Sự kiện nổi bật ngày 17.8

17/08/2018 17:14

Bộ Chính trị, Ban Bí thư học tập chuyên đề về công tác đối ngoại; Tìm kiếm cơ hội từ CPTPP... là những sự kiện nổi bật ngày 17.8.

TRONG NƯỚC


Ngày 17.8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để học tập chuyên đề về công tác đối ngoại. Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh các báo cáo viên đã chuẩn bị các chuyên đề kỹ lưỡng, chu đáo, cung cấp được nhiều thông tin bổ ích, thiết thực, phục vụ cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quá trình xem xét, quyết định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để học tập chuyên đề về công tác đối ngoại. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Nhân dịp khai giảng năm học mới, sáng 17.8, tại trường THCS Phụng Châu (xã Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội), Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hà Nội, UBND xã Phụng Châu tổ chức Lễ trao tặng quà cho trẻ em nghèo. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã tới trao tặng quà cho trẻ em nghèo xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội nhân dịp khai giảng năm học mới 2018-2019.Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm Trường THCS Phụng Châu, huyện Chương Mỹ. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN


Ngày 17.8, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Giáo dục 2018 (VEC 2018) với chủ đề “Giáo dục đại học - Chuẩn hóa và Hội nhập quốc tế”. Tham dự Hội thảo có Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cùng các đại biểu nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội, đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, doanh nhân… Trong ảnh: Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN


Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2018), ngày 17.8, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh khai mạc Triển lãm ảnh “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người con ưu tú của dân tộc Việt Nam”, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Cung Văn hóa Lao động và tuyến đường Đồng Khởi. Triển lãm trưng bày 270 ảnh và một bảng trích thông tin khái quát về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng. Triển lãm giới thiệu nhiều hình ảnh của Bác Tôn từ cuộc bãi công của công nhân Ba Son giành thắng lợi (năm 1912), cùng anh em binh lính trên chiến hạm France đứng lên phản chiến, kéo cờ đỏ ủng hộ Cách mạng tháng Mười Nga (năm 1919) đến các phong trào công nhân tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Cắt băng khai mạc Triển lãm. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN


Ngày 17.8, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong quản lý đất đai tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Olympic Việt Nam đã trở thành đội tuyển đầu tiên của Thể thao Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu tại ASIAD 2018, sau khi các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo giành vé đi tiếp tại bảng D môn bóng đá nam. Nhiệm vụ còn lại của đội tuyển Olympic Việt Nam là giành ngôi đầu bảng để có những tính toán cho mục tiêu tiếp theo. Bởi việc giành ngôi đầu sẽ giúp tuyển Việt Nam tránh chạm trán đương kim vô địch Hàn Quốc. Hơn nữa, việc có được kết quả tốt trước đối thủ mạnh là Olympic Nhật Bản sẽ giúp các cầu thủ tự tin hơn ở vòng loại trực tiếp. Trận đấu quyết định giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản ở lượt cuối bảng D - ASIAD 2018 sẽ diễn ra vào lúc 16h ngày 19.8. Hiện 2 đội đang cùng có 6 điểm và cùng hệ số +5 (5/0). Nếu hòa về tỷ số trong trận đấu tới, hai đội sẽ phải đá penalty để phân định thắng/thua. Trong ảnh: Đội tuyển Olympic Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh- TTXVN 

TRONG TỈNH



Sáng 17.8, Ban Chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh phổ biến, hướng dẫn các quy định về hội nhập kinh tế quốc tế cho lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và hơn 80 đại diện các doanh nghiệp trong tỉnh. Trước đó, Thứ trưởng Công thương Trần Quốc Khánh đã có cuộc trao đổi với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái về tình hình thực hiện công tác hội nhập kinh tế quốc tế của Hải Dương. Trong ảnh: Thứ trưởng Công thương Trần Quốc Khánh phổ biến các nội dung liên quan đến Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Ảnh: Hải Minh


Sáng 17.8, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh với chủ đề: "Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số". Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu yêu cầu các cơ quan chức năng, nhà trường và gia đình cần có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời những dấu hiệu, trường hợp vi phạm đối với trẻ em liên quan đến môi trường mạng. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tham dự diễn đàn nhận thông điệp từ các em học sinh. Ảnh: Thanh Nga


