếu và cơ sở hạ tầng quan trọng khác. Trong ảnh: Thủ tướng Australia Scott Morrison phát biểu tại Canberra. Ảnh: AFP/TTXVN


Cảnh sát New Zealand cho biết ngày 19.6 đã xảy ra một vụ nổ súng tại khu vực Massey thuộcTP Auckland, khiến 2 cảnh sát bị thương nghiêm trọng. Cảnh sát trưởng New Zealand sau đó xác nhận một cảnh sát đã thiệt mạng. Vụ việc xảy ra vào 10 giờ 30 theo giờ địa phương, khi một đơn vị cảnh sát bị tấn công trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra định kỳ tại khu vực Reynella. Thủ phạm đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát đang truy tìm hung thủ, phong tỏa hiện trường, đồng thời yêu cầu người dân tránh xa khu vực trên. Trong ảnh: Cảnh sát và xe cứu thương được triển khai tại hiện trường vụ xả súng ở TP Auckland, New Zealand ngày 19.6. Ảnh: AP/TTXVN


Nhà chức trách Ấn Độ cho biết 5 tay súng đã bị tiêu diệt ngày 19.6 trong cuộc đấu súng với lực lượng Chính phủ Ấn Độ tại khu vực bất ổn Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Theo cảnh sát, cuộc đấu súng bùng phát tại làng Bandapoh thuộc tỉnh Shopian, cách TP Srinagar, thủ phủ mùa hè của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát 65 km về phía Nam, sau khi lực lượng Chính phủ tấn công khu vực này dựa trên thông tin tình báo riêng cho thấy sự hiện diện của các tay súng. Người phát ngôn quân đội Ấn Độ, đại tá Rajesh Kalia cho biết 5 tay súng đã bị tiêu diệt. Lực lượng chính phủ không thiệt hại gì trong cuộc giao tranh. Trong ảnh: Binh sĩ Ấn Độ được triển khai tại hiện trường vụ giao tranh tại quận Pulwama, thủ phủ Srinagar, bang Kashmir ngày 19.6. Ảnh: AFP/TTXVN


Hơn 2.000 người đã sơ tán sau khi xảy ra 3 trận cháy rừng lớn tại bang Arizona của Mỹ ngày 18.6 (theo giờ địa phương), trong bối cảnh thời tiết khô nóng và gió mạnh đang khiến nhiều đám cháy bùng lên trên khắp vùng Tây Nam nước Mỹ. Hơn 1.500 người đã sơ tán khỏi các vùng núi cách TP Phoenix của bang Arizona 80 km về phía Đông Bắc, khi đám cháy Bush lan ra khu vực rộng hơn TP Detroit trong đêm. Trong ảnh: Nhân viên cứu hỏa nỗ lực khống chế các đám cháy rừng tại San Luis Obispo, Mỹ, ngày 15.6. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 19.6