Sự kiện nổi bật ngày 16.1

16/01/2020 19:13

Thủ tướng chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ 6 Tiểu ban Kinh tế-Xã hội của Đại hội Đảng lần thứ XIII... là sự kiện nổi bật ngày 16.1.

TRONG NƯỚC


Sáng 16.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ 6 Tiểu ban Kinh tế-Xã hội của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Tiểu ban đã nghe Tổ biên tập báo cáo, tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 3 nội dung trọng tâm: 2 dự thảo báo cáo đã được Tổ biên tập tiếp thu, hoàn thiện, nhất là những nội dung mới so với báo cáo đã trình Trung ương; thông qua nội dung chủ yếu của các báo cáo tóm tắt phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, cấp cơ sở để trình Bộ Chính trị cho ý kiến và dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2020 của Tiểu ban và Tổ biên tập. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Chiều 16.1, tại TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự họp mặt Đội quân tóc dài, Đội quân Thu Hà, cựu nữ Thanh niên xung phong nhân kỷ niệm 60 năm phong trào Bến Tre và 100 năm Ngày sinh Anh hùng Lực lượng vũ trang - Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Đến dự có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, đại diện các ban, ngành Trung ương và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu dự buổi họp mặt. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 16.1, tại Tuyên Quang, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trao trên 350 xuất quà Tết cho các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trao quà Tết cho các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Nam Sương – TTXVN


Ngày 16.1, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang 3 cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân hi sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân. Đến viếng anh linh 3 liệt sĩ có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi vòng hoa viếng ba liệt sỹ. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chia buồn với gia đình 3 liệt sĩ. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Trong 3 ngày từ 15 – 17.1, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, diễn ra Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Đây là hoạt động đầu tiên sau khi Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên ASEAN trao đổi và thống nhất các nội dung chính liên quan đến việc triển khai kết quả của Hội nghị cấp cao ASEAN 35, những vấn đề trọng tâm và ưu tiên của ASEAN trong năm 2020, công tác đối ngoại của ASEAN cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực. Trong ảnh: Bộ trưởng các nước ASEAN chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Tiên Minh - TTXVN


Trong 2 ngày 16 và 18.1, tại Hà Nội, Bệnh viện K Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư “Ngày mai tươi sáng”, Báo Tuổi trẻ và các nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Chuyến xe yêu thương” đưa người bệnh về quê đón Tết Nguyên đán Canh Tý nhằm đảm bảo sức khỏe cho người bệnh, giảm bớt khó khăn về kinh tế cho người bệnh, người nhà. Chương trình bố trí các chuyến xe loại 45 chỗ miễn phí xuất phát từ cơ sở Tân Triều đi 19 tỉnh khu vực phía Bắc. Đây là hoạt động từ thiện đã duy trì nhiều năm qua. Trong ảnh: Các bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện K chia tay các bệnh nhân lên đường về quê đón Tết. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN


Ngày 16.1, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Công an P Hồ Chí Minh, đơn vị đang điều tra xử lý một vụ vận chuyển trái phép hơn 10.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu bằng ô tô. Tuy nhiên, khi bị Công an truy đuổi, người đàn ông điều khiển xe đã chạy tẩu thoát, để lại ô tô cùng tang vật. Trong ảnh: Tang vật cùng phương tiện bị công an thu giữ. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

TRONG TỈNH

Chiều 16.1, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị triển khai nhiệm vụ chính trị trọng tâm và các phong trào thi đua năm 2020 của Đảng bộ, UBND huyện Ninh Giang. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị. Trước mắt, cần tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, xác định mục tiêu phát triển, lộ trình cụ thể để sớm xây dựng Ninh Giang thành thị xã. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với cán bộ, đảng viên huyện Ninh Giang. Ảnh: Trung Thu

Sáng 16.1, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp các tướng lĩnh quê Hải Dương do đồng chí thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam dẫn đầu về thăm tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đồng tình, hoan nghênh việc thành lập Ban liên lạc Sĩ quan cấp tướng quê Hải Dương. Đồng chí mong muốn các đồng chí trong ban liên lạc sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Hải Dương, có những hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả để đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp đoàn sĩ quan cấp tướng quê Hải Dương. Ảnh: Hoàng Biên

QUỐC TẾ


Ngày 15.1, Mỹ và Trung Quốc đã chính thức ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một tại Nhà Trắng, động thái quan trọng đầu tiên trong việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới giải quyết cuộc chiến thương mại kéo dài gần 2 năm qua. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi đây là một thỏa thuận lịch sử, một bước đi quan trọng tiến tới quan hệ thương mại công bằng và có đi có lại. Về phần mình, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã đọc bức thư của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó cho rằng thỏa thuận này tốt cho Trung Quốc, Mỹ và cả thế giới. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải, phía trước) và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (trái, phía trước) tại lễ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 ở Washington DC., ngày 15.1. Ảnh: THX/TTXVN


Trang thông tin của Điện Kremlin ngày 15.1 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thành lập nhóm công tác soạn thảo các đề xuất sửa đổi Hiến pháp. Tổng thống Putin đã ký lệnh phê duyệt thành phần của nhóm công tác, có hiệu lực ngay, bắt đầu từ ngày 15.1. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Putin đã đề xuất một loạt sửa đổi Hiến pháp trong Thông điệp Liên bang thường niên đọc trước hội nghị liên bang. Các sửa đổi này bao gồm đề xuất Duma Quốc gia đề cử thủ tướng và các bộ trưởng trong chính phủ. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp liên bang năm 2020 tại thủ đô Moskva ngày 15.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng tin AFP dẫn lời một quan sát viên ngày 16.1 cho biết giao tranh ác liệt đã tái diễn giữa các lực lượng thân chính phủ Syria và các tay súng thánh chiến tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, làm ít nhất 39 người thiệt mạng.Giao tranh bùng phát trong đêm 15.1, một tuần sau khi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt một lệnh ngừng bắn ở tỉnh này, bắt đầu từ 11 giờ giờ GMT ngày 9.1. Trong ảnh: Hiện trường đổ nát sau một vụ không kích tại Idlib, Syria, ngày 15.1. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 16.1