Sự kiện nổi bật ngày 18.2

18/02/2019 17:35

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 2... là những sự kiện nổi bật ngày 18.2.

TRONG NƯỚC



Nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi 2019, sáng 18.2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi 2019 tại thôn Thượng Phúc, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Phát biểu tại lễ phát động, nhắc lại lời dạy của Bác Hồ: “Mùa xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ việc phát động trồng cây ở mọi vùng miền cả nước cần trở thành phong trào của tất cả địa phương, nhất là năm 2019, cả nước tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu trồng cây tại Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Nhân kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, trong 2 ngày 17 và 18.2, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ, cựu chiến binh, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Hà Giang. Nhân dịp này, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Giang thăm, tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1,1 triệu đồng cho 100 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn ở ba xã Tùng Vài, Tả Ván, Cao Mã Pờ thuộc huyện Quản Bạ. Trong ảnh: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thắp hương lên các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Duy Tuấn - TTXVN



Sáng 18.2, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp đoàn đại biểu dự Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV và Liên hoan Thơ quốc tế lần thứ III. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao Hội Nhà văn Việt Nam ngay trong những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi đã tổ chức Hội nghị quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới lần thứ IV nhằm góp phần giới thiệu những giá trị, bản sắc độc đáo của văn học Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Ngày 18.2 (14 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), Lễ hội đền Trần tỉnh Thái Bình năm 2019 tiếp tục diễn ra tại khu di tích quốc gia đặc biệt Lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà) với hội thi cỗ cá - một tục lệ hiếm thấy ở các địa phương khác trong cả nước, phục dựng lại những nét văn hóa của vương triều Trần được nhân dân địa phương duy trì vào mỗi dịp lễ hội hằng năm. Trong ảnh: Tham dự hội thi là 8 thôn trong xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà – nơi đặt tôn miếu và lăng mộ các vua triều Trần. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN



Vào khoảng 12 giờ ngày 18.2, xe khách mang biển kiểm soát 43B - 041.56 do tài xế Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1974, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) điều khiển, chạy theo hướng Bắc-Nam khi đến Km8+760, thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thì va chạm với xe container mang biển kiểm soát 51C - 602.42 do Đặng Quang Thanh (sinh năm 1961, trú tại Bình Định) điều khiển, chạy hướng ngược lại. Thông tin ban đầu cho biết, có 13 người bị thương, trong đó có nhiều du khách Hàn Quốc. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN



Đêm 17.2 rạng sáng 18.2, mưa kèm theo gió giật mạnh đã khiến hàng trăm ngôi nhà ở Tuyên Quang tốc mái, gây thiệt hại lớn về tài sản và hoa màu của người dân, nhiều cây xanh trên khu vực thành phố Tuyên Quang bị bật gốc, gãy đổ, nhiều khu vực bị mất điện. Tại huyện Na Hang, mưa kèm giông lốc xảy ra trên diện rộng đã làm tốc mái 105 nhà dân và tám điểm trường, trong đó có hai điểm trường ở xã Thượng Nông bị tốc mái hoàn toàn. Ngoài ra, lốc xoáy cũng làm cho nhiều cây xanh bị bật gốc, đổ ngã, nhiều diện tích cây lâm nghiệp, hoa màu bị thiệt hại, nhiều tàu thuyền, lồng bè nuôi cá của người dân bị ảnh hưởng. Toàn bộ huyện Na Hang mất điện kéo dài đến 10 giờ ngày 18.2. Trong ảnh: Công nhân đô thị thành phố Tuyên Quang dọn dẹp đường phố. Ảnh: Quang Cường - TTXVN



Khoảng 8 giờ 30 ngày 18.2, tại đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) bất ngờ xuất hiện tuyết rơi. Theo ghi nhận tại Trạm Khí tượng Sa Pa, nhiệt độ thấp nhất ở mức 10,8 độ C, trong khi đó, chênh lệch độ cao giữa thị trấn Sa Pa và đỉnh Fansipan là khoảng 1.500m, như vậy nhiệt độ tại núi Fansipan vào thời điểm đó vào khoảng 1-2 độ C. Nhiều du khách đang tham quan Fansipan rất bất ngờ trước hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này. Trong ảnh: Tuyết rơi trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 18.2, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo về việc giao chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Quốc Tuấn-An Bình (Nam Sách); đề xuất điều chỉnh quy hoạch số tầng nhà tại các khu đô thị, khu dân cư mới và điều chỉnh quy định chiều cao tối đa, công năng sử dụng các công trình cao tầng tại TP Hải Dương; phương án quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới xã Cẩm Chế (Thanh Hà), tỷ lệ 1/500. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hoàng Biên