Hiện bãi đê hữu sông Văn Úc thuộc xã Thanh Cường (Thanh Hà) đang bị sạt lở. Chiều dài cung sạt khoảng 40 m, lấn sâu vào bờ 13 m. Điểm sạt gần nhất cách chân đê 40 m. Hiện trên mặt bãi xuất hiện nhiều vết nứt nên nguy cơ tiếp tục sạt lở rất cao. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ảnh hưởng của mưa lũ kết hợp với triều cường làm nước sông dâng cao, dòng chảy xiết. Trong khi đó, bãi sông có địa chất yếu, chủ yếu là đất pha cát. Trong ảnh: Bãi đê hữu sông Văn Úc đang bị sạt lở. Ảnh: Nguyễn Mơ

QUỐC TẾ


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16.8 khẳng định ông "không vội" để đạt thỏa thuận về tái đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với Mexico và Canada mà điều quan trọng là một thỏa thuận công bằng. Phát biểu trong cuộc họp nội các, Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Tôi không vội. Chúng ta muốn tạo ra một thỏa thuận tốt. NAFTA đã là thảm họa đối với đất nước chúng ta. Vì vậy chúng ta sẽ thực hiện một thỏa thuận NAFTA phù hợp - một thỏa thuận công bằng cho chúng ta - hoặc không thực hiện NAFTA nữa". Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) phát biểu tại cuộc họp nội các ở Washington, DC ngày 16.8. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 17.8, truyền thông Triều Tiên đưa tin, trong chuyến thăm tới khu du lịch đang được xây dựng tại bờ biển phía Đông của nước này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kịch liệt chỉ trích các biện pháp trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết ông Kim Jong-un và vợ cùng các quan chức cấp cao trong Đảng và Chính phủ nước này đã tới thị sát một công trường của khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma. Trong cuộc gặp với các công nhân xây dựng tại đây, ông Kim Jong-un bày tỏ sự bất bình về những biện phán trừng phạt quốc tế. Ông Kim Jong-un cáo buộc các thế lực thù địch tìm cách "đàn áp" người dân Triều Tiên, thông qua các biện pháp trừng phạt "của kẻ cướp" và phong tỏa kinh tế. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới thị sát một công trường của khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Tỉnh British Columbia ở miền Tây Canada ngày 15.8 đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng lan rộng, buộc hơn 3.000 người phải sơ tán và 18.720 người được đặt trong tình trạng báo động có thời hạn. Lệnh khẩn cấp được ban bố trên hầu như toàn tỉnh khi có tới 566 đám cháy lớn nhỏ xuất hiện, khiến khói và mây mù bao trùm làm ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt của người dân. Trong ảnh (chụp bằng vệ tinh): Màn khói mù mịt bốc lên từ những đám cháy rừng tại tỉnh British Columbia, Canada ngày 13.8. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ngày 16.8, cơ quan chức năng Chile thông báo tổng cộng có 8 chuyến bay quốc tế và nội địa của nước này bị đe dọa gài bom, trong đó có 3 chuyến bay đã phải hạ cánh khẩn cấp vì những báo động giả. Truyền thông Chile cho biết các máy bay bị đe dọa gài bom thuộc hai hãng hàng không Latam và Sky. Ban đầu, Tổng cục hàng không dân dụng Chile nhận được cảnh báo về 3 chuyến bay bị gài chất nổ đang trên hành trình tới Lima (Peru), Rosario (Argentina) và tuyến nội địa tới TP Calama. Cả 3 chuyến bay này đều phải hạ cánh khẩn cấp, nhưng lực lượng an ninh đã không tìm thấy chất nổ cũng như bất kỳ vấn đề gì bất thường. Trong ảnh: Lực lượng an ninh tuần tra gần cửa đăng ký của Hãng hàng không LATAM tại sân bay Jorge Chavez ở Callao, Peru sau đe dọa đánh bom ở Chile ngày 16.8. Ảnh: REUTERS/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 17.8