Sự kiện nổi bật ngày 17.9

17/09/2019 18:00

Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội”... là sự kiện nổi bật ngày 17.9.

TRONG NƯỚC


Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 37, sáng 17.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về hệ thống quá cảnh hải quan và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 37 để cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Ngày 17.9, tại Hà Nội diễn ra Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Cuba lần thứ 3 giữa Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Cuba do Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba làm Trưởng đoàn.Kết quả Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Cuba lần thứ 3 là cơ sở quan trọng để hai bên đưa vào Kế hoạch Hợp tác Quốc phòng giai đoạn 2020-2022, qua đó định hướng cho giai đoạn phát triển mới trong quan hệ quốc phòng song phương, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Cuba. Trong ảnh: Quang cảnh buổi Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam- Cuba lần thứ 3. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Ngày 17.9, tại Hà Nội, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày “An toàn nguời bệnh thế giới lần thứ nhất” nhằm nâng cao nhận thức về an toàn người bệnh, cam kết xây dựng văn hóa an toàn, chung tay hành động để tạo nên môi trường bệnh viện cởi mở thân thiện và “không đổ lỗi” tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc. Trong ảnh: Các đại biểu tham gia vũ điệu vệ sinh tay phòng nhiễm khuẩn tại chương trình. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN


Công an TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang đối tượng vận chuyển 60 bánh heroin. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 16.9, tại khu vực Chợ đêm Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, các lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng Lê Hồng Phong ( sinh năm 1963, trú tại tiểu khu 3/2, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), thu giữ 60 bánh nghi heroin với trọng lượng khoảng 21 kg và tang vật có liên quan đang trên đường đi tiêu thụ. Tại Cơ quan điều tra, bước đầu, đối tượng khai nhận tang vật là heroin. Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra làm rõ. Trong ảnh: Đối tượng Lê Hồng Phong cùng số heroin bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN


Tại vườn cao su thuộc ấp Suối Bà Chiêm, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu (Tây Ninh), Công an huyện Tân Châu đã triệt xóa tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, đồng thời bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ tang vật gồm: 6 con gà đá, 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 15 xe mô tô, trên 55 triệu đồng, 11 điện thoại di động và nhiều tang vật có liên quan. Trong ảnh: Các đối tượng tham gia đánh bạc, cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Tân–TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 17.9, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội”. 9 ý kiến tham luận tại hội thảo đã làm rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác phối hợp tổ chức thực hiện; một số cách làm mới, giải pháp hiệu quả trong thực hiện giám sát, phản biện… Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, các đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý thời gian tiếp theo các cấp ủy, chính quyền cần nghiêm túc xử lý, giải quyết các kết quả kiến nghị sau giám sát và phản biện xã hội. Tăng cường sự phối hợp giữa MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội với chính quyền các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung giám sát và phản biện những vấn đề mới phát sinh mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm... Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Ảnh: Thu Minh


Chiều 17.9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội được tổ chức trong 3 ngày từ 18-20.9 tại Thủ đô Hà Nội có chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển". Tham dự đại hội có 1.300 đại biểu. Đoàn đại biểu của tỉnh có 10 người tham dự. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển mong các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nội quy, chương trình của đại hội; tích cực tham gia đóng góp, đề xuất ý kiến vào chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ tới. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Tiến Mạnh


Sáng 17.9, Tòa án Nhân dân huyện Kim Thành mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và tuyên phạt bị cáo Lương Văn Tâm (sinh năm 1991, ở thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) 13 năm tù và cấm lái xe ô tô trong 4,5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Theo cáo trạng, chiều 21.1 Tâm lái ô tô tải chạy trên quốc lộ 5 chiều đường Hà Nội - Hải Phòng. Đến 14 giờ cùng ngày, khi đi đến km 76+500 thuộc địa phận thôn Cổ Phục Nam, xã Kim Lương, do ngủ gật, Tâm đã lái ô tô đi vào làn đường dành cho xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ nên đã đâm vào đoàn người dự Đại hội MTTQ xã Kim Lương đi viếng nghĩa trang liệt sĩ đi bộ ngược chiều lên cầu vượt xã Kim Lương. Vụ tai nạn làm 8 người chết, 8 người bị thương, thiệt hại tài sản 18,7 triệu đồng. Tâm dương tính với ma túy. Trong ảnh: Bị cáo Lương Văn Tâm tại tòa. Ảnh: Hà Nga