Ngày 18.2, UBND tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền người tiêu dùng (NTD) Việt Nam năm 2019. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu Sở Công thương và Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp, sớm hoàn chỉnh kế hoạch để ban hành thực hiện. Các ngành liên quan, DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong toàn tỉnh cần có hành động thiết thực để hưởng ứng chương trình này. Thị xã Chí Linh được tỉnh chọn để tổ chức sự kiện cần coi đây là cơ hội để quảng bá sự kiện nâng cấp lên thành phố. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì hội nghị. Ảnh: Lan Anh



Sáng 18.2, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền (Cẩm Giàng), Hội Văn học nghệ thuật tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, UBND huyện Cẩm Giàng tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVII, năm 2019. Nhiều bài thơ hay, nổi tiếng được trưng bày tại khuôn viên di tích để du khách thưởng lãm. Trong ảnh: Các nghệ sĩ thể hiện bài thơ "Nguyên tiêu" của Bác Hồ. Ảnh: Đỗ Quyết



Sáng 18.2 (14 tháng giêng), tại sân đá chùa Côn Sơn, Ban Tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019 tổ chức Hội thi bánh chưng, bánh dày lần thứ X năm 2019. Đây là một trong những nội dung đặc sắc được duy trì tổ chức tại Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc từ nhiều năm nay. Hội thi thu hút 11 đoàn nghệ nhân đến từ các huyện, thị xã, thành phố tham gia phần thi bánh chưng (huyện Thanh Hà không tham gia) và 6 đoàn nghệ nhân tham gia phần thi bánh dày là Tứ Kỳ, Kinh Môn, Nam Sách, Thanh Hà, thị xã Chí Linh và TP Hải Dương. Toàn bộ bánh chưng, bánh dày sẽ được dâng cúng Phật, thánh vào sáng 19.2 (rằm tháng giêng). Trong ảnh: Phần thi gói bánh chưng của các đội. Ảnh: Thành Chung


QUỐC TẾ



Theo kết quả thăm dò mới nhất của Viện NIDA (Nida Poll) ngày 18.2, đương kim Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hiện là ứng cử viên được ưa thích cho vị trí đứng đầu Chính phủ thành lập sau bầu cử, tuy nhiên, đảng Pheu Thai ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra lại là chính đảng nhận được nhiều sự ủng hộ nhất. Cuộc thăm dò được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 4-7.2 trên 2.091 người trưởng thành thuộc nhiều giai tầng khác nhau trong xã hội Thái Lan. Trong ảnh: Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha trong chuyến thăm Mukdahan,Thái Lan, ngày 6.2. Ảnh: AFP/TTXVN



Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết kể từ ngày 18.2, quân đội nước này sẽ khởi động công tác thanh tra kéo dài trong vòng 2 tháng đối với tất cả các cơ sở quốc phòng trên toàn quốc để giải quyết những rủi ro tiềm ẩn về an toàn và những điểm yếu khác. Phái đoàn thanh tra, do Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Choo-suk dẫn đầu, sẽ tiến hành công tác kiểm tra đối với các doanh trại, cơ sở phúc lợi, y tế và hoạt động quản lý các trang thiết bị quân sự. Công tác kiểm tra sẽ kéo dài tới ngày 19.4. Trong ảnh: Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Choo-suk phát biểu tại Seoul ngày 6.12.2018. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã bắt giữ hơn 3.600 người trong một chiến dịch “an toàn và hòa bình” được triển khai trên cả nước. Truyền thông khu vực ngày 17.2 dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hơn 58.500 nhân viên an ninh, gồm cả cảnh sát, lực lượng hiến binh và các đơn vị bảo vệ bờ biển, đã tham gia chiến dịch được triển khai tại 81 tỉnh, bắt giữ hơn 3.600 người, thẩm vấn khoảng 575.200 người. Trong ảnh: Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại Istanbul. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 18.2