QUỐC TẾ


Nhà lãnh đạo tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei ngày 17.9 loại bỏ khả năng đàm phán với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng lên cao giữa hai nước sau khi Washington đổ lỗi cho Tehran đứng sau các vụ tấn công vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia. Trang mạng chính thức của Đại giáo chủ dẫn lời ông khẳng định: "Chính sách 'gây sức ép tối đa' chống đất nước Iran là vô ích, và toàn bộ quan chức Iran đều chắc chắn rằng sẽ không có cuộc đàm phán nào với Mỹ ở bất kỳ cấp nào". Trong khi đó, Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ông Khamenei nhấn mạnh "chính sách gây sức ép tối đa của Washington sẽ thất bại". Trong ảnh: Đại giáo chủ Ali Khamenei phát biểu tại Tehran, ngày 17.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ Quốc phòng Nga ngày 16.9 cho biết Nga đã bố trí các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 tại quần đảo Novaya Zemlya. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Moskva nỗ lực gia tăng sự hiện diện quân sự tại Bắc cực. Hạm đội Bắc Băng Dương của Nga cho biết trung đoàn tên lửa hạm đối không thuộc lực lượng phòng không của Hạm đội Bắc Băng Dương đặt trên đảo Yuzhny, phía Nam quần đảo Novaya Zemlya, được trang bị toàn bộ bằng hệ thống tên lửa hiện đại S-400. Trung đoàn này trước đó được trang bị hệ thống tên lửa S-300, phiên bản trước của S-400. Trong ảnh: Hệ thống S-400 của Nga trên đảo Novaya Zemlya, Bắc Cực. Ảnh: TTXVN


Ngày 17.9, khoảng 6,3 triệu cử tri Israel đã đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội sau khi đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu không thể thành lập Chính phủ liên minh mới sau cuộc bầu cử đầu tiên hồi tháng 4 vừa qua. Cuộc bầu cử lần thứ hai trong năm này sẽ quyết định vận mệnh chính trị của Thủ tướng đương nhiệm Netanyahu. Có 31 đảng tham gia tranh cử, nhưng chỉ 9 đảng có khả năng giành ghế trong Quốc hội 120 ghế, khiến Quốc hội Israel khóa tới sẽ có ít đảng tham gia nhất trong lịch sử nước này. Trong ảnh: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bỏ phiếu tại điểm bầu cử Quốc hội ở Jerusalem ngày 17.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 17.9, Quốc hội Indonesia đã bỏ phiếu thông qua việc thay đổi luật liên quan đến Ủy ban chống tham nhũng (KPK) của nước này. Sự thay đổi này bao gồm đặt cơ quan dưới sự giám sát của một ban độc lập. Ban này sẽ có quyền quyết định xem KPK có được phép nghe lén điện thoại hay không. Một số nhà hoạt động lo ngại rằng cải cách này sẽ khiến cơ quan chống tham nhũng bị suy yếu. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Indonesia Joko Widodo (phải) phát biểu tại cuộc họp Quốc hội ở Jakarta ngày 16.8. Ảnh: AFP/TTXVN


Hàn Quốc ngày 17.9 đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus tả lợn châu Phi tại một trang trại gần biên giới với Triều Tiên. Theo Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc, vật nuôi nhiễm virus tả lợn châu Phi đã được phát hiện tại một trang trại ở thành phố Paju. Bộ này đã yêu cầu cách ly 48 giờ tất cả các trang trại chăn nuôi lợn trên toàn đất nước kể từ 6h30' cùng ngày. Trong ảnh: Nhân viên cơ quan kiểm dịch làm nhiệm vụ tại một trang trại ở Paju, phía bắc thủ đô Seoul, Hàn Quốc, sau khi phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm virus tả lợn châu Phi, ngày 17.9. Ảnh: Yonhap/TTXVN




(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 17.9